Rafael Nadal kết thúc năm 2013 với ngôi số Một thế giới: Vị quân vương đích thực

08/11/2013 10:19 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Với chiến thắng 7-6 (5), 7-6 (6) trước Stanislas Wawrinka ở lượt trận thứ hai vòng bảng, Rafael Nadal không chỉ sớm giành vé vào bán kết  ATP World Tour Finals mà còn chắc chắn kết thúc năm 2013 với ngôi vị số một thế giới.

Đây là lần thứ ba Nadal kết thúc năm với ngôi số một thế giới (trước đó là những năm 2008 và 2010). Anh cũng là tay vợt đầu tiên trong lịch sử đánh mất và sau đó giành lại ngôi số một ATP đến hai lần.

Đòi lại những gì đã mất

Trước đó, chỉ có Federer và Ivan Lendl là từng đòi lại ngôi số một sau khi đánh mất. Djokovic, vừa mất ngôi số một vào tay Nadal tại giải Bắc Kinh mở rộng, cũng đến London với quyết tâm như vậy, song thực ra, hy vọng của tay vợt người Serbia là rất mong manh bởi anh phải bảo vệ tới 1500 điểm tại ATP World Tour Finals.



Nadal khẳng định vị trí số 1 trong làng quần vợt

“Đây là một trong những điều tuyệt vời nhất mà tôi làm được trong sự nghiệp - trở lại ngôi số một sau ba mùa giải. Trong môn thể thao này, đó là một nhiệm vụ rất khó khăn. Và điều tốt đẹp là sau hai trận thắng, tôi đã có thể thực sự tập trung vào giải đấu vì không còn phải quá quan tâm đến việc kết thúc năm ở vị trí nào nữa”, Nadal tuyên bố. Trước giải đấu này, Nadal có 12030 điểm, nhiều hơn Djokovic 1420 điểm, và không phải bảo vệ điểm số nào ở London vì năm ngoái vắng mặt. Chính vì vậy, anh chỉ cần giành 2 trận thắng ở vòng bảng là hoàn thành mục tiêu kết thúc năm ở vị trí số một thế giới. Đây là mùa giải thứ 10 liên tiếp, ngôi số một ATP là sự thống trị của Nadal (2008, 2010, 2013), Federer (2004-07, 2009) và Novak Djokovic (2011, 2012).

Nadal đã trải qua một mùa giải tuyệt vời với 10 chức vô địch ATP sau 13 trận chung kết, tuy nhiên, nền tảng phong độ của anh kể từ sau chức vô địch Mỹ mở rộng là không thực sự tốt. Tay vợt người Tây Ban Nha đã thua Novak Djokovic ở chung kết Bắc Kinh mở rộng, gác vợt trước Juan Martin Del Potro ở bán kết Thượng Hải Masters, và mới đây, anh thua cả người đồng hương David Ferrer tại bán kết Paris Masters.

Nadal còn bứt xa Djokovic

Nadal đang tiến những bước vững chắc tại ATP World Tour Finals, với hai chiến thắng liên tiếp mà chưa để thua set nào. Anh mở màn bằng việc đòi nợ David Ferrer với trận thắng nhẹ nhàng 6-3, 6-2. Chiến thắng trước Wawrinka vất vả hơn nhiều khi cả hai set đấu đều phải giải quyết bằng những loạt tie-break với tỷ số 7-5 và 8-6. Mặc dù vậy, Nadal vẫn toàn thắng Wawrinka trong tổng cộng 12 lần đối đầu, với hiệu số các set là… 26-0. Chiến thắng vừa rồi cũng nâng thành tích của Nadal trong năm 2013 lên 73 trận thắng - 6 trận thua.

Hiện tại, sau hai lượt trận, Nadal đang dẫn đầu bảng A với 2 trận thắng và tỷ số các set là 4-0. Xếp tiếp theo là Tomas Berdych (1-1, 3-2), Stanislas Wawrinka (1-1, 2-3), và David Ferrer (0-2, 0-4). Chính vì vậy, ở lượt trận cuối cùng, chỉ cần thắng được Berdych một set đấu, Nadal sẽ chắc chắn chiếm ngôi đầu bảng A. Vị trí ấy sẽ mang lại lợi thế lớn cho Rafa, bởi anh có thể tránh mặt Novak Djokovic, tay vợt đang có phong độ rất cao và nhiều khả năng sẽ chiếm vị trí đầu bảng B.

Cho dù Djokovic có đăng quang ở London hay không, anh cũng sẽ bị Nadal gia tăng cách biệt về mặt điểm số trên bảng xếp hạng. Liệu bao giờ tay vợt người Serbia có thể đuổi kịp Nadal và đòi lại ngôi số một? Nên nhớ, đến tháng Giêng 2014, Djokovic còn phải bảo vệ tới 2000 điểm ở Australian Open, giải đấu mà hồi đầu năm nay Nadal không tham dự vì chưa bình phục chấn thương.

Phương Chi
Thể thao & Văn hóa

Hai lần đòi lại ngai vàng

Rafael Nadal lần đầu lên đỉnh ATP vào ngày 18/08/2008, và giữ vững trong 46 tuần, trước khi bị Roger Federer chiếm mất. Ngày 07/06/2009, anh đòi lại ngai vàng từ chính tay Federer. Sau thất bại ở trận chung kết Wimbledon 2011, Nadal phải nhường ngôi cho Novak Djkovic, và đến ngày 07/10 vừa rồi, anh lại đòi lại ánh hào quang. Tính cho đến thời điểm này, anh đã có 107 tuần đứng trên ngôi số một thế giới.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm