(TT&VH) - Ý đồ thâu tóm bản quyền truyền hình của thể thao VN (TTVN) được AVG thể hiện rõ ngay trong kế hoạch tổng thể gửi lãnh đạo ngành thể thao, đầu tháng 4/2010. Theo đó, AVG bày tỏ mong muốn trở thành nhà bảo trợ truyền thông cho TTVN với thời gian có thể vượt xa 20 năm.
Trong kế hoạch này, AVG sẽ xây dựng 1 kênh thể thao riêng, phát sóng 24/24h. Theo tính toán của AVG, chỉ sau 5 năm tính từ thời điểm phát sóng, số lượng thuê bao truyền hình kỹ thuật số của AVG sẽ bắt kịp với các đài khác, và tiếp tục tăng cao trong thời gian tiếp theo nhờ các hình thức tiếp thị, khuyến mãi phong phú và đa dạng. Dựa trên quy hoạch phát triển truyền hình, trong 10 năm đầu tiên, AVG sẽ tập trung đầu tư công nghệ, kỹ thuật và nội dung chương trình. Sau 10 năm, hoạt động kinh doanh của AVG sẽ sinh lãi, phục vụ tái đầu tư. Nguồn thu của AVG được dự tính sẽ dựa trên hoạt động chuyển nhượng hoặc cho phép một bên thứ 3 khai thác một phần hoặc toàn bộ hình ảnh của thể thao, tiền quảng cáo thương mại thu được gắn với các chương trình truyền hình của chính AVG về các sự kiện thể thao. Nếu nhìn vào kế hoạch của AVG, có thể thấy mấu chốt chính là quyền độc quyền khai thác thương quyền đối với các giải đấu, sự kiện thể thao. Trong hợp đồng AVG đưa ra với các Liên đoàn, có điều khoản quy định rõ, AVG sẽ là đối tác duy nhất trong việc tiếp cận, sử dụng và khai thác hình ảnh liên quan đến các giải đấu: hình ảnh VĐV, BHL, quan chức… Bất kỳ một bên thứ 3 nào muốn tham gia vào hoạt động chuyển tải thông tin, hình ảnh…giải đấu/sự kiện, đều phải thông qua sự đồng ý của AVG. AVG chỉ chấp nhận chia sẻ thương quyền trong trường hợp nhà tài trợ chịu toàn bộ chi phí tổ chức, hoặc ít nhất là 80%. Dĩ nhiên, không miễn phí. Các phương tiện thông tin đại chúng được quyền trích dẫn tối đa 10% thời lượng của mỗi cuộc thi đấu để truyền tải thông tin. Quyền chia sẻ thương quyền với một bên thứ 3 hoàn toàn do AVG quyết định, các Liên đoàn không được can thiệp.
Liên đoàn Xe đạp-mô tô thể thao không hào hứng với việc bán đứt bản quyền cho AVG trong thời hạn 20 năm
Nói thêm một chút về lợi nhuận các Liên đoàn thu được, theo như “chào giá” của AVG. Mỗi Liên đoàn sẽ được AVG sẽ được trả một khoản phí cố định, quy theo từng giai đoạn 12 tháng. Con số cụ thể chưa được chốt lại, bởi được biết nhiều Liên đoàn không đồng ý với mức ban đầu do AVG đưa ra (50 triệu đồng-100 triệu đồng). Khoản thứ hai các Liên đoàn được hưởng, là tiền % trích từ kết quả kinh doanh hàng năm (20%). AVG cũng hứa hẹn rằng, khoản phí cố định sẽ có thể được điều chỉnh sau mỗi giai đoạn 5 năm, nhưng không được tăng quá 20% so của mức phí cố định trước đó. Theo tìm hiểu thì về điểm này, có Liên đoàn đã đề đòi hỏi cần xem xét điều chỉnh sau mỗi 1 năm, và ấn định hẳn là tăng 20%. AVG sẽ không phải chi thêm khoản nào cho các Liên đoàn hay, ngoài 2 khoản trên. Trường hợp phải chi trả cho một đối tác thứ 3, người phải “móc túi” là các Liên đoàn. Cũng theo tìm hiểu của TT&VH, trong hợp đồng với các Liên đoàn, AVG đòi hòi sau giai đoạn 20 năm đầu tiên, AVG sẽ được quyền ưu tiên là đối tác duy nhất đầu tiên đàm phán gia hạn hợp đồng cho giai đoạn 10 năm tiếp theo. Dự tính của AVG, hợp đồng với các Liên đoàn sẽ kết thúc vào năm 2029. Trong khoảng thời gian từ thời điểm này đến hết ngày 31/12/2030, AVG là đối tác đầu tiên duy nhất được thương lượng với các liên đoàn về việc gia hạn hợp đồng. Hết thời hạn trên, nếu 2 bên chưa thống nhất được việc gia hạn hợp đồng, các Liên đoàn có quyền thương thảo với một đối tác khác, cho các mùa giải năm tiếp theo. Tuy nhiên, với điều kiện vẫn là AVG được ưu tiên ký hợp đồng nếu các điều kiện, điều khoản và phương thức hợp tác của AVG không kém hơn. Riêng về điều khoản về thời gian, thì như đã từng đề cập đến, nhiều Liên đoàn tỏ ra lo ngại, do quá dài, trong khi mỗi nhiệm kỳ chỉ kéo dài tối đa 5 năm. Tuy nhiên, phía AVG lập luận rằng, việc ký hợp đồng với thời hạn dài hơn nhiệm kỳ của đại diện 1 pháp nhân là hết sức phổ biến. Còn theo luật, hợp đồng hợp tác kinh doanh có thể kéo dài tới 50-70 năm.
Loạt trận vòng bảng bóng chuyền U23 quốc gia 2025 vừa kết thúc đã xác định được 8 cái tên lọt vào tứ kết nội dung nữ và 4 đội vào bán kết nội dung nam.
Trận hòa nhạt nhòa 0-0 với U23 Malaysia là đủ để U23 Indonesia vào bán kết U23 Đông Nam Á 2025 với ngôi đầu. Trong khi đó, U23 Philippines xếp nhì bảng và phấp phỏng chờ đợi vé đi tiếp.
Liên quan đến vụ lật tàu dịch vụ du lịch Vịnh Xanh 58 mang biển kiểm soát QN-7105 trên vịnh Hạ Long, sự cố nghiêm trọng này xảy ra cũng đã đặt ra nhiều thắc mắc liên quan đến công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, đặc biệt là hiện tượng dông lốc trong chiều 19/7 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Ngày 26/2/2019, U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua đội chủ nhà Campuchia với tỷ số 1-0 trong trận tranh huy chương Đồng tại AFF U22 LG Cup 2019, khép lại hành trình đầy ý nghĩa tại giải đấu dành cho các tài năng trẻ Đông Nam Á.
Ngày 21/7, Chủ tịch tập đoàn công nghệ Microsoft của Mỹ, ông Brad Smith cho biết Microsoft đang hợp tác với Chính phủ Pháp để tạo ra bản sao kỹ thuật số của Nhà thờ Đức Bà ở thủ đô Paris, công trình kiến trúc được ghé thăm nhiều nhất tại Pháp.
Cơn bão số 3 đang có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mưa lớn, gió giật mạnh và lũ quét, sạt lở đất. Các chuyên gia khí tượng thủy văn đang theo dõi sát sao đường đi của bão và liên tục đưa ra cảnh báo tới người dân.
Tiếp theo Công điện số 3550/CĐ-BVHTTDL ngày 19.7.2025, ngày 21.7.2025, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã tiếp tục ký Công điện số 3566/CĐ-BVHTTDL đề nghị khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp với bão số 3.
Chủ công trẻ Đặng Thị Hồng, với chiều cao chỉ 1m70, đã có một trận đấu rực sáng khi ghi tới 54 điểm, nhưng một mình cô không thể giúp U23 Thái Nguyên đánh bại được U23 Thông tin.
Theo kết quả bốc thăm U16 nữ Đông Nam Á 2025, các cô gái trẻ Việt Nam sẽ đối đầu với Myanmar và Campuchia. Trong khi đó, đội bóng vô địch 3/4 lần là U16 Thái Lan sẽ phải chạm trán một đối thủ rất mạnh là U16 Úc.
Mariah Carey, được mệnh danh là “Nữ hoàng nhạc Giáng sinh”, một lần nữa khiến cả thế giới phải chú ý với dự án âm nhạc mới nhất của mình, hé lộ về một ca khúc mùa hè đầy sôi động mang tên Sugar Sweet.
Ngày 21/7, trong chương trình công tác tại Đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kiểm tra tình hình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và hoạt động của các Trung tâm Phục vụ hành chính công tại phường Thới Sơn, tỉnh An Giang và xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp.