Arsenal: Mua Higuain, mua thêm Rooney cũng không đủ!

03/07/2013 06:58 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Jack Wilshere nói rằng Arsenal có thể giành chức vô địch Premier League nếu mua được hai tiền đạo đẳng cấp là Wayne Rooney và Gonzalo Higuain.

Dù mua cả Rooney và Higuain, Arsenal chưa thể cạnh tranh chức vô địch?

Wilshere có lẽ quá lạc qua. Ngay cả khi có bộ đôi này, vẫn không có gì bảo đảm Arsenal của HLV Arsene Wenger có thể kết thúc chuỗi 8 năm trời trắng tay của Arsenal.

Đẳng cấp của những hợp đồng

Rooney và Higuain đều là những cầu thủ ở đẳng cấp Champions League, điều đó không có gì phải tranh cãi. Về tuổi tác, trên lý thuyết, họ cũng đang ở độ chín sự nghiệp. Tuyển thủ Anh 27 tuổi, còn đồng nghiệp Argentina của anh là 25 tuổi. Hai tiền đạo xuất sắc cũng hứa hẹn sẽ là sự bổ sung lý tưởng cho đội hình Emirates vốn đang thiếu những chân sút đích thực.

Tuy nhiên, nếu phân tích kỹ hơn, vấn đề không đơn giản như vậy. Hãy bắt đầu với Higuain. Mặc dù được ca tụng rất nhiều, trừ mùa giải 2009-10, thật ra trong suốt 7 mùa giải của tiền đạo người Argentina ở Madrid, Higuain chưa bao giờ tạo ra được ảnh hưởng đủ lớn và thể hiện tầm vóc của một chân sút thật sự ở đẳng cấp có thể dẫn dắt một đội hình, như Robin van Persie chẳng hạn. Những năm qua, Higuain chưa bao giờ thể hiện được sự vượt trội so với đối thủ của anh trên hàng công của Real Madrid là Karim Benzema.

Real có thể muốn giữ anh lại, nhưng cũng chỉ là một giải pháp dự phòng, một phương án B hơn là một cầu thủ đá chính. Ngược lại, nếu đồng ý sang Arsenal, anh gần như sẽ được cam kết một vị trí trong đội hình xuất phát. Sự khác biệt đó cũng chính là sự khác biệt giữa đội bóng áo đỏ-trắng và những đối thủ lớn thật sự, như Real, Barcelona hay Bayern Munich, ở đấu trường châu Âu.

Tiếp theo là Rooney. 12, 26, 11, 27, 13 - chuỗi số đó là thành tích ghi bàn của Rooney ở Premier League cho M.U trong 5 mùa gần nhất. Nếu như biểu đồ phong độ của một tiền đạo theo hướng bắt đầu thấp, tăng tốc rồi sau đó thoái trào ở cuối sự nghiệp, thì có thể tin rằng tuyển thủ Anh đã bắt đầu ở bên kia sườn dốc. Điều đó nghe thật kỳ lạ với một cầu thủ 27 tuổi, nhưng nên nhớ rằng Rooney đã bùng nổ từ năm mới 17 tuổi trong màu áo Everton.

Mùa trước, anh đã không còn là cầu thủ quan trọng nhất ở Old Trafford nữa. Ngồi dự bị trong trận gặp Real Madrid ở lượt về vòng 1/8 Champions League chỉ là biểu hiện bên ngoài. Chưa thể nói Rooney là người thừa, nhưng rõ ràng sự có mặt và phong độ của Robin van Persie đã khiến anh không còn vị trí nào thích hợp trong đội hình xuất phát M.U, đến nỗi vào cuối mùa Sir Alex Ferguson đã sử dụng anh như một tiền vệ trung tâm, điều chưa từng có tiền lệ trước đây.

Nếu Arsenal mua được Rooney, không thể nói là họ đã có một Mikael Silvestre nữa, nhưng nhiều khả năng đó cũng không phải là một hợp đồng ở tầm cỡ như khi M.U mua van Persie từ Emirates.

Sức mạnh của các đối thủ

Nhiều người nói rằng một mình van Persie đã mang về chức vô địch Premier League mùa vừa rồi cho M.U. Không sai, đúng là tiền đạo người Hà Lan đã tạo ra sự khác biệt quyết định cho đội bóng áo đỏ, giúp họ dẫn đầu gần như trong suốt mùa 2012-13 và về đích khá thoải mái. Tuy nhiên, đừng quên rằng mùa trước đó, M.U chỉ phải cam phận Á quân vì kém hiệu số bàn thắng-bại sau khi đã tự bắn vào chân mình ở giai đoạn nước rút, cũng như phải chứng kiến sự may mắn khó tin của kình địch Manchester City trong vòng cuối cùng.

Tức là, M.U đã có sẵn nền tảng của một nhà vô địch. Cái họ thiếu chỉ là một tiền đạo đẳng cấp, và van Persie đã lấp đầy khoảng trống đó. Điều tương tự cũng đúng với Manchester City hay Chelsea, dù rằng những CLB này không có được sự ổn định, tính kế thừa cao độ và một HLV đóng góp vào hai phần ba chiến thắng của đội bóng như Ferguson.

Đội hình Chelsea đã rất chất lượng và có lẽ họ cũng chỉ thiếu một tiền đạo biết ghi bàn nữa là sẽ lao ngay vào mọi cuộc đua tranh danh hiệu. Man City cũng thế, với chiều sâu đáng gờm sau những bổ sung ồ ạt vào đầu mùa chuyển nhượng và sẽ còn nhiều người nữa tới. Xét từng vị trí trong đội hình, trên thang điểm 10, cả M.U, Man City và Chelsea đều nhỉnh hơn Arsenal 1-2 điểm ở mỗi vị trí, mà với cuộc đua vô địch khốc liệt tại Premier League, khoảng cách đó là quá lớn.

18, 11, 18, 19, 16. Chuỗi con số đó là khoảng cách của Arsenal với đội vô địch Premier League trong 5 mùa giải gần nhất. Rõ ràng đó không chỉ là khoảng cách của 1-2 hợp đồng bom tấn (mà thực ra là đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp), mà phải là của cả một cuộc cách mạng nhân sự.

Tóm lại, ngay cả có mua được Higuain và Rooney, không có gì bảo đảm rằng đội bóng của Wenger có thể chấm dứt được cơn khát danh hiệu đã kéo dài 8 năm qua.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

15 Kỷ lục chuyển nhượng của Arsenal dưới thời HLV Arsene Wenger là chi ra 15 triệu bảng cho Andrey Arshavin. Dù mua Rooney hay Higuain, khá chắc chắn là Arsenal sẽ phá kỷ lục đó.

14 Khoảng cách về số bàn thắng ghi được của Arsenal (72 bàn) với đội vô địch M.U (86 bàn) ở mùa trước. Tiền đạo đá cắm của M.U Robin van Persie (26 bàn) còn ghi được nhiều hơn tiền đạo đá cắm của Arsenal Olivier Giroud (11 bàn) 15 bàn ở Premier League.

0 Bất chấp các tin đồn dồn dập về những hợp đồng bom tấn, cho tới giờ Arsenal vẫn là đội duy nhất trong nhóm 4 đội dẫn đầu ở Premier League mùa trước án binh bất động trên thị trường chuyển nhượng. Chelsea đã mua Andre Schuerrle với giá 20 triệu bảng. Manchester City chi ra 50 triệu bảng cho Fernandinho và Jesus Navas, trong khi M.U khiêm tốn nhất cũng đã bỏ 10 triệu bảng cho 2 cầu thủ trẻ Guillermo Varela và Wilfried Zaha.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm