Vấn đề của Roma: Trò lố của Ranieri

16/02/2011 11:51 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Kể từ đầu năm 2011, Roma của Ranieri chỉ giành được 10 điểm trong 7 trận ở Serie A. Phong độ này hoàn toàn trái ngược với lời hứa Roma kết thúc mùa giải với 80 điểm trong kỳ Giáng sinh 2010 của Ranieri. Sự sa sút này là nguyên nhân khiến “Gã thợ hàn” có nguy cơ mất việc.

HLV Ranieri, Ảnh Getty

Rắc rối nội bộ chỉ là một phần nhỏ, và thực tế chính Ranieri đang tự đẩy mình vào thế khó. Có thể nói, không một HLV nào ở Serie A “khùng” như Ranieri. Cụ thể, kể từ đầu mùa, Ranieri đã sử dụng đến 6 chiến thuật khác nhau, gồm 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-1-2, 4-3-3, 3-5-2 và 4-1-4-1. Trong số này, không một sơ đồ nào làm hài lòng Ranieri.

Mỗi đội bóng luôn có một bộ khung nhất định, nên sự loay hoay của Ranier khiến Roma đánh mất sự ổn định là dễ hiểu. Ngoài ra, còn một số những rắc rối khác được cho là nguyên nhân đẩy Roma vào khủng hoảng:

1) Không có những buổi tập đối kháng. Ranieri chỉ thích chú trọng đến tập chiến thuật từng cá nhân, khiến họ tiếp thu lý thuyết chứ không được thực hành. 2) Chế độ tập luyện thể lực không đồng đều. 3) Không đối thoại với cầu thủ. Ranieri luôn tạo khoảng cách với các học trò. 4) Lựa chọn khó hiểu. Ranieri luôn có những sắp xếp về nhân sự mà ai cũng thấy bất ngờ. 5) Xa cách với bộ máy lãnh đạo. Thực tế, Ranieri chỉ làm việc với Chủ tịch Sensi, và hoàn toàn không cộng tác với những người có tác động về chuyên môn, gồm Conti, Montali và Prade. 6) Ranieri luôn đúng. Bất kỳ sự cố nào cũng có nguyên nhân, trong đó Ranieri không bao giờ sai.

PV



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm