Arsenal: Khi các trụ cột trở lại

02/04/2011 12:06 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Trận hòa trước West Brom khiến Arsenal bị M.U bỏ xa 5 điểm. Nhưng vì trong tay còn 1 trận chưa đấu, chức VĐ Premier League mà họ đã chờ đợi suốt từ mùa giải huyền thoại 2003-04 vẫn còn nằm trong tầm với.

Arsenal có lợi thế hơn MU về lực lượng-Ảnh Getty

Lợi thế lớn nhất của Arsenal trong cuộc đua song mã với M.U chính là lực lượng. Trong khi M.U mất nguyên cả đội hình thì Arsenal đã có sự trở lại của những cầu thủ quan trọng nhất. Thủ quân Fabregas đã bình phục chấn thương dính phải từ trận thua Barca ở Nou Camp. Alex Song, Theo Walcott và Abou Diaby cũng đã bình phục. Chấn thương của Robin van Persie, Nicklas Bendtner và Aaron Ramsey không hề trầm trọng như giới truyền thông đồn thổi.

Tinh thần là nguyên nhân lớn nhất khiến Arsenal sụp đổ chóng vánh. Nhưng cần phải tính đến yếu tố lực lượng. Rất hiếm đội bóng có thể trụ vững khi mất đi 6, 7 trụ cột. Như trận thua M.U ở Old Trafford hay trận hòa 2-2 trước West Ham, sự vắng mặt của Fabregas, Song và Walcott đã ảnh hưởng rất nặng nề. Bản thân Fabregas bị chỉ trích ở thất bại tại Nou Camp. Nhưng vai trò cực lớn của anh đối với Arsenal là không thể phủ nhận. Nhiều không thi đấu thường xuyên ở mùa này vì chấn thương, tiền vệ người Tây Ban Nha đã có 9 bàn thắng cùng 13 đường kiến tạo. Tương tự với Song hay Walcott, hai cầu thủ đã thi đấu rất tiến bộ trong mùa này. Khoảng trống mà họ để lại không hề dễ bù đắp.

Trong giai đoạn nước rút của mùa giải, lực lượng và thể lực được xem là yếu tố quyết định. Trong thời gian qua, những Nasri và Arshavin đã bị vắt kiệt sức khi không có người thay thế. Bản thân Nasri từng thi đấu bùng nổ và ổn định trong hơn nửa chặng đường đầu tiên của mùa giải. Nhưng những trận gần đây, anh đã đánh mất sự sáng tạo trong lối chơi cũng như những đường chuyền tinh thế, thông minh, mang tính đột biến cao. Những pha đi bóng lắt léo qua 3, 4 hậu vệ đối phương cũng thưa dần. Với sự trở lại của Fabregas và Walcott, HLV Wenger có thể tạo điều kiện để Nasri nghỉ dưỡng sức trước các đối thủ yếu và sẵn sàng cho những trận chiến lớn.

Đ.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm