Đẩy mạnh phát triển du lịch Việt bằng công nghệ Blockchain

10/09/2018 14:38 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn) - Với những tiện ích có được, công nghệ Blockchain hứa hẹn sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam trong thời gian tới.

Sáng 8/9/2018, buổi hội thảo Công nghệ Blockchain đối với phát triển Du lịch Việt Nam diễn ra tại Trung tâm hội nghị và triển lãm (SECC). Chương trình nằm trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM 2018 với sự tham gia của dàn khách mời gồm: ông Hà Văn Siêu (Phó chủ tịch Tổng cục Du lịch Việt Nam), ông Bùi Tá Hoàng Vũ (Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM), ông Lã Quốc Khánh (Phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM) cùng các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Chú thích ảnh

Hội thảo Công nghệ Blockchain đối với phát triển du lịch Việt Nam là sự kiện do Tổng cục Du lịch Việt Nam tổ chức, nằm trong chuỗi sự kiện của Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM 2018. Chương trình được thực hiện với mục đích tìm ra hướng đi mới trong việc áp dụng các sản phẩm công nghệ vào phát triển du lịch. Đồng thời, đây cũng là dịp để nhìn nhận tình hình du lịch nước nhà thời điểm hiện tại cũng như đưa ra những giải pháp nhằm phát triển ngành công nghiệp không khói ngày càng khởi sắc hơn.

Phát biểu tại hội thảo, ông Hà Văn Siêu đánh giá cao về sáng kiến tổ chức hoạt động này bởi nó giúp cả ban tổ chức lẫn các doanh nghiệp tham gia có cơ hội đi sâu vào việc tìm hiểu về công nghệ Blockchain, đặc biệt là những hữu ích của nó trong công cuộc phát triển ngành du lịch. “Chúng ta nghe nhiều về cách mạng công nghiệp lần thứ tư 4.0, chúng ta ứng dụng rất nhiều về công nghệ di động và chứng kiến rất nhiều sự thay đổi trong tiêu dùng, dịch vụ liên quan trực tiếp đến du lịch… Chúng ta thấy rằng việc áp dụng ứng dụng đó có lợi cả về nội dung, cả về tiết kiệm thời gian. Tôi tin rằng những ứng dụng này sẽ mang lại nhiều tin vui cho ngành du lịch trong thời gian tới”, ông Siêu nói.

PTTT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm