TTCN Hè 2013: Có tiền, mua Rooney hay Suarez?

09/07/2013 13:24 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Điểm nóng của kỳ chuyển nhượng năm nay nằm ở các tiền đạo: Edinson Cavani, Robert Lewandowski, Carlos Tevez, Fernando Llorente, Wayne Rooney, Luis Suarez, Gonzalo Higuain… Trong số này, Rooney và Suarez là hai “món hàng” đắt đỏ chưa tìm được bến đỗ mới. Đội nào nên mua Rooney, và đội nào hợp với Suarez?

Rooney thích hợp với các đội bóng lớn hơn Suarez.

Cả hai đều là những siêu tiền đạo, dĩ nhiên. Và việc hai anh đá cho hai CLB đối địch Manchester United và Liverpool càng khiến các cuộc tranh luận gay gắt hơn. Nhà báo Adrian Durham khẳng định quan điểm của ông trên Daily Mail rằng Rooney giỏi hơn Suarez. Trong khi đó, cuộc bình chọn trên tờ Talksport cho câu hỏi: “Carlo Ancelotti nên mua Rooney hay Suarez?”, đã có tới 78% độc giả lựa chọn Suarez. Không thể đưa ra kết luận từ những so sánh mơ hồ như vậy.

Không thể lấy số bàn thắng để luận anh hùng

Cho đến thời điểm này của sự nghiệp, Wayne Rooney đã ghi được 197 bàn sau 400 trận, đạt hiệu suất 0,49 bàn/trận. Với Suarez là 51 bàn sau 96 trận, hiệu suất 0,53 bàn/trận. Trên lý thuyết, Suarez sắc sảo hơn Rooney.

Mặc dù vậy, Wayne Rooney đã tỏa sáng từ năm 17 tuổi, và đến M.U từ năm 19 tuổi, với giá chuyển nhượng cao chót vót: 25,6 triệu bảng. Trong khi đó, phải mãi đến năm 24 tuổi, Luis Suarez mới đến chơi cho Liverpool. 71% các bàn thắng của Suarez được ghi vào lưới các đối thủ ở Hà Lan và Uruguay. Và trong khi Rooney phải chịu sức ép cực lớn của đội bóng muốn vô địch mọi giải đấu là M.U, thì Suarez là "Vua" ở Liverpool, đội xếp thứ 7 Premier League.

Kết luận: Xét cả ở đội tuyển quốc gia lẫn CLB, hiệu suất ghi bàn của Suarez đều hơn đứt Rooney, nhưng vẫn không thể lấy thông số ấy ra để luận anh hùng. Ở M.U, Rooney chịu sức ép lớn hơn, nên việc anh ghi ít bàn hơn Suarez là dễ hiểu. Trên đội tuyển, sức ép với một “thần đồng” lại càng lớn hơn nữa, nhất là với tuyển Anh, nơi có nền truyền thông cực ồn ào. Số bàn thắng và hiệu suất ghi bàn trong trường hợp của hai anh chỉ để tham khảo.

Rooney tạo nên chiến thắng, Suarez cứu đội thoát thua

2012-13 có thể coi là mùa giải đáng buồn của Rooney ở M.U. Sự có mặt của Robin van Persie khiến anh không được đá tiền đạo, và thậm chí, phải ngồi dự bị xem van Persie và Welbeck song tấu. Đấy là lý do Rooney thi đấu ít hơn hẳn so với mùa trước đó, trái ngược với Suarez: Cứ không đau ốm, bị treo giò là được xếp đá chính. Đá ít, số bàn thắng của Rooney giảm 56% so với mùa trước đó, còn với Suarez, số bàn anh ghi được tăng… 52% so với mùa trước.

Dù vậy, thật bất ngờ khi Rooney vẫn góp đến 15 điểm cho chiến công vô địch Premier League lần thứ 20 của M.U, tức chỉ ít hơn 4 điểm so với mùa 2011-12. Và trong khi “Wazza” kiếm điểm cho M.U trong 7 trận, thì phong độ phi thường của Suarez cũng chỉ giúp Liverpool kiếm điểm trong 9 trận!

Kết luận: Suarez thi đấu nhiều, ghi bàn nhiều, nhưng chủ yếu chỉ giúp Liverpool thoát thua và cầm hòa đối phương. Còn Rooney đá ít và có mùa giải tệ nhất ở M.U, nhưng gần như cứ ghi bàn là đội chiến thắng. Và như vậy, Rooney là mẫu cầu thủ thích hợp với những đội bóng lớn, luôn chịu áp lực nặng về thành tích. Với Suarez, anh sẽ đá tốt hơn nếu được cung phụng, nơi cho anh ích kỷ.

Rooney tận dụng cơ hội tốt hơn

Chính vì sự tham lam mà Suarez rất nhiều lần bỏ lỡ những pha bóng ngon ăn. Hẳn tất cả còn nhớ cú đánh đầu trúng mép sau lưới, khi trước mặt chỉ còn khung thành trống của Suarez, trong trận gặp Senegal ở vòng bảng Olympic London 2012. Chỉ một đường chuyền vào trong, bàn thắng sẽ được ghi. Nhưng Suarez lại dứt điểm ngay.

Trong khi Rooney tận dụng thành công 21% số cơ hội anh tạo ra, và 53% cơ hội các đồng đội tạo ra cho anh, thì các con số tương ứng của Suarez là 13 và 45. Và cần phải nhớ, Rooney là tiền đạo chơi rất đồng đội. Còn Suarez lại là mẫu cầu thủ tham lam đến mức ích kỷ, như chúng ta đã chứng kiến suốt 2 năm qua tại Liverpool.

Hiệu suất ghi bàn của Rooney giảm thê thảm ở mùa bóng năm nay do anh bị chấn thương nhiều, không được thi đấu nhiều, và quan trọng nhất: Anh phải đá quá xa khung thành. Được đào tạo đá tiền đạo, nhưng có khi Rooney phải chơi tiền vệ phòng ngự. Rooney không có may mắn được cả đội phục vụ như Suarez (tất nhiên, Suarez cũng có thể phục vụ đồng đội). Một khi phải đá trái khoáy như vậy mà vẫn đạt tỉ lệ tận dụng thành công các cơ hội cao hơn Suarez, Rooney chắc chắn rất lợi hại khi đá cắm. Điều này đã được minh chứng trong mùa giải 2009-10, mùa gần nhất Rooney được Alex Ferguson cho đá cắm: anh đã ghi tới 34 bàn sau 44 trận.

Vậy nên, nếu đội bóng nào muốn mua một tiền đạo cắm, người đã khẳng định khao khát được đá cắm nhiều lần trên mặt báo, hãy mua Rooney. Còn đội bóng nào cần một tiền đạo lùi năng nổ, cần một ngôi sao tấn công để cả đội có thể dựa vào, hãy mua Suarez.

Lập luận trên cho thấy, Chelsea, đội chưa có tiền đạo cắm đủ giỏi, hoặc Real Madrid, đội vừa bán Higuain, rất phù hợp với Rooney. Còn Suarez, anh có lẽ nên đến PSG của Ibrahimovic (và cả Cavani?). Suarez rất phù hợp với những nơi cho anh không gian để quấy phá mà không phải chịu sức ép ghi bàn quá lớn trên vai.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm