Ra mắt Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Sài Gòn SPYO

16/01/2019 15:23 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 13/01, tại Nhà hát TP.HCM, những giai điệu cổ điển trữ tình của nước Nga thế kỷ 19 đã được trình diễn với buổi hòa nhạc “Once Upon a Spring - The Very Best of Tchaikovsky”, đưa người nghe ngược dòng thời gian và tìm về những cảm giác lãng mạn thuần khiết.

Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam lần đầu “bay sô” tại Mỹ

Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam lần đầu “bay sô” tại Mỹ

Chuyến lưu diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam tại Mỹ trong tháng 10/2011 sẽ diễn ra vào 14g ngày 23/10 (Thính phòng Carnegie) và 20g ngày 24/10 (Thính phòng Boston).

Đây cũng là sự kiện ra mắt Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Sài Gòn SPYO (Saigon Philharmonic Youth Orchestra) dưới sự phối hợp của Amberstone Media, Nhạc viện TP.HCM và Dàn nhạc Giao hưởng Sài Gòn (Saigon Philharmonic Orchestra).

Chú thích ảnh
Nghệ sĩ Violin Rodrigo Puskas, nhạc trưởng Fan Ting và nhóm nhạc SPO, SPYO

Một đêm nhạc được trình diễn bởi các nghệ sĩ trẻ chuyên nghiệp, những người đam mê và mong muốn đưa dòng nhạc giao hưởng đến gần hơn với công chúng. Chương trình được hỗ trợ bởi Cộng đồng Âm nhạc Cổ điển Hong Kong - Việt Nam (Classical Music Society HongKong Vietnam), Học viện Âm nhạc & Trình diễn Nghệ thuật Soul (SMPAA), Lãnh sự quán Hungary tại TP. HCM và công ty Renaissance Collection.

Chú thích ảnh
Phần trình diễn từ nhóm ngũ tấu kèn, Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Sài Gòn
Chú thích ảnh
Các thành viên dàn nhạc SPO

SPYO là dàn nhạc giao hưởng Trẻ Sài Gòn được thành lập với mục tiêu trẻ hóa âm nhạc giao hưởng và đưa thể loại vốn bị gán mác “kén tai” đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là lớp khán giả trẻ yêu thích trải nghiệm và luôn sẵn sàng tiếp nhận văn hóa mới. Tập hợp những bạn trẻ yêu âm nhạc ở độ tuổi 18 - 25 tuổi, SPYO hy vọng là tiếng nói đồng điệu với giới trẻ, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, âm nhạc tại TP.HCM. Bằng lối diễn hồn nhiên, nhóm dẫn dắt công chúng tiếp cận những góc nhìn hiện đại về nhạc giao hưởng.

Trong tương lai SPYO không chỉ có những buổi trình diễn khép kín trong các không gian nhà hát hay sân khấu, SPYO còn tự do trình diễn trong những không gian “mở” như đại sảnh nhà hát lớn và tiếp cận rộng rãi với công chúng.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm