Đại - Lâm - Linh làm "dậy sóng" Bài hát Việt

06/07/2010 13:04 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Đã 1 tuần trôi qua, từ khi phần biểu diễn của nhóm Đại - Lâm - Linh trong chương trình Bài hát Việt (BHV) vào tối 27/6 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM (tường thuật trực tiếp trên VTV3), nhưng dư âm vẫn còn đọng lại là những phản ứng trái chiều trong dư luận. Bên cạnh những nhận xét cho đó là sáng tạo, là cái mới thì trên nhiều diễn đàn, không ít bình luận tỏ vẻ “sốc”, thậm chí còn có những lời “buộc tội”…

Thật ra, nhóm nhạc gồm nhạc sĩ Ngọc Đại cùng hai ca sĩ Linh Dung và Thùy Lâm đã có nhiều dịp biểu diễn trong và ngoài nước từ 3-4 năm nay, thường ở phạm vi hẹp như: Viện Geothe, Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội, Nhà hát Lớn Hà Nội... BHV vừa rồi được coi như chương trình trực tiếp trên truyền hình đầu tiên có Đại - Lâm - Linh tham gia và có lẽ còn là chuyến “Nam du” đầu tiên của nhóm. Âm nhạc thể nghiệm mà họ theo đuổi, so với thế giới và kể cả ở Việt Nam không phải là điều quá mới và ghê gớm, nhưng với số đông khán giả VN quen nghe pop, rock... hay âm nhạc truyền thống thì quả không dễ tiếp nhận.


Đại Lâm Linh biểu diễn trong BHV tháng 6/2010
Cơ cấu mới của các chương trình BHV trong năm 2010 là dành 30 phút cho các dự án sáng tạo. “Tiêu chí chương trình là tôn trọng sự sáng tạo. Sự sáng tạo có thể hay hoặc chưa hay chứ không có đúng hay sai. Tôi đánh giá cao lao động nghệ thuật nghiêm túc của nhóm Đại - Lâm - Linh. Có lúc họ dùng giọng ca như nhạc cụ, tạo nên âm thanh để “pha màu” cùng các nhạc cụ khác. Tiếng ú ớ, tiếng hú và nghẹn góp phần tạo nên màu sắc phong phú trong tổng thể mảng màu âm thanh chung”, nhạc sĩ Lương Minh - Trưởng phòng Âm nhạc (VTV3), người chịu trách nhiệm về nội dung chương trình BHV - chia sẻ.

Thiết nghĩ, những biểu diễn âm nhạc thể nghiệm như trên, trước mắt nên đi vào phạm vi hẹp và nếu giới thiệu rộng rãi đến công chúng nên có mức độ. Trước lúc biểu diễn, “nhà đài” cần có sự phân tích và hướng dẫn để công chúng có thể hiểu và “cảm” ở mức độ nào đó, dù rằng âm nhạc của Đại - Lâm - Linh hay nhiều dự án âm nhạc thể nghiệm, đương đại khác không dễ hiểu và dễ cảm trong ngày một, ngày hai và không phải ai cũng sẵn sàng và dễ dàng đón nhận nó.

Phần giới thiệu “dự án sáng tạo” của Đại - Lâm - Linh với 4 ca khúc liên tục trong 30 phút, nhiều người cho rằng mức độ như vậy là hơi đậm đặc. “Liều lượng hơi nặng so với thưởng thức và tiếp nhận của khán giả, khi “gu” âm nhạc của khán giả xem truyền hình khác nhau”, nhạc sĩ Lương Minh thừa nhận. Ông Minh cho biết thêm, nhóm Đại - Lâm - Linh đã chia sẻ trong chương trình, nhóm ngày càng quan tâm nhiều hơn trong việc đem âm nhạc của mình đến gần gũi với khán giả. “Chương trình vừa rồi, nhóm đã điều tiết rất nhiều khi xuất hiện trên truyền hình. Nếu để rút kinh nghiệm, chúng tôi sẽ cắt ngắn bớt phần biểu diễn này”, ông Minh nói.

Ông Minh cũng mong rằng: “Khi thưởng thức âm nhạc thể nghiệm, đương đại, khán giả không nên có sẵn khuôn mẫu trong đầu về cái hay mà hãy mở lòng rung cảm với nghệ sĩ khi họ ngẫu hứng và sáng tạo. Tôi mong mọi người có cái nhìn cởi mở đối với những cái mới”.

Dũng cảm đem những mới mẻ trong âm nhạc đến với khán giả, nhưng với các chương trình trên truyền hình, nhà tổ chức nên cân nhắc về mức độ sao cho phù hợp với số đông khán giả ở nhiều lứa tuổi và trình độ thưởng thức khác nhau.

H.Đông

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm