Chứng khoán Mỹ nối dài đà phục hồi phiên thứ tư liên tiếp

13/09/2022 09:00 GMT+7 | Bạn cần biết

Chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch đầu tuần 12/9, giữa bối cảnh đồng USD suy yếu và niềm tin ngày càng tăng rằng lạm phát đã đạt đỉnh, giúp đà phục hồi của Phố Wall tiếp tục diễn ra trước khi báo cáo lạm phát quan trọng được công bố.

Chứng khoán Mỹ: Góc khuất của đà tăng hay thị trường đã chạm đáy?

Chứng khoán Mỹ: Góc khuất của đà tăng hay thị trường đã chạm đáy?

Trong khi chờ đợi một đợt tăng lãi suất mạnh khác từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), giới đầu tư cũng đang quan tâm đến diễn biến hưng phấn kéo dài một tuần qua trên thị trường chứng khoán Mỹ, sau khi chứng kiến xu hướng bán tháo trong nửa đầu năm.

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 229,63 điểm (tương đương 0,71%) lên 32.381,34 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 tiến 1,06% lên 4.110,41 điểm. Còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cộng 1,27% lên 12.266,41 điểm.

Năng lượng là lĩnh vực dẫn dắt đà tăng của Phố Wall trong phiên này, song “sắc xanh” vẫn bao trùm trên hầu hết các lĩnh vực, với cổ phiếu của công ty dược phầm Bristol-Myers Squibb tăng 3,14% và cổ phiếu của công ty công nghệ Apple tiến 3,85%.

Chú thích ảnh
Hoạt động tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Diễn biến này giúp thị trường chứng khoán Mỹ, vốn đã dứt chuỗi 3 tuần giảm liên tiếp vào ngày 9/9, tiếp tục phục hồi.

Chứng khoán Mỹ đã biến động trước khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có cuộc họp vào ngày 20-21/9, tại đó ngân hàng trung ương được kỳ vọng sẽ nâng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm lần thứ ba liên tiếp trong một nỗ lực đối phó lạm phát cao. Các quan chức Fed đã nhắc lại trong những tuần gần đây rằng họ sẽ tiếp tục nâng lãi suất để chống lại lạm phát ngay cả khi nó làm tổn hại đến tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, một số diễn biến gần đây, bao gồm đồng USD suy yếu và diễn biến tại Ukraine, dường như đang thúc đẩy tâm lý nhà đầu tư. Nhiều nhà đầu tư cũng lạc quan về báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Tám của Mỹ, dự kiến công bố vào sáng ngày 13/9 (giờ địa phương).

Tại Việt Nam, phiên 12/9, chỉ số VN-Index tăng 0,07% lên 1.249,62 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 0,54% xuống 283,08 điểm.

Minh Trang/TTXVN (Theo CNBC)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm