Bà ngoại bán nhà cho cháu học thêm đủ năng khiếu, 3 năm “bay hơi” hơn 4 tỷ đồng, hiện tại vô cùng hối hận: Tưởng bồi đắp tài năng hóa ra "lỗ nặng"

01/04/2023 19:16 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Cô bé tên là Nhật Linh, năm nay 6 tuổi. Bà của cô bé vì muốn cháu gái phát triển toàn diện như bạn bè nên đã cho cô bé học đủ các lớp năng khiếu, tốn hơn 4 tỷ đồng chỉ trong vòng 3 năm.

Từ nhỏ Nhật Linh đã được bà ngoại nuôi nấng. Để có tiền cho cháu đi học bà quyết định bán đi căn nhà của mình. Cô bé mỗi ngày đều phải đến lớp học thêm, nào là lớp biểu diễn, âm nhạc, ba lê, tính nhẩm, catwalk, đàn piano,...Tiền đăng ký tham gia lớp học, đăng ký thi đấu và ti tỉ những thứ khác cộng lại rơi vào khoảng 4 tỷ đồng.  

‏Bạn bè hàng xóm cũng khuyên rằng nhà bà không phải là gia đình có điều kiện, cháu gái lớn lên cũng chưa chắc đã trở thành ngôi sao, có tiền cũng không nên phung phí như vậy, vừa mất tiền vừa khiến con cái mệt mỏi.‏

‏Nhưng bà của Nhật Linh cảm thấy những thứ mình bỏ ra rất xứng đáng, đặc biệt là khi cô bé giành chiến thắng trong các cuộc thi, bà luôn nhìn cháu gái với nụ cười vô cùng thỏa mãn và tự hào.‏

photo-1680345569981

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, khi cô giáo hỏi một phép toán 6+9 cực kì đơn giản, cô bé lại tỏ ra vô cùng bối rối và cho rằng phép tính này quá khó, cô bé không thể trả lời được. Nếu như đứa trẻ khác không trả lời được thì còn có thể hiểu được, nhưng Tình Tình đã học nhiều lớp học phụ đạo với mức học phí đắt đỏ, còn từng đoạt giải trong kỳ thi tính nhẩm, vậy mà lại không tính được một phép cộng dưới 10, thật sự không thể tin nổi.‏

‏Biểu cảm của bà ngoại Tình Tình lúc đó rất khó xử, bà cười ngượng ngùng và liên tục giải thích vì cháu gái không có bàn tính nên không thể tính được, nhưng trong ánh mắt bà hiện rõ sự thất vọng. Tham gia lớp học năng khiếu chủ yếu là để phát hiện tài năng của trẻ nhỏ chứ không phải dạy con cách tính bàn tính. Lớp học mấy chục triệu này thật sự chẳng đem lại hiệu quả gì.‏

Tại sao các lớp học năng khiếu không mang lại hiệu quả cao nhưng phụ huynh vẫn cho con đi học?

Thích chạy theo trào lưu

‏Những người làm cha làm mẹ luôn mong muốn con mình có thành tích học tập vượt trội, họ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, cố gắng để con mình cũng tham gia các lớp học như bạn bè đồng trang lứa. Ngoài ra, những mẫu quảng cáo cho các lớp kỹ năng thực sự quá tốt, họ đưa ra những mục tiêu cực kì hấp dẫn buộc phụ huynh phải chủ động đăng ký cho con đi học theo bản năng.‏

Phải bắt kịp bạn bè

‏Con nhà người ta đã đăng ký học, con nhà người ta đang tiến bộ từng ngày trong khi đó thành tích của con mình thì lại dậm chân tại chỗ. Nhìn tình hình như vậy, bố mẹ thực sự rất sốt ruột, họ phát hiện hóa ra những đứa trẻ nhà người ta đều tham gia các lớp kỹ năng, thế là vội vàng đăng ký cho con mình theo học, sợ con mình sẽ bị tuột lại phía sau.‏

photo-1680345575487

Ảnh minh họa

Giao hoàn toàn trách nhiệm giáo dục cho thầy cô

‏Trong cuộc sống có rất nhiều bố mẹ lười biếng, những thứ không cần tự mình dạy họ tuyệt đối sẽ không dạy. Họ sẽ cho con học hết trường này đến trường khác, đăng ký hết khóa học này đến khóa học khác, chỉ cần đi học thành tích của con cũng sẽ tiến bộ. Họ chưa bao giờ suy nghĩ đến việc tìm hiểu thành tích học tập của con, kiểm tra những thiếu sót mà con mắc phải và giúp con sửa chữa để cùng nhau tiến bộ.‏

Tâm lý bù đắp cho con

‏Một bộ phận lớn các bố mẹ vì khi còn nhỏ muốn học các lớp kỹ năng đó nhưng không thể đi học được, trong lòng cảm thấy tiếc nuối, sợ sau này con cũng có cảm giác giống mình nên những gì có thể cho con được họ đều cố gắng cho con, tuy nhiên họ chưa từng hỏi xem con có thực sự muốn học những lớp học đó hay không. ‏

‏Thực ra, học kỹ năng cũng không có gì là không tốt, nhưng cứ đâm đầu đăng ký các lớp học như cô bé Tình Tình thì không những không đem lại hiệu quả mà còn tiêu tốn tiền của, mất nhiều hơn được.‏

Phụ huynh cần cần chú ý điều gì bố mẹ đăng ký cho con học các lớp năng khiếu

Lấy con làm trung tâm

‏Chú tâm vào con cái, quan sát xem con có sở thích hoặc sở trường gì bởi vì sở thích là người thầy tốt nhất.‏

‏Tôn trọng lựa chọn và ưu điểm của con, các con khi tham gia các lớp học phải luôn trong trạng thái vui vẻ và tiếp thu nhanh thì mới có thể đem lại hiệu quả, tiền mà bố mẹ bỏ ra cũng nhận được kết quả xứng đáng.‏

photo-1680345581487

Ảnh minhh họa

Lấy bố mẹ làm trung tâm

‏Giảm bớt sự kỳ vọng của bố mẹ vào con cái, đừng mơ mộng một bước lên mây, điều này hoàn toàn phi thực tế.‏

‏Tuyệt đối không được đăng ký quá nhiều khóa học kỹ năng cùng một lúc, giáo dục là một quá trình dài, vì thế không thể nào vội vàng được.‏

‏Trong cuộc sống, ông bà bố mẹ nào cũng mong con mình trở thành người giỏi giang, đạt được nhiều thành tựu, nhưng muốn con đi đúng hướng thì trước hết những người lớn trong gia đình cần phải học hỏi thêm nhiều kiến thức nuôi dạy con đúng đắn và chuyên nghiệp để trở thành những bậc phụ huynh sáng suốt trong thời đại mới.‏

 

Hoa Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm