Xu hướng sử dụng tế bào gốc trong lĩnh vực làm đẹp

21/02/2017 14:42 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ trao giải Nobel 2016 đã một lần nữa vinh danh nền y sinh học Nhật Bản khi Giáo sư Yoshinori Oshumi được trao giải Nobel y sinh học cho công trình nghiên cứu về cơ chế tái sinh của tế bào.

Ông là người Nhật thứ 3 được trao giải Nobel y sinh học trong vòng 5 năm gần đây, trước đó, năm 2012 nhà khoa học Shinya Yamanaka người Nhật đã được trao giải Nobel cho nghiên cứu về cơ chế tái lập trình của tế bào gốc trưởng thành.

Có thể thấy lĩnh vực nghiên cứu tế bào gốc đang được quan tâm phát triển và ứng dụng vô cùng mạnh mẽ tại Nhật Bản cũng như thế giới trong những năm gần đây.

Đối với lĩnh vực thẩm mỹ, công nghệ tế bào gốc biến việc “cải lão hoàn đồng” cho làn da và cơ thể trở nên khả thi hơn bao giờ hết.

Trung bì – thành phần cơ bản của da là yếu tố quan trọng nhất để giữ cho làn da luôn tươi trẻ. Khi trung bì bị lão hóa thì các nếp nhăn tăng lên và gây nên hiện tượng chảy xệ trên khuôn mặt. Thành phần cấu tạo chính của trung bì là “nguyên bào sợi” và “tế bào gốc trung mô”.

Việc tiêm tế bào sẽ làm sản sinh ra các thành phần chính của trung bì như là collagen, elastin hay hyaluronic acid. Trường hợp trung bì bị lão hóa và các mô bị tổn thương thì các tế bào gốc hoặc các sợi nguyên bào sẽ đi đến những vùng bị tổn thương đó (tập trung vào các mô bị tổn thương), sản sinh ra collagen và phục hồi các vùng tổn thương đó.

Dưới đây là các hình ảnh thay đổi làn da bằng liệu pháp tiêm tế bào gốc:

Ứng dụng công nghệ tế bào gốc phong phú như vậy nhưng việc điều trị bệnh bằng tế bào gốc trên cơ thể người đang được các cơ quan chức năng kiểm soát vô cùng chặt chẽ do những rào cản về an toàn, chất lượng và đạo đức y học. Như ở Nhật Bản, trung tâm tế bào gốc Helene Omotesando là cơ sở đầu tiên và duy nhất được phép sử dụng tế bào gốc trong hỗ trợ điều trị bệnh, trẻ hóa và làm đẹp.

Để có được đặc quyền này, trung tâm Helene đã phải đáp ứng rất nhiều những yêu cầu khắt khe về điều kiện vật chất, kỹ thuật công nghệ và quản lý chất lượng. Trung tâm có phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu về tế bào gốc, nơi thực hiện việc phân tích lấy mẫu, nuôi cấy và lưu trữ tế bào với những trang thiết bị hiện đại tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay.

Các bác sĩ ở trung tâm là những chuyên gia hàng đầu Nhật Bản trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ tế bào gốc vào điều trị bệnh, trẻ hóa và thẩm mỹ. Trung tâm ban đầu chủ yếu phục vụ khách hàng là người Nhật Bản, sau này đã mở rộng cho nhiều khách hàng nước ngoài như Mỹ, Hong Kong, Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam… mỗi năm tiếp đón hàng ngàn lượt khách tới sử dụng dịch vụ tế bào gốc.

Một tin vui đối với những ai đang quan tâm đến phương pháp trị liệu tế bào gốc tại trung tâm HELENE, Nhật Bản. Vào ngày 16.10.2016, tại khách sạn Nikko Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố và trao bằng chứng nhận Đại diện độc quyền của Trung tâm tế bào gốc HELENE cho Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Nam Nhật Bản JVI.

Bắt đầu hợp tác với HELENE từ đầu năm 2016, JVI đã tư vấn và đưa hàng trăm khách hàng Việt Nam sang Nhật Bản sử dụng dịch vụ tế bào gốc tại HELENE. Với uy tín và hiệu quả hợp tác tiềm năng to lớn, JVI đã trở thành đơn vị duy nhất tại Việt Nam được quyền tư vấn cung cấp các dịch vụ của HELENE, Nhật Bản, là một cầu nối tin cậy để giới thiệu và cung cấp những sản phẩm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất của Nhật Bản cho đông đảo người tiêu dùng tại Việt Nam.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Nam Nhật Bản.

Tòa nhà TID, số 4 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Hotline: 0964.361313 – 04.3762.0180



P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm