Chiến binh Vidal không dọa được Strootman

04/01/2014 20:36 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Đại chiến Juventus – Roma sẽ đặc biệt hấp dẫn ở khu vực giữa sân. Juve có Arturo Vidal, một chiến binh. Roma có Kevin Strootman, một tiền vệ toàn năng.

Nhà báo Micheal Cox đã phân tích cuộc đấu này trên Four Four Two thông qua những thống kê và phân tích chiến thuật. Thethaovanhoa.vn lược dịch bài viết của anh.

Thu hồi bóng là công việc đặc biệt quan trọng để xây dựng lối chơi Pressing trong bóng đá vào khoảng nửa thập kỷ đổ lại. Vài năm qua, chúng ta đã chứng kiến sự sa sút của “Trường học Barca”, để xuất hiện thứ bóng đá giàu thể lực hơn, bóng đá của những chiến binh. Bayern Munich là ví dụ hoàn hảo của phong cách này: Cầu thủ của họ có kỹ thuật tuyệt vời, nhưng vẫn có thể đá rắn khi cần.


Kevin Strootman.

Vidal và Strootman sẽ hoàn toàn phù hợp với lối chơi Bayern nếu được lựa chọn. Cả hai đều là những kỹ thuật gia: Vidal được phân công đá phạt đền tại Juve, không chỉ vì sự lỳ lợm, mà còn vì nền tảng kỹ thuật ổn định. Trong khi đó Strootman có cái chân trái siêu khéo, và nhãn quan chiến thuật siêu việt của một tiền vệ Hà Lan. Cả hai cũng mạnh mẽ: Cường độ hoạt động của Vidal vào loại khủng khiếp nhất thế giới bóng đá hiện giờ, còn Strootman cao 1m85, sở hữu bờ vai của một lực điền. Ở Juve, Vidal được bố trí chơi tiền vệ trung tâm lệch phải. Ở Roma, Strootman được bố trí chơi tiền vệ trung tâm lệch trái. Không thể khác được: Đó sẽ là một vụ Big-bang.


Arturo Vidal.

Làm thế nào so sánh họ đây? Về mặt thể lực, cả hai đều gây ấn tượng cực mạnh. “Tôi thích chạy từ phần sân bên này sang bên kia”, Strootman miêu tả phong cách của anh, “tôi làm cả hai nhiệm vụ, phòng ngự và tấn công, và thích cả hai việc đó”.

Nói cách khác, Strootman là một tiền vệ con thoi. Vidal tương tự: “Tôi có đủ sức mạnh và sức chịu đựng để bảo vệ Andrea Pirlo. Tôi không sợ mệt mỏi. Tôi là một chiến binh”.

Nếu cần phải chứng minh bằng số liệu, thì hãy nhìn vào thống kê tắc bóng của họ. Mặc dù đều kỹ thuật, cả hai đều nằm trong tốp 10 cầu thủ tắc bóng tốt nhất Serie A. Vidal không chỉ tắc bóng đa dạng hơn, tỉ lệ thành công của anh cũng cao hơn Strootman.


Thống kê tắc bóng.

Tuy vậy, về mặt phân phối bóng thì Strootman lại giỏi hơn. Vidal là cầu thủ di chuyển liên tục và tấn công với tốc độ cao, và đôi khi, có thể là cầu thủ cuối cùng cầm bóng. Nhưng Strootman lại lùi sâu và điềm tĩnh, nhãn quan chiến thuật và khả năng điều phối giúp anh có thể thành một mỏ neo.

Strootman chuyền chính xác hơn Vidal khoảng 4% mỗi trận, và cũng chuyền nhiều hơn khoảng 20 đường mỗi trận.


Thống kê chuyền bóng.

Bởi vì nắn nót trong việc phân phối bóng, Strootman tạo ra các cơ hội ít hơn Vidal. Nhưng anh lại có nhiều hơn Vidal 2 đường kiến tạo bàn thắng – cho thấy Strootman sắc sảo hơn Vidal.

Tuy nhiên, Vidal lại ghi bàn tốt hơn. Anh đã ghi 12 bàn mùa này trên mọi mặt trận, và 6 bàn ở Serie A. Vidal thường xuyên là cầu thủ cuối cùng nhận bóng trong một pha phối hợp, nghĩa là về cơ bản, bạn có thể gọi anh là… tiền đạo.


Thống kê dứt điểm.
 
Strootman có nhiều bàn thắng từ sút xa hơn Vidal (2). Trong 4 bàn anh ghi mùa này, có 2 bàn từ sút xa. Và hai anh có cùng số lần sút xa.

Tạm kết luận: Chơi cùng vị trí và đều là một chú có săn ở hàng tiền vệ, nhưng Vidal khác Strootman khá nhiều. Phạm vi hoạt động của Vidal lớn hơn Strootman, anh tắc bóng sung mãn hơn, ghi bàn tốt hơn. Trong khi đó Strootman giống mẫu tiền vệ trung tâm cổ điển, năng động nhưng vẫn thích bao quát, mạnh mẽ nhưng nắn nót và cẩn trọng.

Vidal đặt bom. Còn Strootman là người tháo kíp.

H.Đ
Theo Four Four Two

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm