Falcao chính thức gia nhập Monaco: "Mãnh hổ" chỉ cần tiền

02/06/2013 07:26 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Từ bỏ Atletico Madrid, từ bỏ cơ hội chơi bóng ở Champions League, giải đấu danh giá mà mọi cầu thủ đều muốn góp mặt, Falcao quyết định gia nhập Monaco.

Ở nơi ấy, anh có thể ních căng túi tiền, có thể thư giãn trong những sòng bài hoặc mua sắm những món đồ xa xỉ hoàn toàn miễn thuế.

Đừng đánh đồng Falcao với Eto’o

Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng thì gã nhà giàu mới nổi AS Monaco cũng chính thức công bố bản hợp đồng với Radamel Falcao. Trong bữa tiệc mừng chiến tích thăng hạng Ligue 1 hôm thứ Sáu, Chủ tịch Dmitry Rybolovlev đã khẳng định Falcao đã đặt bút ký kết hợp đồng.

Một thông báo trên website của đội bóng công quốc Monaco khẳng định: "Chúng tôi rất vui mừng vì Radamel Falcao đã chấp nhận thử thách tới thi đấu cho Monaco". Chân sút người Colombia cũng gửi lời chào tới người hâm mộ đội bóng mới thông qua một đoạn video, anh nói: "Tôi vui mừng khi được gia nhập AS Monaco và hạnh phúc khoác lên mình màu áo mới".

Việc Falcao rời Atletico Madrid là có thể dự báo trước. Ngay từ đầu mùa giải, khi anh lập cú hat-trick siêu đẳng giúp Atletico đánh bại Chelsea để giành Siêu cúp châu Âu, người ta đã có thể thấy rằng chiếc áo số 9 màu đỏ trắng quá chật chội với anh. Và khi Falcao đóng vai người hùng trong trận chung kết Cúp Nhà Vua mới đây thì sự ra đi của anh càng thêm rõ nét.

Đã có những tin đồn xuất hiện, rằng Falcao sẽ tới Chelsea và đội bóng Anh sẵn sàng dùng Torres làm "hàng trao đổi", hay "El Tigre" sẽ tới Barca để thay thế David Villa. Nhưng rồi tất cả đã phải ngỡ ngàng khi tiền đạo 27 tuổi chọn Monaco làm bến đỗ mới.

Trong suốt mùa giải 2012-13, Falcao chỉ chơi 2 trận tại Europa League, chi tiết ấy thể hiện rằng "mãnh hổ" đã chán sân chơi hạng 2 mà anh là "vua" trong 2 mùa giải trước. Người ta chờ đợi Falcao sẽ gia nhập một đội bóng lớn để tìm kiếm vinh quang ở Champions League. Nhưng không, anh chọn Monaco, chấp nhận mùa giải thứ tư liên tiếp vắng mặt tại giải đấu số 1 thế giới cấp CLB.

Giống như Samuel Eto’o gia nhập Anzhi Makhachkala 2 năm trước, Falcao tới Monaco cũng với động lực lớn nhất là kiếm tiền. Nhưng nên nhớ rằng Eto’o chỉ tới Anzhi khi đã ở tuổi "băm" và đã thừa mứa vinh quang với 3 lần vô địch Champions League.

Falcao thì ngược lại, anh đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Thay vì kiếm tìm những trải nghiệm ở giải đấu đỉnh cao Champions League, Falcao lại tìm cách ních căng túi tiền.

Chiêu trò của Jorge Mendes

Bản hợp đồng chuyển nhượng của Falcao có giá 45 triệu euro nhưng sẽ tăng thêm tùy thuộc phong độ của chân sút người Colombia. Trong trường hợp Monaco giành được vé dự Champions League, giá trị của hợp đồng có thể lên đến 60 triệu.

Như vậy Falcao đã trở thành cầu thủ đắt nhất Ligue 1, vượt qua James Rodriguez, người vừa ký với Monaco bản hợp đồng cùng giá 45 triệu euro tuần trước và vượt qua Thiago Silva, trung vệ được PSG mua với giá dao động từ 42-49 triệu euro.

Monaco của tỷ phú Rybolovlev có lợi thế rất lớn để thu hút những ngôi sao mê tiền như Falcao: không phải đóng thuế. Ở Monte Carlo, Falcao sẽ nhận lương 14 triệu euro/năm mà nếu ở TBN, thu nhập thực của anh sẽ chưa tới 7 triệu bởi thuế thu nhập cho người nước ngoài là 52%.

Lại một lần nữa người ta thấy được bàn tay đạo diễn thiên tài của siêu cò Jorge Mendes. Trong 2 năm, Mendes đã sắp xếp 2 vụ chuyển nhượng lớn của Falcao. Lần đầu tiên năm 2011, tay cò người Bồ đưa Falcao tới Atletico khi tất cả đều nghĩ rằng đích đến là Real Madrid và giới bóng đá đồn đại rằng công ty Gestifute của Mendes đã bỏ túi một nửa số tiền chuyển nhượng 40 triệu euro từ Porto. Lần này, tay cò từng tới Việt Nam chắc chắn cũng sẽ được chia một khoản hoa hồng lớn. Hơn nữa, có tin đồn cho rằng Mendes đã thòng sẵn trong hợp đồng của Falcao một điều khoản cho phép anh rời Monaco để tới Real vào mùa Hè 2014. Nếu vụ chuyển nhượng ấy xảy ra, Mendes lại kiếm bộn tiền.

Những tay cò luôn hưởng lợi rất nhiều từ những cầu thủ hám tiền. Chỉ tiếc cho Falcao, một tài năng lớn từng chơi trận chuyên nghiệp đầu tiên ở tuổi… 13, một trong những tiền đạo dứt điểm tốt nhất thế giới nhưng sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành một siêu sao tầm cỡ Messi, Ronaldo.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

4 bản hợp đồng lớn của Monaco

1. Radamel Falcao: Chuyển đến từ Atletico Madrid với giá 45 triệu euro. Giá trị có thể tăng lên 60 triệu euro nếu Monaco giành vé dự Champions League.

2. James Rodriguez: Gia nhập Monaco từ Porto với giá 45 triệu euro. Ngôi sao trẻ 21 tuổi người Colombia này từng là mục tiêu theo đuổi của M.U.

3. Joao Moutinho: Chuyển đến từ Porto với giá 25 triệu euro. Tiền vệ 26 tuổi người Bồ trưởng thành từ lò của Sporting trước khi gia nhập Porto vào năm 2010.

4. Ricardo Carvalho: Gia nhập Monaco từ Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do.






Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm