Thủ môn số 1 thế giới giai đoạn 2001-2010: IFFHS vinh danh Gianluigi Buffon

06/01/2011 18:22 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Thủ thành 32 tuổi của Juve và tuyển Italia đã được Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá quốc tế (IFFHS) bầu chọn là "Thủ môn xuất sắc nhất thế giới giai đoạn 2001-2010" với 182 điểm, nhiều hơn 5 điểm so với người về nhì là Iker Casillas của Real Madrid và tuyển Tây Ban Nha.

Buffon được IFFHS tôn vinh là thủ môn số 1 thế giới giai đoạn 2001-2010, Ảnh Getty

Có 76 thủ thành gồm 44 đến từ Châu Âu, 21 đến từ Nam Mỹ, 5 Trung Bắc Mỹ, 4 Châu Phi và 1 đến từ Châu Á & Châu Đại Dương góp mặt trong cuộc bầu chọn thường niên của IFFHS.

Trong số 76 "đôi bàn tay nhựa" đến từ khắp thế giới này có 7 người Tây Ban Nha, 6 người Brazil, 6 người Argentina, 5 người Đức, 4 người Italia, 4 người Pháp, 4 người Nga, trong khi Hà Lan, Paraguay, Colombia, Bồ Đào Nha, Mexico và Anh mỗi nước có 3 người góp mặt.

Đối thủ nặng ký nhất của Buffon trong cuộc tranh tài "Thủ môn xuất sắc nhất thế giới" trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21 là Iker Casillas. Xét về thành tích, không thể nói là Buffon hơn Casillas nếu không muốn nói là ngược lại vì tuy thủ thành của Juve từng  giành Scudetto các năm 2002, 2003 nhưng Casillas cũng vô địch La Liga cùng Real Madrid mà những 4 lần trong giai đoạn 2001-2010. Đó là các năm 2001, 2003, 2007, 2008. Buffon vô địch World Cup 2006 cùng tuyển Italia, còn Casillas cũng đăng quang cùng tuyển Tây Ban Nha ở World Cup 2010. Chưa kể thủ thành của Real còn vô địch EURO 2008.

Tuy nhiên, nếu chiếu theo đóng góp của mỗi người vào thành công của CLB, cũng như ĐTQG mà họ phụng sự thì rõ ràng "người gác đền" của Juve để lại dấu ấn lớn hơn thủ thành của Real. Chẳng hạn, Buffon là một trong những trụ cột có đóng góp rất lớn vào chiến thắng của "Azzurri" ở World Cup 2006 với những pha cứu thua đẳng cấp nhưng người ta khó nói điều tương tự với Casillas trong màu áo "La Furia Roja" trên đất Nam Phi 2010 dù anh không mắc sai lầm nào. So về chuyên môn, Buffon toàn diện hơn Casillas vì thủ thành của Real và tuyển Tây Ban Nha tỏ ra không thật chắc chắn ở khả năng xử lý bóng bổng và vẫn mắc lỗi ra vào khi chọn vị trí. Chưa kể về ảnh hưởng với đội bóng, Buffon "ăn đứt" Casillas ở tư chất thủ lĩnh, có khả năng chỉ huy hàng thủ và tạo ảnh hưởng lên các đồng đội.

Thế nên, không phải ngẫu nhiên mà "siêu nhân" của Juve lại được IFFHS bầu chọn là "Thủ môn xuất sắc nhất thế giới" 4 lần trong giai đoạn 2001-2010 trong khi Casillas có 3 lần được vinh danh. Theo sau Buffon và Casillas lần lượt là Petr Cech của Chelsea và CH Czech, Van der Sar của Hà Lan và MU. Cựu thủ thành của Bayern Munich và tuyển Đức Oliver Kahn xếp thứ 5. Dưới đây là 10 thủ môn xuất sắc nhất thế giới giai đoạn 2001-2010 theo bầu chọn của IFFHS.

Số TT

Thủ môn

Điểm

1

Buffon (Juve/Italia)

182

2

Iker Casillas (Real Madrid/TBN)

177

3

Petr Cech (Chelsea/CH Czech)

138

4

Van der Sar (MU/Hà Lan)

105

5

Oliver Kahn (Giải nghệ/Đức)

99

6

Dida (Thất nghiệp/Brazil)

90

7

Jens Lehmann (Giải nghệ/Đức)

72

8

Abbondanzieri (Giải nghệ/Argentina)

68

9

Victor Valdes (Barca/TBN)

64

10

Julio Cesar (Inter Milan/Brazil)

63

 HT (Theo IFFHS)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm