Số du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục tăng nhanh

30/09/2019 11:30 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn) - Theo đơn vị thống kê giáo dục và đại học Hàn Quốc, số lượng sinh viên Việt Nam đang học tập tại Hàn Quốc tăng lên 37.426 người trong năm 2019, tăng hơn 10.000 người so với năm 2018.

Kẻ lừa du học sinh Việt mua vé máy bay giả lĩnh án 18 tháng tù treo

Kẻ lừa du học sinh Việt mua vé máy bay giả lĩnh án 18 tháng tù treo

Lê Mỹ Trúc, người lừa bán vé máy bay giả cho hơn 300 du học sinh Việt Nam ở Australia qua Facebook, đã bị tuyên phạt 18 tháng quản thúc tại gia.

Con số này dự kiến tiếp tục gia tăng do sức nóng của làn sóng K-pop, phim truyền hình, ảnh hưởng của Huấn luyện viên bóng đá Park Hang-seo và số lượng doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam ngày càng tăng.

Tống kê cho thấy, hiện có hơn 160.165 sinh viên nước ngoài đang theo học các chương trình giáo dục bậc đại học tại Hàn Quốc. Con số này tăng 17.960 người (12.6%) so với năm ngoái (142.205 người) và nhiều gấp đôi số sinh viên nước ngoài học tập Hàn Quốc năm 2009 (755.850 người). Số lượng sinh viên Việt Nam chiếm 23,4% tổng số sinh viên nước ngoài tại Hàn Quốc và gấp 14 lần so với năm 2009 (2.549 người).

Chú thích ảnh
Một nhóm du học sinh Việt Nam tham gia các hoạt động vui chơi tại Hàn Quốc. Ảnh: Internet

Trong khi đó, số lượng sinh viên Trung Quốc tại Hàn Quốc hiện chiếm nhiều nhất, với 71.067 người (44,4%). Tuy nhiên, tỷ lệ này giảm so với mức 48,2% của năm 2018. So với số lượng 55.025 sinh viên Trung Quốc (72,5%) được thống kê năm 2009, con số này tuy tăng về số lượng song về tỷ lệ trong tổng số sinh viên nước ngoài tại Hàn Quốc lại có xu hướng giảm.

Mạnh Hùng (P/v TTXVN tại Seoul)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm