26/07/2013 09:38 GMT+7 | Hành tinh bóng đá
(Thethaovanhoa.vn) - Hơn hai năm nay, Ronaldinho hầu như không được giới truyền thông quan tâm, bởi anh không còn chinh chiến ở châu Âu nữa. Nhưng hồi hương không có nghĩa là đã hết thời. Chức vô địch Copa Libertadores mà anh vừa giành được trong màu áo Atletico Mineiro là một minh chứng.
“Đây chính là danh hiệu mà tôi còn thiếu, và nó là lý do tôi trở lại Brazil. Cách đây không lâu, người ta nói rằng sự nghiệp của tôi coi như đã chấm dứt, nhưng hôm nay, tôi đã chứng minh rằng đó là một đánh giá sai lầm”, Ronaldinho đã trả lời đầy mãn nguyện sau trận chung kết lượt về tại Belo Horizonte. Trở về nước sau thất bại 0-2 ở Asuncion, Atletico Mineiro đã xuất sắc thắng lại Olimpia 2-0, với bàn quyết định ở phút 87 nhờ công trung vệ đội phó Leonardo Silva, trước khi giành thắng lợi 4-3 trên chấm luân lưu.
Ro "vẩu" ăn mừng danh hiệu mới
Danh hiệu còn thiếu
Ronaldinho được bố trí đá quả luân lưu thứ 5 cho Atletico Mineiro, một quyết định chứng tỏ niềm tin vào bản lĩnh và kinh nghiệm dạn dày của anh. Nhưng tiền đạo 33 tuổi này không cần thực hiện quả đá ấy. Thủ thành Victor đã xuất sắc dùng chân cản phá cú đá luân lưu đầu tiên của Miranda, còn đến lượt sút cuối cùng, Gimenez lại đưa bóng đi dội khung gỗ. Trong khi đó, cả 4 cầu thủ chủ nhà là Alecsandro, Guilherme, Jô và Leonardo Silva đều thực hiện thành công, giúp Atletico Mineiro có danh hiệu lớn đầu tiên sau… 42 năm.
Đây là danh hiệu đầu tiên của Ronaldinho kể từ khi anh hồi hương vào tháng Giêng 2011. Trong 10 mùa giải tại châu Âu, chân sút 33 tuổi này đã giành được rất nhiều danh hiệu cao quý, đặc biệt là trong thời gian thi đấu cho Barca và AC Milan, với hai chức vô địch La Liga, 1 Champions League, 1 Scudetto, cùng một loạt những danh hiệu cấp ĐTQG như Copa America, Confed Cup, World Cup. Copa Libertadores chính là chiếc cúp mà Ronaldinho chờ đợi đã lâu. Thậm chí, trước trận lượt về với Olimpia, anh còn khẳng định nó được đánh giá ngang với Champions League của châu Âu.
Với chiến tích vừa rồi, anh đã trở thành cầu thủ thứ 4 trong lịch sử vô địch cả châu Âu và Nam Mỹ, trên cấp độ CLB, cũng như đoạt chức VĐTG. Những người trước đó là Dida, Cafu, và Roque Junior.
Giấc mơ 2014
“Tôi không có từ gì để mô tả về Ronaldinho”, ngôi sao đang lên Bernard nhận xét về đàn anh “Anh ấy xứng đáng với mọi thứ mà mình đã nhận được”. Đó không phải một lời ngợi khen quá đáng. Tại Copa Libertadores năm nay, Ronaldinho không nổ súng nhiều như Jô (7 bàn), hay Diego Tardelli (6), nhưng anh là thủ lĩnh thực thụ trong các đợt tấn công của Atletico Mineiro. 4 bàn thắng, và 7 đường kiến tạo thành bàn sau 12 trận là một minh chứng.
Dù đã ghi 28 bàn thắng cho Flamengo, song 15 tháng tại Rio de Janeiro không phải quãng thời gian hạnh phúc của Ronaldinho, nhất là giai đoạn đầu năm ngoái, khi những tranh cãi về tiền lương (đội bóng này còn nợ anh 4 tháng lương), đã khiến anh dứt áo ra đi. Tháng 6/2012, Ronaldinho gia nhập Atletico Mineiro và ngay lập tức trở thành thủ lĩnh tại Belo Horizonte. Kết thúc mùa giải năm ngoái, anh được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Brazil sau khi đưa đội nhà giành vị trí á quân ở Brasileirao 2012.
Liệu với phong độ như thế, Ronaldinho có xứng đáng với một suất ở ĐTQG? Lần gần nhất anh khoác lên mình chiếc áo vàng xanh là hồi tháng Tư vừa rồi, khi Brazil hòa Chile 2-2 tại chính Belo Horizonte, sân nhà của Atletico Mineiro. Đáng tiếc, anh đã không được HLV Felipe Scolari chọn vào danh sách tham dự Confed Cup 2013, giải đấu mà Brazil đã vô địch. Nhưng nếu Big Phil, người từng dẫn dắt Ronaldinho tại World Cup 2002, chứng kiến màn trình diễn của anh ở Copa Libertadores năm nay, có lẽ ông sẽ trao cho cậu học trò cơ hội. Brazil hiện nay không thiếu tiền vệ tấn công giỏi, song không ai giàu kinh nghiệm như anh
Ronaldinho đã khoác áo ĐTQG 98 lần, và đang hướng tới cột mốc 100 trận cùng Selecao. Nhưng mục tiêu quan trọng hơn cả với anh chính là VCK World Cup 2014, giải đấu mà Brazil là nước chủ nhà.
Bộ sưu tập của “Ro vẩu” * Cấp CLB Grêmio: Copa Sul (1999), Vô địch bang Rio Grande do Sul. PSG: Intertoto Cup (1): 2001 Barcelona: La Liga (2004–05, 2005–06), Siêu cúp TBN (2005, 2006), Champions League (2005–06). AC Milan: Serie A (2010–11) Flamengo: VĐ bang Rio (2011) A.Mineiro: VĐ bang Mineiro (2013), Copa Libertadores (2013) * Cấp đội tuyển ĐTQG: Copa América (1999), World Cup (2002), Confed Cup (2005). Brazil U23: HCĐ Olympic 2008. Brazil U17: Vô địch Nam Mỹ 1997, VĐTG 1997. * Danh hiệu cá nhân Cầu thủ xuất sắc nhất Confed Cup 1999 Vua phá lưới Confed Cup 1999 Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA: 2004, 2005 Quả bóng Vàng châu Âu: 2005 Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFPro: 2005, 2006 Golden Foot (Ghi nhiều bàn cho ĐTQG nhất trong năm): 2009 |
T.Cương
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất