Những điều cần lưu ý khi đi lễ chùa ngày đầu năm Nhâm Dần 2022

10/02/2022 22:30 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn) - Đi lễ chùa đầu năm là một nét đẹp truyền thống của người Việt. Cần lưu ý những gì khi đi lễ chùa những ngày đầu xuân Nhâm Dần 2022?

Năm mới Nhâm Dần 2022 xuất hành khai trương ngày nào tốt nhất?

Năm mới Nhâm Dần 2022 xuất hành khai trương ngày nào tốt nhất?

Trong năm mới Nhâm Dần 2022, mùng 4 và mùng 8 Tết chính là những ngày tốt lành nhất để xuất hành, khai trương, khai xuân, mở hàng... 

Ngày tốt nên đi lễ chùa 

Mùng 1: Theo quan niệm của người Việt, việc lên chùa vào mùng 1 tết đã trở thành nét đẹp văn hóa. Nhiều người lên chùa ngay đêm Giao thừa, cầu cho bản thân, gia đình mạnh khỏe, tai qua nạn khỏi, hạn ách tiêu trừ, gia đình hòa thuận, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Đi chùa vào mùng 1 gửi gắm mong ước một năm mới bình an, may mắn.

Ngày mùng 2, 3 là lễ đón Hỷ thần (may mắn, hạnh phúc), đón tài thần. vậy nên, đi chùa vào 2 ngày này sẽ được cầu nhiều tài lộc, tiền bạc dư giả nguyên năm.

Ngày mùng 4 là ngày các gia đình đón các vị thần từ thiên đình về hạ giới cai quản một năm. Nếu đi chùa vào ngày này và thành tâm, thì điều bạn mong muốn sẽ được linh ứng và dễ thành hiện thực, ngày này cầu gì sẽ được nấy, nên nhưng ai muốn cầu tình duyên có thể chọn ngày này.

Theo phong tục xưa, mùng 6 là ngày bình an, và đi chùa vào ngày này cầu mong bình an, sức khỏe, gia đạo sẽ rất tốt.

Những điều kiêng kỵ khi đi lễ chùa, Kiêng kỵ khi đi chùa năm mới Nhâm Dần 2022, đi lễ chùa cần chú ý gì, đi lễ chùa kiêng kỵ, lễ chùa đầu xuân, đi chùa đầu năm
Đi lễ chùa đầu năm là một nét đẹp truyền thống của người Việt

Đi lễ chùa như thế nào cho đúng?

Lễ chùa phải ăn mặc giản dị, sạch sẽ, đặc biệt không mặc váy ngắn, quần cộc, hở hang… để không phạm vào bất kính với Phật đường khiến công quả tiêu tán hết, quả báo vô cùng. Không để trẻ em chạy loạn tam bảo, nghịch các đồ tế khí, sờ tượng Phật…

Không nên lễ ở chùa bằng lễ mặn, chỉ cần hương hoa, quả hay kẹo bánh là được.

Nguyên tắc ra, vào chùa

Khi đi qua cổng Tam quan vào chùa nên đi vào cửa Giả quan (bên phải) và đi ra bằng cửa Không quan (bên trái). Cửa Trung quan chỉ dành cho Thiên tử, bậc cao tăng, bậc khoa bảng đi vào chùa và đi ra cũng theo cửa này.

Vào đến chùa thì trước tiên không phải là khấn vái ban chính trong chùa mà là vái hai ông gác bên ngoài cổng (1 ông cầm ngọc, 1 ông cầm đao,ở một số chùa có), điều này có ý nghĩa là xin phép để được vào chùa.

Những điều kiêng kỵ khi đi lễ chùa, Kiêng kỵ khi đi chùa năm mới Nhâm Dần 2022, đi lễ chùa cần chú ý gì, đi lễ chùa kiêng kỵ, lễ chùa đầu xuân, đi chùa đầu năm

Cầu nguyện khi đi lễ chùa 

Theo quan niệm của nhà Phật, Phật chỉ phù hộ an bình, che chở cho con Phật chứ không thể phù hộ đường công, danh, tài, lộc. Vì vậy, khi chúng ta làm lễ cầu tới cửa Phật nên xin được Phật che chở, bảo vệ. Vào Đình, Đền bạn có thể cầu xin may mắn trong sự nghiệp, tình cảm…

Những điều kiêng kỵ khi đi lễ chùa

* Kiêng sát sanh đầu năm: Mùng 1 Tết nên ăn chay, đi chùa, tích phước cho cả năm được bình an.

* Không đốt vàng mã: nên lấy tiền đó làm phước, nếu thuận theo phong tục, phải hạn chế tối đa.

* Không nên thắp nhang nhiều: Phật chứng là chứng cái tâm thành của chúng ta, chứ Phật không đếm số lượng cây hương mà chứng giám. Nếu nhà chùa có lư hương ngoài sân, quý vị nên thắp tại đó và sau đó vào chùa lạy Phật, cúng dường.

Những điều kiêng kỵ khi đi lễ chùa, Kiêng kỵ khi đi chùa năm mới Nhâm Dần 2022, đi lễ chùa cần chú ý gì, đi lễ chùa kiêng kỵ, lễ chùa đầu xuân, đi chùa đầu năm

* Nhét tiền vào tượng Phật: Nếu muốn cúng dường, nên cúng thẳng vào thùng phước điền, số tiền lớn nhỏ tuỳ theo khả năng mình. Đừng chia nhỏ ra, nghĩ rằng nhét càng nhiều tượng là mình càng có phước. Trái lại, làm vậy là mang tội bất kính với Tam Bảo.

* Hái lộc xuân: Thiệp lì xì trong chùa mang tính cách tượng trưng, dù vậy đã được chư tăng chú nguyện gia trì, không nên khởi tâm phân biệt ít nhiều, tự tiện lấy nhiều bao đem về.

* Hái lộc giao thừa: Phần nhiều dịp Tết chư Tăng đều phát Lộc, lì xì trực tiếp cho Phật tử và khách du xuân đến viếng chùa - cây cối quanh chùa là nơi chư thiên, quỷ thần, vong linh trú ngụ, đến chùa tự ý bứt bẻ cây lá mang về là phá hoại chỗ ở của họ, vô tình mà phạm lỗi với họ. Thực tế việc làm này là theo phong tục, hủ tục, chỉ gây xâm hại môi trường cây cảnh, chứ không mang phước lộc.

* Dùng tay xoa tượng Phật vuốt đầu: Muốn bình an mạnh khỏe, tấn lộc, tấn tài là phải tu. Nhìn người khác dùng tay xoa tượng rồi làm theo, đó là mê tín.

Những điều kiêng kỵ khi đi lễ chùa, Kiêng kỵ khi đi chùa năm mới Nhâm Dần 2022, đi lễ chùa cần chú ý gì, đi lễ chùa kiêng kỵ, lễ chùa đầu xuân, đi chùa đầu năm

Những lưu ý khác khi đi lễ chùa

Không chạy qua chạy lại, nói chuyện, bình phẩm, ngồi hoặc nằm trong Phật đường. Không tùy tiện hắt hơi sổ mũi, khạc nhổ… quanh khu vực Phật điện, Tam bảo.

Không tự ý sử dụng hoặc lấy những đồ đạc bất kì của chùa về nhà làm của riêng. Vào Phật đường, Tam bảo không nên đi giày dép, nhai trầu, hút thuốc.

Nên tắt điện thoại hoặc để rung trước khi vào chùa, đặc biệt là chuẩn bị thắp nhang, thờ cúng.

Không nên thắp hương trong chùa, bởi vì bên ngoài đã có lư hương.

Không nên chụp ảnh, quay phim tùy tiện trong chùa, khi đứng khấn vái, không nên đứng thẳng trước bàn thờ mà nên đứng chéo sang một bên.

Những điều kiêng kỵ khi đi lễ chùa, Kiêng kỵ khi đi chùa năm mới Nhâm Dần 2022, đi lễ chùa cần chú ý gì, đi lễ chùa kiêng kỵ, lễ chùa đầu xuân, đi chùa đầu năm

Tham khảo thêm bài viết chọn ngày giờ hướng xuất hành năm mới Nhâm Dần 2022

Năm mới Nhâm Dần 2022 xuất hành khai trương ngày nào tốt nhất?

Năm mới Nhâm Dần 2022 xuất hành ngày giờ nào tốt cho 12 con giáp?

Ngày giờ đẹp, hướng xuất hành tốt đầu năm 2022 đầy đủ từ 1 đến 10 Tết

Hướng và giờ xuất hành tốt nhất ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022

Hướng và giờ xuất hành tốt nhất ngày mùng 2 Tết Nhâm Dần 2022

Mùng 3 Tết Nhâm Dần 2022 tốt hay xấu và xuất hành theo hướng nào?

Hướng và giờ xuất hành tốt nhất ngày mùng 4 Tết Nhâm Dần 2022

Mùng 5 Tết Nhâm Dần 2022 tốt hay xấu và xuất hành theo hướng nào?

Hướng và giờ xuất hành tốt nhất ngày mùng 6 Tết Nhâm Dần 2022

Bảo Anh (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm