Cập nhật về những nỗ lực đối phó với COVID-19 tại Singapore

10/04/2020 21:17 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn)- Cùng với những nỗ lực từ phía chính phủ trong việc đối phó COVID-19, Bộ Y tế Singapore vừa công bố thêm các biện pháp nghiêm ngặt hơn tại các địa điểm công cộng nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus.

Báo chí ASEAN kêu gọi lấy mô hình chống dịch COVID-19 của Việt Nam là 'hình mẫu'

Báo chí ASEAN kêu gọi lấy mô hình chống dịch COVID-19 của Việt Nam là 'hình mẫu'

Mặc dù có nguồn lực hạn chế, Việt Nam đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả. Trang ASEAN Post ngày 9/4 đăng bài viết kêu gọi các nước thuộc Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cũng như nhiều nước trên thế giới có thể học hỏi từ phản ứng nhanh chóng của Việt Nam.

Cụ thể, các biện pháp mới nhất bao gồm việc yêu cầu cửa hàng và trung tâm mua sắm thực hiện các bước cần thiết để hạn chế lượng người, giải tán các nhóm tụ tập hơn 10 người, giảm số lượng lối vào, phân bổ viên kiểm soát lượng khách ra vào cửa và phát hành vé cho người mua sắm để đảm bảo không vượt quá lượng người quy định tại các trung tâm mua sắm.

Chú thích ảnh
Bên ngoài trung tâm thương mại Tampines, các đường kẻ màu vàng được đánh dấu trên sàn để báo hiệu khoảng cách an toàn cho người mua hàng. Nguồn ảnh: TODAY

Những biện pháp mới này hiện được đón nhận và áp dụng rộng rãi tại Singapore. Cùng với các quy định về cách ly xã hội và giữ gìn vệ sinh cá nhân, những quy định trên góp phần củng cố và thúc đẩy nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus tại Đảo quốc.

Trước đó, để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm COVID-19 do các trường hợp trở về từ nước ngoài, Singapore hiện đang hợp tác với các nhà điều hành khách sạn để cung cấp “cơ sở cách ly” cho người trở về từ Anh và Mỹ. Theo đó từ ngày 25/3, các công dân và sinh viên người Singapore trở về từ hai quốc gia này sẽ được bố trí cách ly tại các địa điểm được chính phủ chỉ định - thay vì tại nhà riêng.

Sở dĩ Singapore áp dụng biện pháp này là vì những người có lịch sử di chuyển từ Anh và Mỹ chiếm tỷ lệ lớn nhất trong các ca nhiễm ngoại nhập. Ngoài ra, mỗi ngày có đến khoảng 1.200 công dân Singapore trở về từ hai quốc gia trên. Động thái này từ ​​chính phủ không chỉ nhằm mục đích cung cấp cho công dân trở về từ vùng dịch các cơ sở cách ly chuyên dụng, mà còn là một cách hỗ trợ ngành khách sạn, một lĩnh vực đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.

Ngoài ra, người dân Singapore sẽ phải chịu trách nhiệm bằng các hình phạt tương ứng nếu không tuân thủ các biện pháp từ chính phủ về việc đối phó với COVID-19.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm