K-Pop bắt nhịp xu hướng âm nhạc toàn cầu

16/10/2018 16:07 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn) - Làn sóng K-Pop đầy xúc cảm đang không ngừng lan tỏa tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của mình.

Theo Spotify, người yêu nhạc hiện dành hơn 46 tỷ* phút để stream và thưởng thức hơn 14,2 tỷ* lượt bài hát K-Pop trên khắp toàn cầu. K-Pop Hub hiện là “kho nhạc khổng lồ” có lượng stream tăng kỷ lục 63% so với cùng kỳ năm*, với các playlist được yêu thích như K-Pop Daebak, Korean OSTs và K-Party Dance Mix.

Chú thích ảnh

Sau thành công vang dội của bản hit “Gangnam Style”, K-Pop cùng làn sóng “Hallyu” đã trở thành một dạng thức văn hóa được ưa chuộng toàn cầu. Tuy nhiên cũng phải tới gần đây, nhạc Hàn mới thực sự chen chân vào các bảng xếp hạng âm nhạc tầm cỡ. Tháng 9/2017, Love Yourself: Her của BTS lần đầu tiên góp mặt trong Top 10 Bảng xếp hạng album Billboard 200, đánh dấu bước tiến dài ngoạn mục của K-Pop.

Để tăng “độ phủ sóng”, hiện các ca sĩ Hàn Quốc có xu hướng thu âm bài hát của mình bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Nghệ sỹ Hàn Quốc cũng tích cực hợp tác với các “đồng nghiệp” tại nhiều quốc gia, đơn cử như sự kết hợp của BTS và Nicki Minaj, hay BLACKPINK và Dua Lipa (single mới sắp phát hành).

“Mục tiêu của chúng tôi là trở thành một nền tảng khám phá cho các nghệ sĩ cũng như người yêu âm nhạc” dẫn lời Eve Tan, Phụ trách Khối Biên tập Chương trình & Nội dung, Spotify Châu Á TBD. “Tại Spotify, chúng tôi vô cùng hứng khởi khi có thể mang lại cho người dùng cơ hội tiếp cận, thưởng thức và khơi gợi nguồn cảm hứng từ dòng nhạc K-Pop.”

* Ghi chú: Dựa trên dữ liệu nội bộ của Spotify, 7/2015 – 9/2018

EXO lùi ngày trở lại, một mình BTS ‘cân’ cả Kpop?

EXO lùi ngày trở lại, một mình BTS ‘cân’ cả Kpop?

Lay của EXO vừa chính thức ra mắt ở Mỹ với album thứ ba mang tên NAMANANA. Người hâm mộ vô cùng hào hứng với thông tin này, tuy nhiên, đi kèm đó là một nỗi lo khác.

PTTT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm