Arsenal: Bản danh sách của Wenger

16/08/2014 06:43 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Từ việc hạn chế tối đa chấn thương với các cầu thủ cho tới chuẩn bị cho những cuộc khẩu chiến, HLV Arsene Wenger có một danh sách các việc cần làm rất bận rộn ở mùa giải 2014-15.

Mua áo khác mới (tốt nhất là loại cài nút, không phải loại khóa kéo)

Làm sao mà một HLV từng giúp đội bóng của ông vô địch Anh bất bại lại có thể gặp nhiều khó khăn như thế với chiếc khóa kéo áo khoác của ông? 10 năm trước, đội hình bất bại của Arsene Wenger đánh bại những đối thủ ngay từ khi còn chưa ra sân: Danh tiếng của Arsenal đi trước họ. Còn hiện giờ, các HLV đối địch nhìn cảnh Wenger vật vã với chiếc khóa kéo áo khoác mà nghĩ: “Không sao, chúng ta sẽ có cơ hội chiến thắng”.

Thêm tốc độ cho hàng công

Không phải ngẫu nhiên mà Mesut Oezil tỏ ra thiếu hiệu quả hẳn khi Aaron Ramsey và Theo Walcott dính chấn thương mùa trước. Những đường chọc khe lợi hại của tuyển thủ Đức cần các đồng đội tốc độ thoát ra phía sau hàng thủ đối phương. Sự có mặt của Alexis Sanchez và sự nổi lên của Serge Gnabry và Joel Campbell mùa này sẽ rất có ích cho đội bóng áo đỏ-trắng.

Trao băng đội trưởng cho Mertesacker

Không có gì ngạc nhiên khi Arsenal bị cho là thiếu một thủ lĩnh thật sự trên sân. Mùa trước, đội trưởng chính thức của họ Thomas Vermaelen chủ yếu ngồi dự bị, và mùa này đã ra đi. Tony Adams và Patrick Vieira là những chiến binh đích thực. Còn sau đó, Arsenal có thói quen xấu bán đi những đội trưởng của họ, Thierry Henry, Cesc Fabregas và Robin van Persie. Trao chiếc băng đó cho Per Mertesacker, và Arsenal sẽ có một thủ lĩnh như ý.

Chuẩn bị thuyết âm mưu về lịch thi đấu

Nếu vào mùa thu Arsenal trải qua giai đoạn sa sút, Wenger có thể cho rằng lịch thi đấu bất lợi với đội bóng của ông. Lý do: Nếu Arsenal giành quyền dự vòng bảng Champions League, 5 trong 6 trận của họ ở Premier League sau một trận đấu tại châu Âu sẽ diễn ra trên sân khách. Tuy nhiên, Man City cũng sẽ gặp vấn đề tương tự, và Chelsea có 4 trận sân khách, bao gồm các chuyến đi tới Man City, Man United và Liverpool.

Tới xem vài trận của đội trẻ

Arsenal đã không mua thêm một trung vệ thứ tư mùa hè năm ngoái, có thể vì Wenger phải bình tâm lại một chút sau khi đã bỏ ra 42,5 triệu bảng cho Oezil, nhưng cũng bởi Arsenal quyết định rằng Bacary Sagna có thể đá trung vệ khi cần. Giờ thì Sagna đã ra đi và dù có Calum Chambers, Wenger hẳn sẽ muốn tạo cơ hội cho một vài cầu thủ tự đào tạo của ông, với trung vệ 19 tuổi Isaac Hayden là một ứng viên nặng ký lên đội 1 mùa tới.

Mua đĩa DVD trận chung kết Cúp FA 2014

Wenger nên xem lại nhiều lần trận đấu đó để tìm cảm hứng: sự giải thoát thấy rõ trên phần khán đài của Arsenal, niềm vui vô bờ bền ở những gương mặt kỳ cựu, cách mà Ramsey nâng niu chiếc cúp như một đứa trẻ, vô địch tức là như thế, để Wenger không còn phải giải thích gượng gạo rằng vị trí thứ tư cũng là một chiếc cúp.

Sẵn sàng cho một cuộc khẩu chiến với Mourinho

Khó nuốt nổi một câu nửa đùa nửa thật: “Ai cũng nghĩ mình có vợ đẹp nhất ở nhà”, khi Wenger nói về những nhận xét của Jose Mourinho sau trận thua 0-6 của Arsenal dưới tay Chelsea mùa trước. HLV người Pháp cần phải nghĩ trước mấy lời chua cay cho đối thủ người BĐN, kẻ chắc chắn ở một thời điểm nào đó trong mùa giải sẽ tìm cách gây sự với ông trên mặt báo.

Có kế hoạch B, C và D

Vốn từng là một HLV rất linh hoạt, Wenger bỗng nhiên trở nên cứng nhắc một cách kỳ lạ mùa trước khi ông bám riết lấy sơ đồ 4-2-3-1. Trận gặp Hull City ở chung kết Cúp FA cho thấy một số sáng tạo có thể mang tới hiệu quả ra sao: Wenger chuyển sang 4-4-2 và bẻ gẫy hàng thủ 5 người của đối phương.

Đi nghỉ dài ngày

Ở tuổi 64, có lẽ đã tới lúc Wenger nới lỏng dần sự kiểm soát ở Arsenal và bắt đầu cho người kế tục. Cảm thấy thoải mái và đôi khi mặc kệ mọi thứ có lẽ là thách thức lớn nhất với HLV người Pháp. Ông đã làm việc không ngừng nghỉ, nhưng đôi khi nghỉ ngơi mang tới hiệu quả lớn hơn là cứ ngồi lì trong phòng chỉ đạo của HLV trưởng.

Xoay tua đội hình

Theo trang mạng chuyên theo dõi chấn thương của các cầu thủ physioroom.com, các cầu thủ Arsenal trải qua 1.716 ngày chấn thương ở mùa trước, nhiều hơn 300 ngày với đội chịu nhiều thiệt hại vì chấn thương thứ hai, Tottenham. Wenger ở mùa trước đã yêu cầu kiểm tra lại toàn bộ việc tập luyện của các cầu thủ. Một số chấn thương chỉ là do vận rủi, nhưng 3 tháng chấn thương hông của Ramsey đã thêm tồi tệ vì anh chơi với cường độ quá lớn trong mùa thu. Mùa này, ngôi sao xứ Wales của Arsenal sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn khi Wenger sẽ có nhiều phương án xoay tua với Jack Wilshere, Abou Diaby và Alex Oxlade-Chamberlain, một khi họ bình phục.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm