Điều trị thành công người bệnh bị nhiễm trùng huyết do viêm thân sống đĩa đệm dị ứng nhiều loại kháng sinh

29/06/2017 10:06 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn) - Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long điều trị thành công cho cụ bà 86 tuổi bị nhiễm trùng huyết do viêm thân sống đĩa đệm kèm theo dị ứng nhiều loại kháng sinh. Trường hợp nếu không phát hiện người bệnh bị viêm thân sống đĩa đệm kịp thời sẽ dẫn đến hậu quả rất nặng nề, người bệnh có thể sẽ sốc nhiễm trùng, thậm chí là tử vong.

Vào lúc 19 giờ 27 phút ngày 20/05/2017, cụ bà L.T.T, 86 tuổi (Vĩnh Long) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long trong tình trạng đau lưng kéo dài, đau hạ sườn hai bên khi hít thở sâu, các xét nghiệm về nhiễm trùng đều tăng cao.

Qua tìm hiểu bệnh, trước đây do đau lưng kéo dài nên bà L.T.T được người nhà đưa đi điều trị tại địa phương nhưng không giảm, bệnh đau lưng tái đi tái lại nhiều lần.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, các bác sĩ chẩn đoán ban đầu là do nhiễm trùng huyết chưa rõ đường nào. qua hội chẩn, tiến hành chụp MRI cột sống thắt lưng và kết luận nhiễm trùng huyết do viêm thân sống đĩa đệm.

Chú thích ảnh
BS. Nguyễn Tuấn Anh – chuyên khoa Nội khớp (Bv Hoàn Mỹ Cửu Long) trực tiếp điều trị cho bệnh nhân L.T.T 86 tuổi.

Bên cạnh đó, người bệnh còn có nhiều bệnh nền như đái tháo đường, cushing do sử dụng corticoid kéo dài, di chứng nhồi máu não…

Phương thức điều trị trong trường hợp này chính là dùng kháng sinh tĩnh mạch liên tục từ 4 đến 6 tuần. Tuy nhiên, điểm gây khó khăn chính là người bệnh này dị ứng rất nhiều loại kháng sinh. Các bác sĩ phải hội chẩn nhiều lần để tìm ra được loại kháng sinh phù hợp với người bệnh.

Do bệnh nhân có nhiều bệnh phối hợp, như: cushing, đái tháo đường, di chứng nhồi máu não nên bệnh rất khó để chẩn đoán đồng thời việc chọn lựa kháng sinh thích hợp trên cơ địa dị ứng với nhiều loại kháng sinh là một bài toán rất gian nan, đòi hỏi  các bác sĩ  phải có chuyên môn sâu và nhiều kinh nghiệm.

Sau 14 ngày sử dụng kháng sinh thích hợp, bệnh nhân hết sốt, giảm đau lưng, không có biểu hiện dị ứng kháng sinh đang sử dụng.

Hiện tại, người bệnh đã hết nhiễm trùng và đang dần ổn định. Theo Bs Nguyễn Tuấn Anh - chuyên khoa Nội khớp ( bác sĩ trưc tiếp điều trị cho bệnh nhân) dự kiến, người bệnh có thể xuất viện trong vòng 10 ngày tới.

                                            Thảo Vi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm