Nasri về Arsenal: Lời cảnh báo từ bên kia eo biển Manche

12/07/2008 14:47 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Cuối cùng thì Samir Nasri cũng đã có mặt ở Emirates. Wenger đã rất nóng lòng chờ đợi bản hợp đồng lớn nhất của Arsenal kể từ trước Euro 2008, và giờ đây, ông đã có thể mỉm cười. Với tiền vệ người Pháp, The Gunners không chỉ phần nào giải quyết được bài toán nhân sự , mà nó còn mang tới một tác động tích cực cho bầu không khí đang khá ngột ngạt ở đội bóng phía Bắc London.

Sự bổ sung hoàn hảo

Thực ra, từ ngày 23-6, Sky Sports đã thông báo về việc Arsenal đã chính thức hoàn tất mọi thủ tục để có "Tiểu Zizou". Tuy nhiên, với việc không tiết lộ thông tin, và cũng không thừa nhận bất cứ một tin đồn nào, đội bóng của Wenger đã tạo ra những sự nghi ngờ nhất định đối với giới hâm mộ.
 
Mãi tới ngày 4-7, người đại diện của Nasri, ông Jean-Pierre Bernes mới bắt đầu công nhận về một sự hợp tác của thân chủ bằt đầu từ thời điểm "10 ngày sau kỳ nghỉ". Cho tới nay, cho dù hợp đồng đã được ký giữa 2 phía, nhưng phí chuyển nhượng vẫn chưa hề được công bố. Giới thạo tin cho rằng, Arsenal đã bỏ ra khoảng từ 12,5 đến 13 triệu bảng để có được chữ ký của cựu tiền vệ Marseille.

Nasri đã trải qua một kỳ Euro đáng thất vọng cùng đội tuyển Pháp, nhưng không ai có thể nghi ngờ tài năng của anh. Tại Arsenal, khi Hleb chắc chắn sẽ ra đi, cầu thủ mới 21 tuổi của nước Pháp sẽ được chờ đợi chơi đúng vị trí mà tiền vệ người Belarus để lại. Tuy nhiên, với sự đa năng của mình, Nasri thậm chí sẽ còn làm được nhiều hơn, nếu Wenger trao cho anh nhiều "đất" để hoạt động, giống như tại Velodrome. Ở Marseille, Nasri được sử dụng như một tiền vệ chơi tự do nhiều hơn là ở cánh, nhưng thực ra, tầm ảnh hưởng rất lớn ở những pha xử lý đã giúp anh chơi tốt với vai trò một nhạc trưởng.

Kỹ thuật rất tốt, nhãn quan chiến thuật sắc sảo, cộng với tốc độ và sự tinh quái khi tham gia tấn công, ngôi sao gốc Algeria sẽ là một món quà đầy thú vị đối với các CĐV Pháo thủ ở mùa giải năm nay.

Lời cảnh báo

Wenger đã theo đuổi tiền vệ nhỏ con này từ 2 năm trước. Lúc đó, Nasri bắt đầu được chú ý trên khắp châu Âu khi giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Ligue 1 mùa 2006-2007. Tuy nhiên, việc Arsenal giành được chữ ký của Nasri ở thời điểm hiện tại đã mang một ý nghĩa rất lớn. Đó có thể xem là một bước tiến đáng kể cho tham vọng của CLB đã 4 năm liên tiếp bị lép vế hoàn toàn trước sự bành trướng của Chelsea và Man Utd.
 
Nasri trong màu áo O.Marseille
 
Arsenal đã bị chảy máu cầu thủ ngay sau khi kết thúc mùa bóng vừa qua, nhưng Wenger rõ ràng là một người không dễ đầu hàng. Với cậu bé đồng hương từ Marseille, Giáo sư người Pháp sẽ lại có quyền tự tin về tương lại của CLB.

Có thể vẫn còn quá sớm để nói về những sự trở lại của Arsenal trên các mặt trận. Nhưng rõ ràng, tác động từ bản hợp đồng mang tên Samir Nasri là rất đáng kể. Ít nhất, người ta cũng đã thấy một Arsenal "chịu chơi" hơn, biết đầu tư hơn, và cũng dám nuôi tham vọng hơn với những ngôi sao lớn của cựu lục địa. Các đối thủ của Wenger sẽ phải nhìn Arsenal bằng con mắt khác, nếu như Nasri lập tức tỏa sáng được giống như những gì Cesc Fabregas đã làm được. Xét một cách khách quan, sau những gì đã thể hiện trên sân cỏ, sẽ không ai ngạc nhiên nếu "truyền nhân của Zidane" tạo được niềm tin ngay trong mùa bóng đầu tiên tại Emirates.

Sau khi có được Narsi, Wenger chắc chắn sẽ chưa thể dừng lại. Sẽ không thể hợp lý hơn, khi HLV người Pháp công khai hướng sự quan tâm tới Ligue 1, nơi ông có những tuyển trạch viên đầy uy tín và thân cận. Sau khi có được ngôi sao 17 tuổi, Francis Coquelin, Arsenal đã xúc tiến liên hệ với một tài năng trẻ khác cũng của đất nước hình lục lăng: Clement Chantome. Chantome năm nay mới 20 tuổi, được xem là một trong những tiền vệ phòng ngự tiềm năng của PSG. Theo báo chí nước Anh, Wenger đang rất hy vọng cầu thủ này sẽ là người thay thế trực tiếp cho Mathieu Flamini trong tương lai gần.

Với Nasri, Arsenal đã không thể âm thầm chuẩn bị cho mùa giải mới như thường lệ. Nhưng đâu có hề gì. Với họ, đó cũng có thể xem như một lời cảnh báo từ bên kia eo biển Manche.

Nasri, hành trình tới Emirates

Ngày 18/6, BBC đưa tin Arsenal đã có được một thỏa thuận riêng để có Nasri sau VCK Euro 2008

Ngày 23/6, Sky Sports thông báo hợp đồng của Nasri đã được hoàn tất.

Ngày 25/6, trợ lý của Nasri, Jean-Pierre Bernes và người phát ngôn của Marseille, Nathalie Paoli, cùng lên tiếng phủ nhận việc hợp đồng đã được ký.

Ngày 2/7, Chủ tịch của Marseille, Pape Diouf thừa nhận với báo chí "khả năng Nasri tới Arsenal".

Ngày 4/7, trợ lý của Nasri thừa nhận thân chủ đã ký hợp đồng với Arsenal.

Ngày 11/7, cả Arsenal và Marseille đều thừa nhận việc Nasri đã tới Emirates, nhưng không tiết lộ phí chuyển nhượng. Nasri sẽ cùng CLB mới tham gia kế hoạch tập luyện trước mùa giải từ ngày 21-7-2008. Tại Arsenal mùa 2008-2009, anh sẽ mặc chiếc áo số 8.
Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm