“Hợp tác với AVG là sự kết hợp hài hoà”

21/02/2012 12:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Là Đài truyền hình địa phương nhưng kể từ khi AVG mua lại bản quyền phát sóng V-League từ mùa giải 2011, Đài Phát thanh-Truyền hình (PT-TH) Đồng Tháp đã có vinh dự sản xuất chương trình để phát sóng trên phạm vi quốc gia. TT&VH đã có cuộc trao đổi với anh Trần Ngọc Bền (Phòng Thể thao Đài PT-TH Đồng Tháp) về quá trình hợp tác với AVG nói riêng và các Đài truyền hình lớn khác nói chung.

* 2 năm nay, Đài truyền hình Đồng Tháp đã tham gia sản xuất mỗi khi đội bóng tỉnh nhà thi đấu trên sân nhà để phục vụ khán giả trong tỉnh và khán giả cả nước. Anh có thể chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc khi được lên sóng truyền hình ở phạm vi quốc gia? Và những khó khăn thuận lợi nếu có?

- Bóng đá là môn thể thao vua được đông đảo người dân yêu thích, nên từ trước đến nay khi Đồng Tháp thi đấu trên sân Cao Lãnh hoặc trên một số sân cỏ khu vực phía nam thì Đài PT-TH Đồng Tháp đều đến ghi hình và phát sóng trực tiếp phục vụ người hâm mộ bóng đá Đồng Tháp và đồng bằng sông Cửu Long.

BTC sân Cao Lãnh hay các sân khác cũng tạo điều kiện thuận lợi cho Đài PT-TH cũng như báo chí đưa hình ảnh và thông tin trận đấu phục vụ nhân dân. Lãnh đạo Đài PT-TH Đồng Tháp quan tâm và mở ra nhiều chương trình thể thao phong phú, trong đó thường xuyên ghi hình và phát sóng trực tiếp các trận đấu bóng đá và môn số môn thể thao khác, từ đó đội ngũ đạo diễn, PV, BLV của Đài đúc kết nhiều kinh nghiệm và làm tốt các chương trình thể thao.

Vì thế thời gian qua Đài PT-TH Đồng Tháp được các Đài TH VTV, VTC và mới đây là AVG tin tưởng liên kết phối hợp và giao cho Đài PT-TH Đồng Tháp ghi hình, bình luận các trận đấu V-League trên sân Cao Lãnh và một số sân cỏ trong khu vực để phát sóng trực tiếp trên truyền hình Đồng Tháp, VTV, VTC hoặc AVG.

Chúng tôi cảm thấy vinh dự và tự hào khi là một Đài địa phương nhưng cũng làm tốt công việc đưa hình ảnh trận đấu bóng đá ở V-League đến người hâm mộ cả nước. Chúng tôi cũng không ngại học hỏi trao dồi chuyên môn với các Đài bạn với mong muốn làm tốt các chương trình trực tiếp bóng đá để phục vụ người hâm mộ.


Đài Phát thanh-Truyền hình Đồng Tháp phát sóng những trận đấu của TĐCS.ĐT trên sân nhà không chỉ phục vụ nhân dân Đồng Tháp mà còn đáp ứng nhu cầu theo dõi của người hâm mộ toàn quốc. Ảnh: Quang Nhựt

* Anh có thể cho biết một số nhận xét của mình trong quá trình hợp tác cùng AVG. Có phải vì sự xuất hiện của AVG nên Đài PT-TH Đồng Tháp mới sản xuất chương trình ở quy mô lớn như 2 năm vừa qua? 

- Đầu mùa giải năm nay lãnh đạo AVG có làm việc với lãnh đạo Đài PT-TH Đồng Tháp: Theo đó, Đài PT-TH Đồng Tháp được quyền ghi hình trực tiếp các trận đấu bóng đá trên sân Cao Lãnh và phát sóng trực tiếp trên truyền hình Đồng Tháp. Song song đó Đài PT-TH Đồng Tháp chuyển sóng cho AVG để AVG đưa hình ảnh trực tiếp trận đấu trên các kênh của mình.

Mỗi trận đấu AVG hỗ trợ cho truyền hình Đồng Tháp 15 triệu đồng (chi phí ghi hình). Chúng tôi nhận thấy rằng phối hợp với AVG trong việc ghi hình và phát sóng trực tiếp các trận đấu bóng đá là sự kết hợp hài hoà giữa đôi bên mà đặc biệt là đạt mục tiêu phục vụ đông đảo người hâm mộ bóng đá cả nước.

* Trước đây Đài PT-TH Đồng Tháp từng hợp tác với các Đài truyền hình lớn khác, cụ thể như thế nào, liệu có khác AVG hiện tại?

- Trước đây Đài PT-TH Đồng Tháp cũng từng hợp tác với các Đài khác như VTV, VTC, HTV, BTV và một số Đài địa phương khác. Theo đó, Đài PT-TH Đồng Tháp ghi hình phát sóng trực tiếp các trận đấu bóng đá trên sân Cao Lãnh song song đó chuyển tín hiệu cho các Đài đã phối hợp để họ phát sóng trực tiếp trên sóng truyền hình của họ. Và ngược lại khi Đồng Tháp đá trên sân khách thì Đài PT-TH Đồng Tháp cũng tiếp nhận sóng từ Đài bạn để phát trực tiếp trên sóng truyền hình Đồng Tháp phục vụ nhân dân.

* Xin anh có thể nêu lên những điểm được và chưa được trong quá trình hợp tác cùng AVG. Nếu muốn kiến nghị hay góp ý với AVG thì anh sẽ nói những gì?

- Cho đến thời điểm này thì chúng tôi cảm thấy hài lòng với việc phối hợp với AVG cũng như một số Đài lớn như VTV, VTC trong việc ghi hình và phát sóng trực tiếp các trận đấu bóng đá ở V-League, chưa thấy xảy ra điều gì gây khó khăn cho các bên. Chúng tôi mong muốn rằng các Đài lớn có tiềm lực tài chính dồi dào và có bản quyền truyền hình các giải bóng đá thì nên chia sẻ và cho phép các Đài địa phương được ghi hình và phát sóng các trận đấu bóng đá phục vụ nhân dân. Vì ở các tỉnh lẻ đa số người dân chưa có truyền hình cáp hay kỹ thuật số mà chỉ gắn ăngten bắt tín hiệu analog (chỉ xem được Đài địa phương và một số Đài lân cận là rõ nét).

* Là người trong cuộc, anh có suy nghĩ như thế nào về cuộc tranh chấp bản quyền truyền hình hiện nay giữa VPF và VFF-AVG?

- Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam hiện nay chưa hấp dẫn và chưa thể đẻ ra lợi nhuận. Mà bóng đá suy cho cùng cũng chỉ phục vụ cho món ăn tinh thần của người dân cả nước. Vì thế việc tranh chấp bản quyền truyền hình giữa VPF và VFF-AVG là không nên. Qua theo dõi thì về lý có lẽ AVG đang ưu thế, còn VPF cũng có lý khi hướng đến mục tiêu sẽ mang lại nhiều tiền hơn cho bóng đá Việt Nam.

Chỉ có điều e ngại là khi có được bản quyền truyền hình thì VPF có tạo thuận lợi để các Đài truyền địa phương được hình ghi hình và phát sóng trực tiếp phục vụ nhân dân hay là bán bản quyền giá cao để tìm lợi nhuận. Có một câu hỏi mà nhiều người hâm mộ đang đặt ra là liệu VPF có thật sự vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam hay chỉ là kinh doanh bóng đá (vì tổ chức này toàn các ông bầu kinh doanh).

Còn về phần VFF thì tổ chức xã hội này chưa làm tốt chức trách của mình. Có quá nhiều chuyện không hay xảy ra từ việc cơ cấu nhân sự trong VFF, trong BTC, ban Trọng tài, ban Kỷ luật ở các giải V-League, hạng Nhất đến HLV ngoại ở ĐTQG. Còn chuyện bản quyền truyền hình như là giọt nước tràn ly. VFF cần phải cải tổ triệt để ở cả con người lẫn suy nghĩ mới cách làm mới thì bóng đá Việt Nam mới có cơ hội tiến lên.

Theo tôi chuyện bản quyền truyền hình đã lỡ xảy ra nên các bên hãy bình tĩnh và có thiện chí ngồi lại cùng nhau để tính toán xem điều gì là tốt nhất cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam và người hâm mộ thì làm. Chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Nút thắt chỗ nào thì gỡ chỗ đó. Không có chuyện gì khó chỉ sợ thiếu thiện chí!

* Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi này.

Việt Hòa (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm