Arsenal: Ai được, ai mất khi Oezil trở lại?

17/01/2015 16:08 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Mesut Oezil, bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Pháo thủ, đã hoàn toàn bình phục chấn thương và có thể trở lại trong trận đại chiến với Man City. 

Tuy nhiên, sự trở lại của tiền vệ người Đức sẽ khiến HLV Arsene Wenger phải đau đầu khi Arsenal đang vận hành khá trơn tru khi thiếu Oezil (mới thua 1 trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường).

Ai được khi Oezil trở lại?

Những gì Oezil đã làm được trước khi dính chấn thương khó có thể thuyết phục được người ta rằng anh sẽ trở lại đội hình xuất phát ngay sau khi hoàn toàn lành lặn. Nhưng Oezil vào thời điểm này là một cầu thủ hoàn toàn khác. Anh đã sử dụng thời gian nghỉ thi đấu để rèn luyện thể hình, thể lực. Một Oezil to lớn, mạnh mẽ hơn khiến sự trở lại của anh rất đáng được chờ đợi.  

Cho dù Oezil không ở đỉnh cao phong độ thì chất lượng trong lối chơi của anh vẫn là tuyệt hảo. “Anh ấy là một cầu thủ đặc biệt, người luôn đem lại sự liên tục trong lối chơi của đội bóng”, HLV Wenger nói. 



Thực tế là Arsenal luôn cầm bóng nhiều hơn, bị sút bóng ít hơn, thủng lưới ít hơn và kiểm soát bóng nhiều hơn ở 1/3 cuối sân khi Oezil có mặt trên sân (so sánh với khi anh vắng mặt).
Oezil cũng có khả năng chia cắt hàng thủ đối phương bằng những đường chuyền “chết chóc”. 

Đây là điều mà những cầu thủ tốc độ như Theo Walcott rất thích. Walcott đã dành phần lớn thời gian của năm 2014 trong bệnh viện nhưng hiện tại, cầu thủ chạy cánh này đã hoàn toàn hồi phục. Tốc độ, khả năng di chuyển biến Walcott trở thành đối tác thích hợp nhất với Oezil. Vì vậy, sự trở lại của họ trong nửa sau của mùa bóng là rất đáng được chờ đợi. 

Alexis Sanchez đang chơi cực kỳ ấn tượng ở Arsenal, nhưng với một đối tác như Oezil trên sân, cầu thủ người Chile còn có thể tỏa sáng hơn nữa. Sanchez có xu hướng lao lên phía trước và đặc biệt là rất chịu khó chạy chỗ nên một chân chuyền bóng như Oezil sẽ có nhiều khoảng trống để đưa bóng vào. Với Oezil và Sanchez cùng thi đấu, Arsenal sẽ có sự cân bằng giữa khả năng kiểm soát bóng lẫn hiệu suất ghi bàn. 

Ai mất?

Tất nhiên, không phải ai cũng hưởng lợi từ sự trở lại của Oezil. Câu hỏi lớn nhất dành cho HLV Wenger là ông sẽ phải hy sinh ai để lấy chỗ cho tiền vệ người Đức. Trên lý thuyết, vị trí của Santi Cazorla sẽ bị đặt dấu hỏi khi Oezil trở lại, nhưng vấn đề là cầu thủ người TBN đang đá cực tốt. 

Anh đã tham gia vào 6 bàn thắng (ghi bàn hoặc kiến tạo) của Arsenal từ cuối tháng 11 tới nay và chuyền bóng nhiều hơn bất cứ đồng đội nào trong hai trận đấu gần nhất với Stoke (89 đường chuyền) và Hull (77). 

Nếu đưa cả Cazorla và Oezil vào sân, một cầu thủ sẽ phải dạt trái nhưng đây là chiến thuật mà Arsenal đã áp dụng không thành công trước đó. HLV Wenger có lẽ không sẵn sàng đẩy cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử đội bóng lên băng ghế dự bị, nhưng ông cũng không thể làm ngơ trước phong độ cao của Cazorla. 

Có một bất lợi cho Oezil: Arsenal có xu hướng chơi chậm và kém trực diện hơn khi tiền vệ người Đức có mặt trên sân. Ngoài ra, Oezil cũng không tương thích với trung phong số 1 của đội là Olivier Giroud. Hiệu suất ghi bàn của Giroud cao gấp đôi khi Oezil không hiện diện trên sân. Cựu tiền đạo của Montpellier kết hợp với Cazorla tốt hơn là Oezil. 

V.M
Theo Goal

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm