Bầu Kiên tiết lộ: Tiền bản quyền TH còn hơn mức 70-100 tỷ đồng/3 năm

21/02/2012 19:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Online) - Ngày hôm nay (21/2), hai cuộc họp quan trọng đã diễn ra khi AVG và VPF lần đầu tiên đã chính thực gặp gỡ nhau “mặt đối mặt” để bàn về vấn đề bản quyền TH, sau đó VPF, VFF đã có cuộc họp với lãnh đạo Tổng cục TDTT.

Sau một thời gian những tranh chấp, lùm xùm về bản quyền TH xảy ra, rồi những vụ việc khác như mối quan hệ “nóng” giữa VPF – VFF, có vẻ như các bên đều đang tìm cách xích lại gần nhau hơn, thỏa thuận thương lượng nhiều hơn là cứ liên tục đăng đàn phát biểu “hoàng tráng”. Ngày hôm nay, 2 cuộc gặp gỡ đã diễn ra, VPF bên cạnh việc chủ động thương lượng với AVG ở cuộc họp thứ nhất và đã báo cáo, lắng nghe ý kiến chỉ đạo sau đó trình bày nguyện vọng với Tổng cục TDTT ở cuộc gặp thứ hai.

Các ông bầu ở VPF đã cho biết tiền bản quyền TH có thể còn hơn cả mức 70- 100 tỷ đồng/3 năm

Theo tin của TT&VH Online, khi được hỏi rằng chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ tuyên bố sẵn sàng nhượng lại bản quyền truyền hình nếu như có 1 đối tác nào đó mua với giá  từ 70 đến 100 tỷ, bầu Kiên đã trả lời: “Về con số thì tất cả có thể yên tâm rằng đó sẽ là một con số ấn tượng hơn cả mức người ta đang nói”.

TT&VH Online sẽ tóm lược một số ý kiến của các bên ở các cuộc gặp này.

* Bầu Kiên: VPF đề nghị tiền bản quyền truyền hình phải cao hơn mức đã ký

Tôi ko định trả lời. Sáng nay tôi, anh Thắng và anh Viễn sang làm việc với AVG về vấn đề bản quyền truyền hình, cũng như tương lai của bóng đá trên cơ sở những gì chúng tôi đã nói từ trước đến nay, những gì chúng tôi đã đặt vấn đề với An Viên trước khi mọi chuyện xảy ra. Tôi mong muốn An Viên có một sự hợp tác để giải quyết vấn đề. Chúng tôi vẫn bảo lưu ý kiến hợp đồng với An Viên và AVG cần phải xem xét lại. Quan điểm của chúng tôi thể hiện ở 2 điểm: thứ nhất, các trận đấu phải được VTV là Đài TH QG tường thuật nhiều nhất trên các kênh quảng bá, thứ hai, giá trị hợp đồng cần cao hơn mức mà VFF đã kí với AVG.

Đây là 2 mong muốn của chúng tôi và chúng tôi mong AVG xem xét, anh Vũ (ông Phạm Nhật Vũ – Chủ tịch HĐQT An Viên) có hứa sẽ xem xét và trả lời trong vòng 7 ngày tới.

Khi anh Vũ nói rằng sẽ chia số lợi nhuận từ bản quyền TH cho thể thao Việt Nam, tôi cho rằng cái đó rất là tốt. Tuy nhiên, trong hợp đồng qui định chỉ có 6 tỷ, như vậy là một con số thấp. Vấn đề công thức chia bánh cũng quan trọng, nhưng bánh to hay bánh nhỏ còn quan trọng hơn.

Về thiện chí, chúng tôi luôn mong muốn hợp tác với AVG, nhưng tôi vẫn bảo lưu quan điểm của chúng tôi. Kinh doanh là kinh doanh, từ thiện là từ thiện. Bóng đá Việt Nam có nhiều người đóng góp, trong đó các ông bầu của các đội bóng là những người đóng góp nhiều nhất và nếu không có sự hợp tác của các ông bầu, bóng đá Việt Nam không thể phát triển. Anh Vũ đồng ý với các nguyên tắc chúng tôi đưa ra, nhưng anh Vũ nói rằng cần có thời gian để trả lời.

Trong cuộc họp ngày hôm nay của VPF với Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT, có 5 vấn đề được đưa ra.

Vấn đề thứ nhất đánh giá hoạt động, tổ chức giải, điều hành giải trong 6 vòng đấu vừa qua, cái được chưa được. Vấn đề thứ 2 VPF yêu cầu xem xét sớm, phê duyệt qui chế bóng đá chuyên nghiệp 2012 gồm có 3 vấn đề nhỏ hơn.

Vấn đề thứ nhất là tên giải, VPF đề nghi tên giải đấu từ mùa giải 2012 sẽ là Giải VĐQG ngoại hạng Eximbank 2012. Tuy nhiên, thực hiện chỉ thị của lãnh đạo bộ, cho đến khi có tên giải mới, chúng tôi sẽ vẫn giữ tên giải là giải VĐQG chuyên nghiệp.

Chúng tôi đề nghị xem xét cho phép các cầu thủ chuyên nghiệp đang thi đấu tại châu Âu có bố hoặc mẹ là người Việt Nam được phép về thi đấu như cầu thủ nội.

VPF đề nghị thành lập Ban Đạo đức và người thành lập, giám sát sẽ là VFF, thành lập tiểu ban kỉ luật riêng của bóng đá chuyên nghiệp.

Chúng tôi đã báo cáo với lãnh đạo Bộ VH-TT-DL và Tổng cục TDTT về các vấn đề này và lãnh đạo Bộ VH-TT-DL và Tổng cục cho biết sẽ giải quyết vấn đề thông qua Quy chế bóng đá chuyên nghiệp ngay trong tháng 2 này.

* Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ:  Bóng đá Vit Nam nếu có làm sao vn là do VFF

Hôm nay đã gii quyết thun li 5 vn đ mà anh Kiên đã nói đến, v cơ bn thì c B VH-TT-DL và Tng cc th thao nhn thy tình hình là …chng thy có gì hết c.

C 2 ông vn vui v vi nhau, chơi vi nhau thì vn bt tay, vn ăn cơm nhưng mà vn cm ĩ trên báo chí chuyn y, thế thì biết làm thế nào được?!.

Khi có thông tin bu Kiên sng h ông Nguyn Trng H làm thêm mt nhim kỳ, ông Nguyn Trng H phát biu rng : “Tôi không quan trng chuyn này, tôi làm gì cũng có nguyên tc, đng sau là c Ban chp hành giám sát, mình không làm đúng là đánh mt bn thân mình”.

Khi được hi liu sau cuc hp ngày hôm nay, liu quan h ca VFF và VPF có “du dàng” hơn, ông Nguyn Trng H đã tr li vi thái đ rt vui v: “Tôi vn luôn du dàng đy ch. Còn chuyn 2 bên gi văn bn,  khi VFF nhn được văn bn ch đo t B VH-TT-DL và Tng cc thì tôi phi gi văn bn ch đo đến VPF ch nếu không có văn bn t trên thì tôi cũng không phi gi văn bn làm gì. Nếu tôi thy tình hình bóng đá nóng trên sân thì tôi còn gi văn bn trước c Tng cc.”

Ông Nguyn Trng H đã bày t: “Cho dù thế nào đi chăng na, bóng đá Vit Nam nếu có làm sao thì vn là do VFF ch chng phi do VPF gì c, điu đó là s khng đnh”.

Hp đng như thế nào thì cũng phi bàn. Thi gian ti VFF s làm vic vi AVG trong thi gian ti. Nếu có s chuyn giao nào thì cũng phi đúng theo pháp lut đã qui đnh.

Nếu VPF yêu cu triu tp cuc hp bt thường thì c theo đúng điu l ca Liên đoàn bóng đá, phi có đ s lượng CLB và thành viên BCH đng ý. Nhưng cn phi hiu thế này, chúng ta cn phi chp hành s lãnh đo, ch còn đưa nhau ra…da nhau thế thì cũng không nên. Khi chúng ta làm vic đúng đn thì chng phi ngi gì c.

* Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng: Mong các bên thảo luận tìm hướng đi có lợi cho BĐVN

Chúng tôi đã lng nghe ý kiến báo cáo ca VPF. Chúng tôi mong mun tt c các bên, VPF và AVG có th gp nhau, cùng tho lun đ tìm ra được hướng đi có li cho bóng đá Vit Nam.

Chúng tôi đã có yêu cu trong khi chưa có Quy chế mi thì phi tuân th theo Quy chế cũ và Công Ty VPF đã cam kết tuân th, thc hin theo đúng yêu cu này.

Trần Uy Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm