Australia sẽ sửa đổi hiến pháp để công nhận thổ dân?

09/11/2010 07:55 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ngày 8/11, Thủ tướng Australia Julia Gillard thông báo sẽ thành lập một nhóm chuyên gia để góp ý về việc sửa đổi Hiến pháp, nhằm công nhận những người thổ dân ở nước này, qua đó cải thiện điều kiện sống cho cộng đồng chiếm 2,7% dân số.

Hồi năm 2008, chính quyền Australia từng xin lỗi thổ dân vì nhiều năm ngược đãi đã gây nên đau đớn và tổn thất cho những người thổ dân. Trong vòng 60 năm trời, tính tới tận năm 1970, chính quyền đã tước con cái của những người thổ dân ra khỏi vòng tay họ, đưa những đứa trẻ vào các ngôi trường công nghiệp với tuyên bố “bảo vệ” chúng. Kết quả là những đứa trẻ mất liên lạc với gia đình, với di sản thổ dân của chúng trong khi chỉ nhận được sự giáo dục kém và phải sống trong những điều kiện gian khổ. Cựu Thủ tướng Kevin Rudd từng tuyên bố việc xin lỗi là khởi điểm của một chính sách tiếp cận mới với người thổ dân, nhằm giúp họ đoàn tụ với thân nhân, xóa nhòa khoảng cách về thu nhập và tuổi thọ so với người da trắng.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm