Triển lãm cung ứng sản phẩm châu Á thường niên tổ chức tại Hong Kong

11/09/2018 09:47 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn)- Được quản lý bởi Công ty TNHH Comasia, sự kiện cung ứng sản phẩm Hong Kong October Show (Triển lãm Hong Kong tháng 10) diễn ra vào 2 tuần cuối tháng 10 hằng năm tại Hồng Kông là một trong những triển lãm mua bán hàng hóa lớn nhất khu vực về quà tặng, sản phẩm cao cấp, hàng gia dụng, vật dụng nhà bếp, vật dụng sinh hoạt hằng ngày, đồ chơi và văn phòng phẩm.

Hong Kong October Show đã trở thành sự kiện thường niên được trông đợi vào mỗi dịp mùa Thu dành cho các nhà mua hàng Châu Á. Năm nay, triển lãm diễn ra trong 2 giai đoạn: Từ ngày 20 đến 23/10/2018 và từ ngày 27 đến 29/10/2018 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hồng Kông. Triển lãm bao gồm 7 chương trình giới thiệu những dòng sản phẩm khác biệt.

Chú thích ảnh

Từ ngày 20 đến ngày 23/10/2018, 4 chương trình triển lãm phối hợp đầu tiên sẽ giới thiệu 4 phân khúc sản phẩm chủ đạo bao gồm: Triển lãm Quà tặng & sản phẩm cao cấp từ châu Á, Triển lãm Đồ gia dụng & vật dụng nhà bếp châu Á, Triển lãm Đồ chơi & trò chơi châu Á, và Triển lãm Lễ hội, Giáng sinh & các chương trình theo mùa châu Á.

Vài ngày sau đó, từ ngày 27 đến ngày 29/10/2018, 3 chương trình triển lãm tiếp theo sẽ trưng bày các hạng mục bao gồm: Triển lãm Quà tặng & Vật dụng du lịch Châu Á, Triển lãm Văn phòng phẩm châu Á và Triển lãm Sản phẩm vệ sinh & sản phẩm dành cho nhà tắm.

Bên cạnh đó, những dòng sản phẩm chuyên biệt sẽ được trưng bày tại các gian hàng cố định trong hội chợ để người mua hàng dễ dàng tìm được sản phẩm mà họ mong muốn. Để vào cổng miễn phí, người tham dự có thể đăng ký trực tuyến tại các trang web:

www.asiangnp.com

www.asianhnk.com

www.asiantng.com

www.asianchristmas.com

www.asianstationeryshow.com

www.asiansnb.com

www.asiangnt.com

PTTT

Tăng thuế VAT hàng tiêu dùng khiến người thu nhập thấp 'tổn thương'

Tăng thuế VAT hàng tiêu dùng khiến người thu nhập thấp 'tổn thương'

Trước việc Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế giá trị gia tăng (VAT) với hàng hóa tiêu dùng đang từ mức 10% lên 12% từ năm 2019 hoặc tăng lên 14% từ năm 2021, rất nhiều quan điểm không đồng tình vấn đề này, đồng thời khuyến nghị Bộ Tài chính cần thận trọng khi điều chỉnh sắc thuế.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm