ASIAD ngày 22/11: Vũ Thị Hương lập công cho điền kinh VN

22/11/2010 20:43 GMT+7 | ASIAD 2010

(TT&VH Online) - Sau hai ngày thi đấu ảm đạm và thất bại hầu hết trong các nội dung, đoàn thể thao Việt Nam đã có thêm một HCĐ ở nội dung chạy 100m nữ. Đây có thể coi là một thành tích khích lệ bởi trong lịch sử các kì ASIAD trước đó, giấc mơ huy chương vẫn luôn quá xa vời với điền kinh Việt Nam.

Ở vòng chung kết nội dung 100m nữa, đoàn thể thao VN có hai VĐV là Vũ Thị Hương và Lê Ngọc Phượng. Dẫu vậy, niềm hi vọng giành huy chương chủ yếu dành cho Vũ Thị Hương, người được mệnh danh là "nữ hoàng tốc độ" của điền kinh Việt Nam. Đáp lại sự kì vọng, VĐV người Thái Nguyên đã xuất sắc giải tỏa cơn khát HC trong hai ngày qua bằng tấm HCĐ đầu tiên của điền kinh Việt Nam tại một kì ASIAD.


Vũ Thị Hương giúp điền kinh VN lần đầu tiên giành HC ở một kì ASIAD -  Ảnh Quốc Khánh

Với thành tích 11 giây 43, Hương cán đích ở vị trí thứ 3 sau VĐV người Nhật Bản Fukushima Chisato (giành HCV với thành tích 11 giây 32) và VĐV người Uzbekistan Khubbieva Guze (HCB với thành tích 11 giây 34). Đây cũng là thứ hạng đã có ở vòng bán kết. Trong khi đó, VĐV còn lại của Việt Nam là Lê Ngọc Phương cán đích với vị trí thứ 8 (thành tích 11 giây 76).

Thực tế, việc Vũ Thị Hương giành HCĐ nội dung 100m nữ được coi là một thành công của điền kinh VN khi so sánh với các đoàn khác trong châu lục có thế mạnh về điền kinh như Nhật Bản hay Trung Quốc. Có đôi chút tiếc nuối, nếu như Hương tái hiện được thành tích kỉ lục 11 giây 33 của riêng chị, điền kinh VN ít nhất có tấm HCB ở nội dung này.
 
Cũng trong chiều nay, đoàn thể thao VN đã thi đấu ở các môn Canoeing và cầu mây nữ đội tuyển. Đây đều là những môn có khả năng tranh chấp huy chương. Tính đến thời điểm này, các nữ cầu thủ của chúng ta đã có chiến thắng đầu tiên khi vượt qua Myanmar với các kết quả 21-19 và 23-31. Ở nội dung Canoeing, các VĐV Việt Nam cũng đã vượt qua vòng loại và giành quyền vào vòng chung kết ở các nội dung C1 100m nam, K1 200m nam và C2 100m đôi nam.

Nhật Quang( Tổng hợp)

Bảng tổng sắp HC (tính đến 20h00)
TT    Đoàn    Vàng  Bạc  Đồng  Tổng
1 Trung Quốc 151   77    72       300
2. Hàn Quốc   58     48   65       171
3 Nhật Bản      30    58    67      155
4 Iran              11     8     15       34
5 Hong Kong   8      13   12       33
...........................
25 Việt Nam     0     11    12       23

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm