(TT&VH) - Từng nhiều năm gắn bó, trực tiếp thăm khám cho các VĐV, bác sỹ Nguyễn Trọng Hiền thuộc Trung tâm HLTTQG HN hiểu được rõ những khó khăn trong quá trình điều trị, nhất là vấn đề kinh phí eo hẹp. Mặc dù chưa được nghe nói đến Qũy hỗ trợ VĐV chấn thương do AVG lập ra nhưng theo bác sỹ Hiền, có được những quỹ như thế này sẽ là rất tốt.

Bác sỹ Nguyễn Trọng Hiền (trái) đánh giá hy vọng khi Qũy hỗ trợ ra đời
sẽ hoạt động hiệu quả, hỗ trợ đắc lực cho các VĐV. Ảnh: V.S.I
Với tư cách là một bác sỹ trực tiếp điều trị cho nhiều VĐV thể thao hàng đầu của VN, ông đánh giá như thế nào về hiệu quả của Qũy hỗ trợ VĐV chấn thương khi ra đời?
Mặc dù cho đến thời điểm này tôi chưa được nghe nói đến Qũy hỗ trợ VĐV chấn thương mà bạn đang nói đến nhưng theo tôi, một khi ra đời, Qũy sẽ hỗ trợ được rất nhiều. Chỉ tính riêng trong năm vừa qua, Trung tâm HLTTQG HN đã phải chi ra khoảng 600-700 triệu tiền hỗ trợ điều trị chấn thương cho các VĐV và đó đều là nguồn ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, số tiền này cũng không thể đáp ứng được hết nhu cầu và chúng tôi buộc phải có sự chọn lựa.
VĐV trọng điểm hay không trọng điểm của TTVN thì chúng tôi cũng quan tâm như nhau và hỗ trợ tối đa cho họ nếu như gặp phải chấn thương. Nhưng cũng có một số trường hợp chấn thương mắc đã lâu mà ở VN làm chưa tốt hoặc không đảm bảo 100% thì cần được đưa ra nước ngoài điều trị hoặc mời bác sỹ giỏi từ bên ngoài về. Muốn làm được như thế thì cần có kinh phí và ngân sách nhà nước thì không thể hỗ trợ hết được.
Hiện tại, có những trường hợp đặc biệt nào cần có sự hỗ trợ, điều trị chấn thương từ các nguồn kinh phí xã hội hóa như Qũy hỗ trợ VĐV chấn thương?
Trường hợp chấn thương của Nguyệt Ánh, VĐV karate mọi người có lẽ cũng đã biết. Hay mới nhất là chấn thương của Ngô Văn Kiều (bóng chuyền). Phim chụp chấn thương của Kiều chưa được chuyển ra nên tôi chưa biết được chính xác chấn thương của VĐV này gặp phải ở mức độ nào. Thế nhưng, tôi được biết, ngày 7/1 tới, bác sỹ bên Singapore sẽ sang và khám cho Ngô Văn Kiều.
Trong những năm gần đây, đã có trường hợp VĐV nào bị chấn thương mà do thiếu kinh phí nên không được điều trị dứt điểm?
Tôi nghĩ là không có trường hợp như thế trong vòng hai hoặc ba năm trở lại đây. Hàng năm, nguồn kinh phí Nhà nước vẫn có một phần nhất định để hỗ trợ cho các VĐV điều trị chấn thương nhưng nó không ổn định. Chính vì thế, tôi nghĩ để giúp đỡ điều trị cho các VĐV vẫn cần trông chờ sự hỗ trợ từ nhiều tổ chức xã hội bên ngoài chứ Nhà nước, nhiều khi các bên không thống nhất được với nhau cũng sẽ rất khó.
Nhân đây tôi cũng muốn nói rằng, việc hình thành Qũy hỗ trợ VĐV chấn thương nếu có thể thì nên triển khai trên một số khía cạnh như hỗ trợ VĐV ra điều trị ở nước ngoài, mời chuyên gia giỏi về chữa trị hoặc đào tạo bác sỹ giỏi để phục vụ tại chỗ. Hiện nay ở VN, một số bệnh viện như Việt Đức, 108 hay một vài bệnh viện trong thành phố Hồ Chí Minh đã đáp ứng được phần nào việc chữa trị nhưng không ít trường hợp, để yên tâm hơn các VĐV vẫn muốn được bác sỹ bên Singapore hay những nước khác khám và điều trị.
Xin cảm ơn ông!