Quy hoạch đô thị TPHCM – Thực tiễn và cơ hội đầu tư

31/10/2018 10:20 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn)- Công tác quy hoạch đô thị là một thành tố quan trọng trong quá trình phát triển và đây là vấn đề được quan tâm tại hội thảo “Quy hoạch đô thị TPHCM – Thực tiễn và cơ hội đầu tư”, do Trung tâm Tin tức VTV24 và Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM tổ chức ngày 30/10.

Theo đó, các chuyên gia đã nêu thực trạng phát triển đô thị và định hướng quy hoạch đô thị thành phố trong thời gian tới, đồng thời kêu gọi đầu tư xã hội vào các nhóm dự án của thành phố. Song song đó, chính quyền thành phố cũng lắng nghe những góp ý xây dựng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào công tác quy hoạch và đầu tư ở TPHCM về cơ sở hạ tầng, công trình công cộng, nhà ở…

Chú thích ảnh

Cụ thể, ông Michel Fanni, Giám đốc Phát triển và cải tiến đô thị cho đô thị mới Marne la Vallee (Pháp) cho rằng, Việt Nam cần có quy hoạch tổng thể mang tính chiến lược, tầm nhìn dài hạn. Đồng thời, giải pháp quy hoạch đô thị không đến từ một cá nhân hay một công ty tư vấn mà là trí tuệ tập thể, là yếu tố quan trọng cho sự phát triển tương lai của TPHCM.

TP HCM thu 15 tỷ đồng xã hội hóa bắn pháo hoa Tết dương lịch 2019

TP HCM thu 15 tỷ đồng xã hội hóa bắn pháo hoa Tết dương lịch 2019

TP. HCM sẽ tổ chức nhiều hoạt động trang trí đường phố, biểu diễn văn hóa nghệ thuật và bắn pháo hoa phục vụ người dân và khách du lịch để chào đón Tết dương lịch 2019. Trong đó, kinh phí bắn pháo hoa được thực hiện bằng hình thức xã hội hóa.

Ngoài ghi nhận những ý kiến tại hội thảo, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, trong quá trình phát triển với tốc độ đô thị hoá nhanh, thành phố đang đứng trước nhiều thách thức, nên cần tính toán điều chỉnh bổ sung quy hoạch, ít nhất chu kỳ 10 năm thay vì 5 năm như hiện nay. Thành phố sẽ nâng cao chất lượng quy hoạch đảm bảo phù hợp với sự phát triển chung, cũng như đô thị thông minh, đô thị cảng và ven sông.

Phương Trần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm