Chứng khoán Mỹ tăng điểm sau phiên điều trần của Chủ tịch Fed

12/01/2022 09:27 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn) - Các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên 11/1, với chỉ số Nasdaq Composite dẫn đầu đà tăng, khi không có những bất ngờ lớn trong phiên điều trần của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại Quốc hội.

Chứng khoán Mỹ phiên 29/11 phục hồi

Chứng khoán Mỹ phiên 29/11 phục hồi

Thị trường chứng khoán Mỹ đi lên trong phiên giao dịch 29/11, lấy lại một phần điểm mất trong các phiên trước khi giới đầu tư hy vọng vaccine và phương pháp điều trị sẽ hạn chế tác động của biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones chốt phiên tăng 183,15 điểm, hay 0,51%, lên 36.252,02 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 42,78 điểm, hay 0,92%, lên 4.713,07 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 210,62 điểm, hay 1,41%, lên 15.153,45 điểm.

Ông Powell nói ông quyết tâm không để tình trạng lạm phát cao kéo dài. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng các kế hoạch thắt chặt chính sách tiền tệ của Fed, bao gồm việc tăng lãi suất và giảm quy mô chương trình mua tài sản, là cần thiết để duy trì tăng trưởng kinh tế.

Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/ TTXVN

Nhà quản lý chiến lược tại công ty môi giới chứng khoán trực tuyến TD Ameritrade (Mỹ) Shawn Cruz cho rằng phát biểu của ông Powel cho phép các nhà đầu tư tin tưởng rằng Fed sẽ không ưu tiên việc kiểm soát lạm phát trước các vấn đề khác như việc làm.  

Các nhà đầu tư đã bán ra cổ phiếu kể từ ngày 5/1, khi biên bản cuộc họp tháng 12/2021 cho thấy các quan chức Fed đã thảo luận về mức độ thắt chặt của thị trường lao động và việc lạm phát vẫn cao có thể buộc Fed phải tăng lãi suất sớm hơn dự kiến và giảm quy mô chương trình mua tài sản.

Trong khi các nhà đầu tư thận trọng theo dõi số liệu lạm phát sẽ được công bố ngày 13/1, ông Cruz lưu ý rằng họ đã chuẩn bị trước cho khả năng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 7% trên cơ sở hàng năm như dự báo.

Các nhà kinh tế tham gia khảo sát của hãng tin Reuters (Vương quốc Anh) dự báo CPI lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, sẽ tăng 5,4%.

Tại thị trường Việt Nam, chốt phiên giao dịch ngày 11/1, VN-Index giảm 11,4 điểm xuống 1.492,31 điểm. Trong khi đó, chỉ số HNX-Index giảm 1,28 điểm xuống 481,61 điểm.

Lê Minh/TTXVN (Theo Reuters)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm