Atletico Madrid: Tới lúc tiêu tiền, nhưng tiêu thế nào?

02/08/2011 11:42 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Aguero đã đi. Cũng giống Torres 4 năm về trước, anh rời Atletico sau khi để lại những dấu ấn khó quên trong lịch sử CLB và 1 khoản tiền lớn từ phí chuyển nhượng. Atletico bán Torres, có Aguero kế vị, giờ họ bán Aguero và sẽ mua ai kế tiếp? 3 tuần nữa mùa giải sẽ bắt đầu, trong khi những mục tiêu CLB theo đuổi chưa thực sự khả dĩ. Lúc này, họ cần phải chi tiền để chi viện lực lượng, nhưng sẽ nhắm đến ai?

Tăng viện ai?

Dĩ nhiên là Manzano cần một người thay Aguero, tiền đạo người Argentina đã là một biểu tượng Atletico, và tìm ngay một ngôi sao dạng vậy lúc này không phải dễ. Những cái tên họ đang nhắm tới: Osvaldo, trung phong của Espanyol. Giá: Tầm 20 triệu euro. Tương lai của anh sẽ được quyết định vào thứ Tư tới, thời điểm mà những thỏa thuận đãi ngộ mới giữa anh và Espanyol có được thông qua hay không. Falcao, tay săn bàn của Porto. Giá: Tầm 30 triệu euro. Dù Jorge Mendes, người đại diện của anh này từng bảo Falcao muốn chơi tại Liga, nhưng đích đến tiếp theo của chân sút người Colombia chưa thật sự rõ ràng. Rossi: mũi nhọn số một của Villarreal. Giá: Chưa tiết lộ. Villarreal bảo Rossi không phải để bán. Có tin cho rằng nếu muốn dạm hỏi, Atletico hãy chuẩn bị sẵn tầm 30 triệu euro. Nhìn chung, không dễ gì Atletico mua được những người kể trên.

Atletico đang nhắm đến Falcao- Ảnh Getty

Manzano đã yêu cầu Caminero, GĐTT của CLB, những sự tăng cường cụ thể: Một tiền đạo và một chân chạy cánh. Trong khi vẫn tiếp tục theo sát các mũi tấn công kể trên, Atletico đang để ý tới Griezmann, tiền vệ cánh của Sociedad. Cầu thủ trẻ người Pháp này đã thổ lộ ước muốn được khoác áo Atletico mùa bóng tới. Tuy nhiên, CLB xứ Basque chưa từng bảo sẽ bán anh. Xabi Prieto cũng đang được dòm ngó, nhưng anh thậm chí còn quan trọng hơn Griezmann trong vai trò xây dựng lối chơi cho Sociedad. Nếu muốn có anh, Atletico có khả năng phải bỏ ra 7 triệu euro cộng thêm Raul Garcia và Fran Merida. Để phá vỡ hợp đồng của Prieto hiện tại, 30 triệu euro là điều kiện cần. Diego của Wolfsburg trên lý thuyết là sự bổ sung hợp lý, vì Atletico đang thiếu một người cầm trịch tuyến giữa, nhưng khoản lương 4 triệu euro mỗi mùa và sự thất thường của tiền vệ Brazil này là điều Caminero phải lưu tâm.

Mới đây, đội chủ sân Vicente Calderon cũng đã nối lại việc thương lượng về trường hợp của Lafita, người đá tốt ở 2 cánh lẫn tiền vệ công của Zaragoza. Lafita chỉ còn 1 năm nữa trong hợp đồng và Zaragoza sẽ phải cân nhắc về việc bán anh.

Bài toán khó cho Manzano

Atletico đang được gây dựng lại, đúng ra là cải tổ, nhưng không phải là dạng như Malaga, được bơm kinh phí để thoải mái mua sắm. Vì vậy, đúng là có 45 triệu euro từ việc bán “El Kun”, nhưng để thay đổi hẳn lực lượng nòng cốt thì chừng ấy cũng chưa là con số đáng kể.

Nếu nhìn lại vài gương mặt ở trên, ở hàng công, 45 triệu euro đủ mua 1 ngôi sao thực thụ trong số đó, có lẽ sẽ còn dư chút ít. Vấn đề ở chỗ Atletico lúc này thiếu nhiều hơn một dạng Aguero để nhắm đến mục tiêu dự Champions League. Hàng thủ vẫn là tuyến yếu nhất, không có một chỗ dựa vững chãi, nay lại mất thủ thành De Gea. Khu trung tuyến quá tầm thường nếu muốn cạnh tranh một suất dự Champions League với Valencia, Villarreal hay Sevilla. Manzano thiếu những mũi nhọn ở cánh, ông chỉ có mỗi Reyes là còn tin được, Merida vẫn ở dạng tiềm năng. Thủ lĩnh lối chơi thì chưa có ai đáng mặt.

Mua thêm một tiền đạo chuyện gần như bắt buộc, tạo dựng một bộ khung tốt còn là chuyện quan trọng hơn. Không hẳn là phải mua sắm rầm rộ mới thay đổi được về chất, nhưng Atletico đúng là cần những con người chất lượng ở mỗi tuyến. Kế đến là giai đoạn cải thiện vận hành, để Atletico ổn định và thực dụng hơn. Nhưng đầu tiên, cứ phải có thêm người cái đã. Những đồng euro cần được Camineno và chủ tịch Cezero đầu tư vào đâu cho hiệu quả đây và Manzano sẽ tính sao với bài toán con người?   

Huỳnh Anh


Con số

4 Sau khi bán Torres cho Liverpool mùa hè năm 2007 và thu được 22 triệu bảng để mua về những Forlan, Reyes, 2 mùa giải liên tiếp theo đó, Atletico đều đứng thứ 4 tại Liga, qua đó giành quyền tham dự vòng loại Champions League. Thứ 4 cũng là vị trí cao nhất là Aletico giành được trong 10 mùa bóng gần đây.

10 Atletico mới chỉ chi có 10 triệu euro vào hoạt động chuyển nhượng trong mùa Hè này. Trong 10 triệu này, 7,3 triệu được sử dụng trong vụ mua hậu vệ Silvio từ Braga, còn 2,7 triệu là trong vụ mua Gabi từ Zaragoza.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm