Atletico và cuộc đua vô địch: Coi chừng bị Real qua mặt

04/02/2016 07:36 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Atletico đã bị Barca đẩy ra xa ngôi đầu bảng La Liga. Giờ đây, ngay cả vị trí nhì bảng cũng không còn chắc chắn với đội quân của Simeone.

Chỉ một cú vấp ngã khác đủ khiến Atletico bị Real Madrid vượt mặt, và cơ hội đua tranh chức vô địch trở nên nhạt nhòa.

Dấu hiệu hụt hơi

Thất bại 1-2 trên sân Camp Nou là dấu hiệu cho thấy một Atletico đang hụt hơi. Đó là trận thứ 4 liên tiếp Atletico không giành chiến thắng, tính trên các mặt trận. Kể từ đầu mùa giải, điều này chưa từng xảy ra. Lần gần nhất Atletico rơi vào hoàn cảnh tương tự là cuối mùa trước. Nhưng đó là khi mọi thứ đã ngã ngũ và Atletico không còn động lực chiến đấu. Hơn nữa, khi ấy họ hòa 3 và thua 1, vẫn tích cực hơn đôi chút so với thời điểm này.

Chuỗi 4 trận không thắng đã khiến Atletico phải trả những cái giá rất đắt. Đầu tiên là việc bị loại khỏi Cúp Nhà Vua trước Celta Vigo, đối thủ yếu hơn họ khá nhiều. Cùng với đó là việc mất ngôi đầu bảng vào tay đối thủ Barca. Không chỉ vậy, Atletico đang ít hơn Barca 3 điểm, và trên thực tế con số này hoàn toàn có thể tăng lên gấp đôi (Barca còn trận đá bù vòng 16 với Sporting Gijon).

Vấn đề của Atletico đến từ sự mất cân bằng. Có quá ít giải pháp tấn công và chủ yếu dựa vào Griezmann. Những tiền đạo Torres, Jackson Martinez và Vietto như thể đứng trên sân cho vui. Hàng tiền vệ Atletico cũng mất đi ổn định. Việc Saul trưởng thành là không đủ, khi mà những Koke và Gabi thất thường. Bàn thắng vào lưới Barca chỉ là một trong ít khoảnh khắc nổi của Koke. Sự ổn định cũng là vấn đề đáng quan tâm của Carrasco.

Quá nhiều cầu thủ đánh mất chính mình khiến cho Simeone không còn tìm ra được công thức tốt nhất cho Atletico, dẫn đến cuộc khủng hoảng mini như vừa qua.

Vẫn còn đáng lo

Lịch thi đấu 2 vòng tới của Atletico không phải nặng nề. Eibar và Getafe đều là những bại tướng của thầy trò Simeone trong giai đoạn lượt đi. Thế nhưng, vấn đề của Atletico đến từ khía cạnh khác. Cụ thể ở đây là tình hình nhân sự.

Augusto Fernandez, niềm hy vọng lớn của Simeone sau khi bỏ ra 6 triệu euro mua anh từ Celta Vigo, cần phải điều trị chấn thương khoảng một tháng rưỡi, hoặc chậm là 2 tháng. Đồng thời, Diego Godin, Filipe Luis và Juanfran đồng loạt bị treo giò trong trận đấu cuối tuần này với Eibar. Nghĩa là Atletico mất đi 3/4 vị trí hàng thủ. Chưa kể, sau khi hết án treo giò, Godin cũng vắng mặt trận làm khách của Getafe vì chấn thương. Trong trường hợp Filipe Luis nhận án treo giò nặng vì hành vi bạo lực với Lionel Messi, tổn thất của Atletico sẽ còn lớn hơn.

Simeone nổi tiếng là một chuyên gia tâm lý, với những liệu pháp khích lệ tinh thần rất tốt. Đây là lúc nhà cầm quân người Argentina phải thể hiện hết năng lực để giúp Atletico chấm dứt cuộc khủng hoảng, qua đó tiếp tục giữ vị trí nhì bảng. Barca đang quá vượt trội, và một lần mất điểm sẽ gây nhiều bất lợi đối với Atletico.

Yannick Carrasco “Simeone là cầu thủ thứ 12 của Atletico”

Trong cuộc trò chuyện mới đây, Carrasco cho biết Simeone rất quan trọng với Atletico, và ông như cầu thủ thứ 12 của đội bóng thủ đô Madrid trên sân.

“Simeone là một HLV mạnh mẽ. Ông ấy cảm nhận và sống cùng chúng tôi trong mỗi pha bóng. Simeone thực tế như cầu thủ thứ 12 của Atletico trên sân”. Carrasco đang được Simeone sử dụng khá nhiều thời gian gần đây. Cầu thủ người Bỉ cũng đảm nhiệm những vai trò khác nhau ở hàng tiền vệ và hàng công.


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm