![]() Bóng đá Australia có mối lương duyên đặc biệt với Đức - Ảnh: Getty |
Tại World Cup 2006, Australia nằm chung bảng F với Brazil, Croatia và Nhật Bản. Chiến thắng 3-1 trước Nhật Bản trong trận ra quân và trận hòa 2-2 với Croatia ở lượt đấu cuối cùng đã giúp Australia lần đầu tiên vượt qua vòng bảng, dù họ thua Brazil 0-1 ở trận thứ hai. Ở vòng 1/8, “Socceroos” suýt chút nữa gây bất ngờ lớn trước Italia. Chơi một cách đầy kiên cường nhưng cuối cùng Australia cũng phải nhường bước cho Italia, đội sau đó đã đăng quang, vì bàn thắng được ghi ở phút bù giờ thứ năm của Francesco Totti. Tiếc nuối nhưng khi đó Australia về nước trong tư thế ngẩng cao đầu. Bốn năm sau, Australia lại hội ngộ với người Đức, lần này với tư cách là đại diện... châu Á. HLV người Hà Lan Pim Verbeek mang đến Nam Phi 14 cựu binh từng tham dự World Cup 2006.
Ngoài trận đấu ở World Cup 1974, Australia và Đức còn gặp nhau ở Confederations Cup 2005 - giải đấu chuẩn bị cho World Cup 2006. Tại Frankfurt, Australia chịu thất thủ 3-4 trước Đức. Rất nhiều cầu thủ của hai đội tuyển tham dự trận đấu năm năm về trước giờ vẫn có mặt tại World Cup 2010. Australia đã phá được cái “dớp” chỉ giành quyền tham dự khi VCK World Cup diễn ra trên đất Đức, nhưng họ vẫn chưa thoát khỏi vòng kiềm tỏa của người Đức. Xem ra, duyên nợ của Australia với Đức vẫn còn rất nhiều.
Confed Cup 2005, Đức - Australia 4-3 Đội hình thi đấu Đức: Kahn - A. Friedrich, Mertesacker, Huth, Hitzlsperger - Frings - B. Schneider (Deisler 76’), Schweinsteiger (Ernst 83’) - Ballack - Kuranyi (Asamoah 68’), Podolski. Australia: Schwarzer - Muscat, C. Moore, Popovic (McKain 57’), Neill - Milicevic - Emerton, Skoko, Cahill (Culina 74’), Chipperfield (Thompson 82’) - Aloisi. Ghi bàn: 1-0: Kuranyi 17’, 1-1 Skoko 21’, 2-1 Mertesacker 23’, 2-2 Aloisi 31’, 3-2 Ballack 60’, 4-2 Podolski 88’, 4-3 Aloisi 90’. |
