(TT&VH) - Một số nhà khoa học dự đoán đến năm 2013, biển Bắc Cực có thể không có băng vào mùa hè, sớm hơn nhiều thập kỷ so với dự đoán trước đây, qua đó có thể lập những tuyến đường biển mới, rút ngắn được rất nhiều chặng đường biển đi từ Thái Bình Dương đến châu Âu.
Cũng vì thế, hiện có một cuộc chạy đua với thời gian trong việc lập các tuyến đường biển này, điều có thể làm phức tạp thêm các mối quan hệ vốn đã nhạy cảm giữa các nước đang cạnh tranh tuyên bố chủ quyền đối với vùng lãnh thổ Bắc Cực, nhất là các khu vực có nhiều nguồn dự trữ năng lượng.
Tuyến đường biển từ Thái Bình Dương đến
châu Âu qua Bắc Cực (màu đen) ngắn hơn nhiều
so với tuyến đường hiện được sử dụng (màu trắng)
Lee Willett, Giám đốc chương trình nghiên cứu hàng hải của Viện các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh nhận định khi các tuyến vận tải biển từ Thái Bình Dương đến châu Âu được mở ra, tàu chiến của hàng loạt quốc gia sẽ theo sau. Ông khẳng định: "Ở Bắc Cực sẽ có nhiều điểm nóng xuất hiện hơn những nơi khác trên thế giới".
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho biết chính phủ Nga sẽ hành động để đánh dấu lãnh thổ Bắc Cực. Hiện Nga rằng họ có quyền kiểm soát một khu vực có diện tích tương đương với nước Pháp.
Ngày 29/1, Tổng Thư ký NATO Jaap de Hoop Scheffer cùng các sĩ quan chỉ huy NATO và các chính khách Iceland đã tập trung tại thủ đô Iceland để xem xét những nguy cơ do băng ở Bắc Cực gây ra.
T.V