Arsenal: Cửa vô địch & sức ép trên những đôi vai trẻ

12/02/2010 07:48 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Chiến thắng quan trọng trước Liverpool, cùng với việc Chelsea và Man United không giành được tối đa ba điểm trong loạt trận đấu giữa tuần lại thắp lên tia hy vọng về giấc mơ giành chức vô địch giải ngoại hạng của Arsenal.

Sau hai thất bại liên tiếp trước Man United và Chelsea cùng với trận hòa trước Aston Villa, giới truyền thông đã vội vàng loại Arsenal ra khỏi danh sách những ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu vô địch giải ngoại hạng năm nay. Tuy nhiên, vòng đấu giữa tuần vừa qua lại diễn ra như những gì mà HLV Wenger mong đợi. Trước khi bước vào cuộc chiến với Liverpool, Arsenal bị Chelsea bỏ cách tới chín điểm trên BXH và tiền vệ Michael Ballack cũng đã nói bóng gió rằng đội bóng của HLV Wenger không đủ khả năng để lên ngôi vô địch mùa bóng năm nay.

Nụ cười đã trở lại với các cầu thủ Arsenal

Tuy vậy, với chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Liverpool, tia hy vọng về giấc mơ giành chức vô địch giải ngoại hạng của Arsenal lại được thắp lên, trong khi Chelsea thất thủ 1-2 trước Everton còn Man United bị Aston Villa cầm hòa 1-1. Đội bóng của HLV Wenger hiện chỉ còn kém Chelsea sáu điểm và đã thi đấu với tất cả các đội bóng nhóm “Bộ tứ’ trong mùa bóng năm nay.

Sáu điểm vẫn là một khoảng cách khá lớn để vượt qua nhưng Arsenal có thể sẽ giành được tối đa điểm trong bảy trận tới khi đội bóng của HLV Wenger chỉ phải đối mặt với những Sunderland, Stoke, Burnley, Hull, West Ham, Birmingham và Wolves. Trong khi đó, Chelsea sẽ phải hành quân tới sân Old Trafford vào ngày 3/4 và đụng độ đối thủ đầy duyên nợ Liverpool vào ngày 1/5. Bên cạnh đó, Man United sẽ tiếp đón Liverpool, khắc tinh của “Quỷ Đỏ” trong hai mùa giải gần đây, vào ngày 21/3 và sau đó là trận derby máu lửa với Man City vào ngày 17/4 trên sân City of Mancheser.

Ngoài ra, Arsenal cũng đón nhận một tin vui khi tiền đạo chủ lực Robin van Persie có thể sẽ thi đấu trở lại từ đầu tháng Tư tới. Nếu cầu thủ người Hà Lan trở lại, chắc chắn rằng Arsenal sẽ mạnh lên rất nhiều. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu đội bóng của HLV Wenger có đủ thể lực cũng như khả năng đương đầu với sức ép cũng như các nguồn lực để gây sức áp lực liên tục lên Man United và Chelsea?.

A.H (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm