Ballack, Raul cập bến Bundesliga: Chờ đợi gì ở các sao già?

26/07/2010 11:06 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Michael Ballack đã đến Leverkusen. Raul Gonzalez cũng vừa cập bến Schalke. Bị ruồng bỏ ở các giải khác nhưng có thể thấy ở Bundesliga, các ngôi sao luống tuổi vẫn được chào đón và đặt rất nhiều niềm tin.

Đội tuyển Đức đã có một kỳ World Cup thành công với màn trình diễn xuất sắc của các cầu thủ mới đôi mươi. Điều đó không tự nhiên đến mà nhờ các đội bóng Đức đã tạo nên một làn sóng trẻ ở Bundesliga. Mùa trước, Thomas Mueller đã chơi gần như tất cả các trận của Bayern. Bộ ba Marko Marin, Mesut Oezil và Aaron Hunt khiến các CĐV Bremen quên đi Diego. Còn ở Leverkusen, Toni Kroos mới 20 tuổi nhưng đã đóng vai người dẫn dắt lối chơi cho cả đội. Nhưng trẻ cũng đồng nghĩa với thiếu kinh nghiệm, nhất là ở trên đấu trường quốc tế. Vì lẽ đó, nhiều CLB đã bổ sung thêm những ngôi sao dạn dày kinh nghiệm về để chia lửa cùng các mầm non.
   
Raul vẫn được chào đón ở Bundesliga- Ảnh Getty
Schalke là đội mở màn với việc chiêu mộ Christoph Metzelder từ Real Madrid. Leverkusen cũng nhanh tay ký hợp đồng với Ballack khi Chelsea không gia hạn hợp đồng với lão tướng này. Và trong tuần này, đội bóng của HLV Felix Magath sẽ đón thêm Raul từ đội bóng hoàng gia. Các hợp đồng này đều theo dạng tự do nên các đội bóng kia tiết kiệm được không ít tiền. Tuy vậy, họ phải trả lương khá cao để có được sự phục vụ của các cầu thủ này: Ballack nhận 6 triệu euro mỗi mùa và lương của Raul cũng khoảng như vậy. Luôn làm việc khoa học, hợp lý nên đã bỏ ra cả đống tiền như thế, các đội bóng Đức chờ đợi ở các ngôi sao kia rất nhiều.

   
Với đội hình gồm toàn măng non nên Schalke hay Leverkusen hy vọng kinh nghiệm của Raul hay Ballack sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời cho sức trẻ của những cầu thủ đôi mươi. Mùa tới, hai đội bóng trên không chỉ có tham vọng lật đổ Bayern ở Bundesliga mà còn muốn làm nên chuyện ở đấu trường châu Âu. Schalke đã lọt vào tới tứ kết Champions League ở lần cuối họ tham dự đấu trường này (mùa giải 2007-2008) nên giờ đây chắc cũng muốn ít nhất lập lại thành tích đó. Còn Leverkusen hẳn cũng muốn tiến xa ở Europa League, giải đấu họ từng vô địch cách đây 23 năm. Chính vì vậy, Raul hay Ballack, vốn đã dạn dày kinh nghiệm, sẽ một chỗ dựa cho lớp đàn em vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, nhất là ở sân chơi châu lục.


Các CLB cũng sẽ trông chờ các ngôi sao tỏa sáng ở những thời điểm khó khăn. Những cầu thủ trẻ của hai đội nhìn chung có khả năng, kỹ thuật cơ bản tốt tuy nhiên họ không sở hữu những phẩm chất siêu việt như các cầu thủ cùng lứa của Nam Mỹ hay Tây Ban Nha nên khó trông chờ họ sẽ có những pha bóng xuất thần. Còn hai lão tướng kia với đẳng cấp của mình có thể có thể lóe sáng trong một khoảnh khắc nào đó, mang lợi thế về cho đội nhà. Ngoài ra, cũng phải thấy với sự góp mặt của những tên tuổi lớn, các đội bóng có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Ballack đã gây nên một cơn sốt khi anh quay trở lại  Leverkusen. Và cũng nhờ anh mà đội bóng của hãng dược Bayer bán được vé mùa chạy chưa từng thấy.


Dĩ nhiên với sự có mặt của các sao già, người ta cũng không tránh khỏi lo lắng những chuyện như các cầu thủ trẻ có còn được thi đấu thường xuyên không, có quá phụ thuộc vào các đàn anh hay không… Những vấn đề này là không tránh khỏi bởi cái gì cũng có hai mặt. Việc xử lý có tốt không phụ thuộc vào tài cầm quân của các HLV.


Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm