Trong nước

Bà Sarah Palin hứng "bão" tấn công từ trợ lý của ông McCain

08/11/2008 11:09 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Sau khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ chấm dứt với phần thua thuộc về phe Cộng hòa, ứng viên John McCain đã đứng lên nhận toàn bộ trách nhiệm về mình.
 
 
Tuy nhiên các trợ lý của ông thì không nghĩ vậy, họ bắt đầu phanh phui nhiều chuyện chưa từng kể liên quan tới "nữ tướng" Sarah Palin. Mục tiêu của họ thật rõ ràng: bà ta mới là người phải chịu trách nhiệm cho thất bại.
Cuộc bầu cử đã khép lại, nhưng tranh cãi về vai trò của bà Palin vẫn tiếp tục

Sarah "kẻ phá hoại"...

Fox News là cơ quan truyền thông đầu tiên "thụi" Sarah Palin một quả khi dẫn lời một nhân vật thân cận với ông John McCain cho biết bà rất hổng các kiến thức cơ bản. Cụ thể bà không biết châu Phi là một lục địa và không nhớ nổi tên các quốc gia thành viên Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA - gồm Mỹ, Mexico và Canada) .

Tờ New York Times bồi thêm bằng những bài báo tả lại sự tức giận của nhiều trợ lý thân cận với ông McCain khi họ hay tin các trợ lý của Palin đã tự ý lên lịch để bà đàm đạo với Tổng thống Pháp Nicholas Sarkozy. Có vẻ như bà Palin muốn gây dựng quan hệ cho sự nghiệp cá nhân thông qua những cuộc gặp như thế. Tuy nhiên sau đó Palin mới té ngửa khi biết nhân vật tự xưng là Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy với lời đề nghị được gặp bà thực tế chỉ là một cây hài của Đài phát thanh thành phố Montreal, Canada

Nhiều tờ báo đã thông tin thêm về vụ mua sắm hàng hiệu tai tiếng của bà Palin. Theo đó, khi được cố vấn cao cấp Nicole Wallace của ông McCain đề nghị mua ba bộ đồ để dự Đại hội đảng Cộng hòa và ba bộ khác phục vụ cho chiến dịch tranh cử, bà Palin đã lao vào mua sắm tại các cửa hàng thời trang cao cấp như Saks Fifth Avenue và Neiman Marcus.

  • Newsweek cho biết một nhà tài trợ của đảng Cộng hòa, người đồng ý chi trả phần lớn phí tổn trang phục cho bà Palin, đã bị sốc khi nhận hóa đơn. Nguyên nhân do đảng Cộng hòa dự kiến chi phí phục trang cho Palin chỉ tốn từ 20 - 25.000 USD. Không ai nghĩ nó có thể nhảy lên mức 150.000 USD.

    Chưa phải đã hết chuyện, theo Newsweek, Palin đã mượn tạm thẻ tín dụng của một số trợ lý cấp thấp và tiêu thêm hàng chục ngàn USD từ đó để mua quần áo cho chồng Todd Palin và các con. Đảng Cộng hòa chỉ biết chuyện khi các trợ lý trên yêu cầu đảng bù lại khoản tiền đã bị bà Palin xài.

    Tờ New York Times cho biết trong đêm bầu cử, khi mọi chuyện đã rõ rằng McCain thất bại và ông phải đọc tuyên bố chấp nhận thua cuộc, bà Palin đã xuất hiện với một bài phát biểu chấp nhận thất bại của chính bà. Tuy nhiên các trợ lý của ông McCain đã ngăn chặn Palin bằng cách giải thích rằng ứng viên Tổng thống mới là nhân vật chính và bà chỉ có thể đóng vai trò người quan sát mà thôi.

    Cuối cùng, khi đường ai nấy đi, ông John McCain tự lái chiếc xe Toyota Sequoia chở theo một người bạn tới Phoenix để nghỉ ngơi. Nhưng nhân vật từng là cánh tay phải của ông thì vẫn cố tổ chức một sự kiện "hoành tráng" khi ra về với cả một đoàn xe hơn chục chiếc hộ tống, được dẫn đường bởi nhiều xe cảnh sát, dưới sự bảo vệ an ninh của lực lượng Mật vụ.

     Các lao công dọn dẹp trụ sở một văn phòng phục vụ việc tranh cử của đảng Cộng hòa tại vùng Anchorage, bang Alaska

    Hay đòn đổ trách nhiệm tinh vi?

    Tin tức về mâu thuẫn quan hệ giữa hai bên Palin và McCain đã bùng nổ vào những tuần cuối cùng của chiến dịch tranh cử tổng thống, khi phe Dân chủ bứt phá trong khi phía Cộng hòa không thể lấy lại sự cân bằng. Nhưng chỉ cho tới khi chiến dịch kết thúc, các trợ lý của McCain với có thể thoải mái "kể xấu" bà Palin.

    Song không phải ai cũng hào hứng đón nhận các thông tin mới này. Bình luận viên chính trị Campbell Brown của đài truyền hình CNN cho biết bà rất sốc trước cách hành xử của các viên trợ lý thân cận với McCain. Theo bà, khi những người này đang ra sức kể xấu Palin, họ không nghĩ tới một điều rằng chính họ đã tư vấn để ông McCain chọn bà vào vị trí phó tướng. Cũng chính họ là những người đã nói với dân Mỹ rằng bà là người hoàn toàn phù hợp với chiếc ghế Phó Tổng thống. Nên những cáo buộc bôi nhọ Palin, theo bà Brown, là rất phản cảm. Bà cũng cho rằng các cố vấn của McCain cần xem lại trách nhiệm của chính mình trước khi đổ lỗi cho người khác.

  • Hồi cuối tháng 10 có tin cho rằng vài nhân vật thân cận với ông McCain đã lên kế hoạch để hy sinh bà Palin trong trường hợp ông thua. "Những người đó sẽ bôi nhọ cô ấy để trốn tránh trách nhiệm" - một người thân cận với McCain thổ lộ trên trang thông tin chính trị Politico, với ý liên hệ tới chiến lược gia trưởng của McCain, ông Steve Schmidt và bà Nicolle Wallace, cựu trợ lý của ông Bush. Theo các chuyên gia, với việc đổ lỗi cho bà Palin, các trợ lý của MCCain sẽ dễ dàng tìm được công việc mới với các chính trị gia mới, bất chấp thực tế rằng họ có liên quan tới một chiến dịch tranh cử đã thất bại nặng nề. Ý kiến khác lại cho rằng vài nhân vật thuộc "tầng lớp ưu tú" trong đảng Cộng hòa không thích một phụ nữ tới từ vùng Alaska xa xôi như Palin nên đã nhân cơ hội này để chỉ trích bà.

    Mặc dù từ chối bàn luận về nguyên nhân gây thất bại của đảng Cộng hòa, bà Palin đã bác bỏ việc bản thân là một "diva" như báo chí cáo buộc. Đây được xem là nguyên nhân khiến ủy ban tranh cử của đảng Cộng hòa trở nên mất đoàn kết và gây sụt giảm sự ủng hộ. "Giá như mọi người chịu khó đi cùng chúng tôi tới Alaska để xem cái gọi là phong cách sống "diva" ấy trong thực tế như thế nào. Đó là những thông tin sai trái" - bà Palin nói với đài truyền hình ABC News - "Mãi mãi tôi sẽ chỉ là Sarah tới từ Alaska mà thôi".

    Gia Bảo

    Cùng chuyên mục

    Có thể bạn quan tâm

    Đọc thêm