18h45 ngày 29/9, Arsenal - Chelsea: Chỉ cột xà mới cứu được Chelsea?

29/09/2012 07:23 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH) - Chelsea đang chiếm lĩnh ngôi đầu. Arsenal đã bắt đầu thăng hoa. Chelsea đứng ngay trên Manchester United, Arsenal hơn Man City 2 bậc trên BXH nhờ hiệu số bàn thắng - bại (cùng 9 điểm). Nhưng điều đó không có nghĩa hai đại gia thành London mạnh hơn hai ông lớn của thành Manchester.



Tối nay ai sẽ thắng?

London không thể sánh ngang Manchester?

Theo đánh giá của nhà cái nổi tiếng William Hill, M.U hiện là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch Premier League mùa 2012-13, với tỷ lệ 13/8 (đặt 8 ăn 13). Nhà ĐKVĐ Man City đứng thứ hai với 15/8. Chelsea, dù là ĐKVĐ Champions League, chỉ xếp thứ 3 với 4/1 và ngay sau họ là Arsenal với 8/1. Tất nhiên đánh giá của nhà cái không phải là thước đo chuẩn, nhưng khi đã liên quan đến tiền bạc, chắc chắn họ đã có nghiên cứu rất kỹ càng, chi li. Nếu không thì chỉ có nước... sớm phá sản.

Các đối thủ của Chelsea tại Premier League mùa này đều thuộc "cửa dưới", đó là chưa kể The Blues có dấu hiệu sa sút, bế tắc trong những trận gần đây. Arsenal đang có phong độ rất cao, nhưng những gì diễn ra trong 7 năm trắng tay gần đây cho thấy, chỉ cần một cú vấp thôi thì hiệu ứng domino sẽ xuất hiện.

Sự khác biệt giữa London và Manchester là rất rõ ràng. Trong mọi mùa giải, M.U luôn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Premier League. Ngay cả khi gặp vấn đề về lực lượng và phong độ, như giai đoạn hiện tại, họ vẫn thắng trận. Man City mạnh về lực lượng, tính ổn định của lối chơi. Vấn đề lớn nhất của họ là khát khao và quyết tâm khi họ có vẻ coi trọng đấu trường Champions League hơn.

Tổng hợp nhiều yếu tố, không có gì ngạc nhiên khi Manchester được đánh giá cao hơn London.

Ngược đời ở London

LỰC LƯỢNG

Arsenal: Thủ quân Thomas Vermaelen trở lại sau khi bị virus. Emmanuel Frimpong đã bình phục chấn thương đầu gối. Jack Wilshire đã tập trở lại sau 14 tháng, nhưng chưa thể thi đấu.

Chelsea: John Terry sẽ ra sân nếu quyết định kháng án vụ FA treo giò anh 4 trận vì hành động phân biệt chủng tộc đối với Anton Ferdinand của QPR.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Arsenal: Mannone - Jenkinson, Mertesacker, Vermaelen, Gibbs - Diaby, Arteta, Ramsey - Cazorla, Podolski, Gervinho.

Chelsea: Cech - Ivanovic, Terry, Cahill, Cole - Mikel, Lampard - Ramires, Hazard, Mata - Torres.

7 năm liên tiếp trắng tay vì trung thành với bóng đá cống hiến và đẹp mắt, mục tiêu lớn nhất của Arsenal mùa này là danh hiệu. 7 năm no nê danh hiệu nhờ tư duy thực dụng, Chelsea của tỷ phú Roman Abramovich chấp nhận mạo hiểm thay đổi công thức chiến thắng để hướng đến phong cách đẹp mắt và cống hiến.

Từng được mệnh danh là đội bóng của "những cậu bé", Arsenal "lão hóa" một cách chóng vánh khi đưa về hàng loạt cầu thủ từ 25 tuổi trở lên trong 2 mùa Hè gần đây. Chelsea mùa trước còn rất già, nhưng số lượng cầu thủ trẻ của họ giờ đây thậm chí không hề kém Arsenal.

Arsenal từng là đội thấp bé nhẹ cân nhất Premier League trong khi mức độ cao to của Chelsea chỉ kém Stoke City. Nhưng trong 1 năm trở lại, Chelsea "lùn hóa" một cách chóng vánh, đến mức thấp hơn cả Arsenal nếu xét đội hình chính.

Arsenal liên tục phá kỷ lục về lợi nhuận, nhưng không chịu chi tiền mua ngôi sao. Chelsea không chịu ngừng mua sắm dù năm nào cũng thâm hụt ngân sách.

Nhiều năm liền trả giá vì điểm yếu ở hàng thủ, Arsenal giờ được xem là đội phòng thủ tốt nhất. Hàng thủ là điểm tựa của Chelsea trong giai đoạn đỉnh cao với Jose Mourinho, cũng như trong chiến dịch Champions League với Roberto Di Matteo mùa trước. Nhưng nỗi lo lớn nhất của Chelsea mùa này lại nằm ở hàng thủ, dù họ chỉ mới nhận 2 bàn thua ở Premier League.

Trước đây, Arsenal chỉ mạnh khi tấn công và nếu không tấn công thì họ... không biết làm gì. Bây giờ, đó là "bệnh" của Chelsea, được thể hiện rõ nét qua trận hòa 2-2 trước Juve ở Stamford Bridge.

Với quá nhiều cầu thủ trẻ, Arsenal từng thi đấu không tốt ở những trận lớn. Nhưng sau khi bổ sung những gương mặt kinh nghiệm, họ tỏ ra rất đáng sợ khi gặp đối thủ mạnh, như trận thắng 2-0 ở Anfield của Liverpool hay trận hòa trên thế thắng ở Etihad của Man City. Chelsea thì ngược lại, đã gây thất vọng trong trận đại bại trước Atletico và trận hòa Juve.

Arsenal hay hơn nhưng Chelsea may hơn

Trận đấu lớn thường được quyết định bởi ngôi sao lớn. Didier Drogba từng hủy diệt Arsenal hết trận này đến trận khác, đã ghi đến 13 bàn vào lưới Pháo thủ. Robin van Persie đã ngoạn mục lập hat-trick trong trận lượt đi mùa trước. Nhưng hai siêu sao lớn nhất của derby London giờ đã ra đi.

Cazorla thi đấu cực hay từ ngày chuyển đến Arsenal. Hazard bùng nổ trong những trận đầu tiên ở Chelsea. Nhưng họ chưa đạt đến tầm siêu sao như van Persie và Drogba, những người có thể thay đổi cục diện bằng những pha xử lý đậm chất cá nhân. Torres từng là siêu sao ở trận lớn, nhưng với phong độ hiện tại, anh không thể mang đến niềm tin vững chắc.

Khi thiếu nhân tố có khả năng tạo ra đột biến, sức mạnh của lối chơi, sự gắn bó của tập thể có thể mang tính quyết định. Ở khía cạnh này, Arsenal được đánh giá cao hơn khi họ duy trì một hệ thống, phong cách suốt triều đại của Arsene Wenger, vốn sẽ tròn 16 năm dẫn dắt Pháo thủ vào thứ Hai tới đây. Chelsea của Di Matteo còn cả chặng đường dài để thay đổi tư duy, phong cách.

Với lợi thế sân nhà, Arsenal chắc chắn sẽ tấn công chủ động. Chelsea sẽ gặp rất nhiều khó khăn để kiểm soát bóng dù họ sở hữu nhiều ảo thuật gia như Hazard, Oscar, Mata. Phòng ngự phản công sẽ là lựa chọn của Di Matteo, nhưng trận gặp Juve cho thấy họ không còn mạnh ở đòn phản công như mùa trước.

Arsenal luôn đáng sợ khi tinh thần lên cao như hiện tại. Chỉ có điều, Chelsea của Di Matteo luôn có sự trợ giúp của cột dọc, xà ngang.

DỰ ĐOÁN: 2-2

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trận Arsenal - Chelsea sẽ có kết quả như thế nào?


Đức Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm