(TT&VH Online) - Tiếp tục thực hiện kế hoạch việc tăng cường xử lý người ngồi trên mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm, trong ba ngày cuối tuần (từ 17-19/4), các lực lượng trực thuộc CATP đã phát hiện xử lý hơn 1000 trường hợp vi phạm quy định về mũ bảo hiểm.

Thanh niên - đối tượng hay vi phạm MBH
Tuy nhiên những ngày cuối tuần này cũng là thời điểm xảy ra nhiều vụ TNGT nghiêm trọng trên địa bàn thành phố. Đặc biệt là trong ngày 18-4 đã xảy ra 3 vụ TNGT đường bộ, làm 3 người chết, 2 người bị thương (1 vụ tại đường Hồng Hà, thuộc quận Ba Đình, 2 xe môtô va chạm với nhau; 1 tại km 155+900 quốc lộ 1B thuộc Phù Đổng, Gia Lâm, xe ôtô va chạm với môtô; 1 tại km 1+800 đường tỉnh lộ 49 thuộc xã Đại Đồng, Thạch Thất, xe ôtô va chạm với môtô). Trong ngày 17/4 cũng xảy ra hai vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng.
Hồi1h45 sáng 17/4, tại ngã tư Sài Đồng-Nguyễn Văn Linh, do thiếu quan sát, anh Trần Văn Khương (SN 1981, ở Võ Miến, Thanh Sơn, Phú Thọ) điều khiển xe ôtô biển kiểm soát 29Z-4453 hướng Hải Phòng, trên xe chở anh Nguyễn Văn Tuyến (SN 1983, ở thị trấn Châu Phong, Phú Thọ) là chủ xe đã đâm vào xe tải biển kiểm soát 16H-5208 kéo rơ moóc biển kiểm soát 16R-0822 do anh Nguyễn Mạnh Hà (SN 1975, ở Kim Lương, Kim Thành, Hải Dương) điều khiển đang đứng chờ đèn đỏ, làm anh Khương chết tại chỗ, anh Tuyến bị thương nặng phải đi bệnh viện cấp cứu. Đến 13h45 cùng ngày, tại km 26+200 đường quốc lộ Láng-Hoà Lạc thuộc địa phận xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô tải biển kiểm soát 33M-0891 chạy hướng đường Láng-Hoà Lạc với với xe máy biển kiểm soát 29S1-1864 đi ngược chiều. Hậu quả 2 người đi xe máy chết tại chỗ, xe máy hư hỏng.
Trong ngày Chủ Nhật, 19/4, các lực lượng thuộc CATP vẫn liên tục triển khai đội hình làm nhiệm vụ trên tất cả các địa bàn, tuyến đường trọng điểm thường xuyên xảy ra vi phạm không đội mũ bảo hiểm và TNGT. Theo Chỉ huy rung đoàn Cảnh sát cơ động - CATP, trong ngày 19/4, lực lượng CSCĐ vẫn liên tục phát hiện các trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm. Bên cạnh việc kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ cũng còn làm công tác giáo dục, thuyết phục nhằm tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong nhận thức của người dân trong việc chấp hành luật giao thông.