Hòa nhạc Piano Sings gây quỹ xây thư viện cho người dân tộc thiểu số vùng cao

27/09/2019 10:23 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn)- Vừa qua, Trường Đại học Hoa Sen phối hợp cùng Trường Âm Nhạc B.A.C.H. tổ chức chương trình hòa nhạc mang tên Tiếng dương cầm hát – Phím đàn thanh xuân (Piano Sings – Springtime Keys) tại trụ sở chính của nhà trường (Quận 1, TP.HCM).

Đại học Hoa Sen phát động Cuộc thi Nhà thiết kế sáng tạo tương lai 2019

Đại học Hoa Sen phát động Cuộc thi Nhà thiết kế sáng tạo tương lai 2019

Ngày 27/12, Khoa Thiết kế và Nghệ thuật - Trường Đại học Hoa Sen, là một thành viên trong hệ thống giáo dục của Tập đoàn Nguyễn Hoàng, tổ chức Cuộc thi Nhà thiết kế sáng tạo tương lai 2019 với chủ đề “Sáng Tạo – Làm Chủ Tương Lai”.

Chương trình hòa nhạc Piano Sings – Springtime Keys, nhằm đưa âm nhạc kinh điển đến với công chúng và gây quỹ Phát triển thư viện dành cho người dân tộc thiểu số tại buôn làng Konrobang, tỉnh Kon Tum. Đây còn là chương trình góp một phần khiêm tốn vào công cuộc nâng cao thị hiếu âm nhạc của công chúng. Theo đó, chương trình có 14 tiết mục đã được giới thiệu đến công chúng qua những tài năng của Trường Âm Nhạc B.A.C.H. vừa đoạt các giải quốc tế về piano tại Áo, Hà Lan, Hoa Kỳ; đồng thời đã được mời biểu diễn tại Trường ĐH Âm nhạc Mozart (Salzburg), Nhà hát Concertgebouw (Amsterdam) và nhất là phòng hoà nhạc Carnegie Hall (New York).

Chú thích ảnh
Chương trình mang đến cho công chúng nhiều tiết mục độc đáo.

Ngoài ra, chương trình có nhiều điểm nhấn đặc biệt như kể từ khi được công diễn lần đầu vào năm 1989 cho đến nay, ca khúc Donde Voy (sáng tác: Tish Hinojosa) mới được giới thiệu đến khán giả qua hình thức hợp xướng và lời Việt “Sẽ về đâu?” do nhạc trưởng Nguyễn Bách biên soạn và phần trình bày của Ban hợp xướng Suối Việt; Sakura - một bài hát dân ca của Nhật Bản miêu tả mùa xuân lúc hoa anh đào nở được trình diễn như một tác phẩm khí nhạc. Bên cạnh đó, tác phẩm kinh điển quen thuộc Turkish March - chương III của một trong những bản sonata nổi tiếng nhất của nhà soạn nhạc người Áo - Wolfgang Amadeus Mozart được trình diễn độc đáo với 6 tay đàn trên một piano, khác với hình thức thường gặp là độc tấu hoặc song tấu; ca khúc “Thu Vàng” của Cung Tiến được trình bày khác lạ với phần phối nhạc của Nguyễn Bách cho cây đàn accordion và piano; đàn Accordion đã từ lâu vắng bóng trên các sân khấu nghệ thuật nhưng qua các chương trình Piano Sings, nó đã được làm sống lại với diện mạo mới khi kết hợp cùng Piano.

PTTT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm