Đại chiến Arsenal - Chelsea: Đội bóng nào quyến rũ hơn?

29/09/2012 06:46 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Cuối tuần)- Vào thứ Bảy này, cuộc so tài giữa Arsenal và Chelsea sẽ mở đầu cho vòng sáu Premier League và tất nhiên, đây cũng là trận đấu được chờ đợi nhất. Không chỉ vì đó là hai đội thuộc nhóm “tứ đại gia” của Premier League, mà còn do lối chơi của họ đang có khuynh hướng xích lại gần nhau.

Ai cũng biết dưới sự dẫn dắt của Arsene Wenger, Arsenal đã trở thành một trong vài đội bóng có lối chơi quyến rũ nhất ở Premier League và giờ đây, điều đó đã được xem là thương hiệu của họ. Ở giai đoạn đỉnh cao, những pha phối hợp nhuần nhuyễn, chính xác, đẹp mắt với tốc độ cao của Arsenal đã khiến mọi người phải trầm trồ thán phục, thậm chí nếu không xem lại những pha chiếu chậm trên truyền hình thì khó mà theo kịp tình huống dẫn đến các bàn thắng của họ.    



Cuộc so tài giữa Arsenal và Chelsea sẽ mở đầu cho vòng sáu Premier League- Ảnh Getty

Thời gian gần đây, tuy điều đó đã mai một ít nhiều do biến động về nhân sự và đồng thời cũng không dễ tìm được những người thay thế xứng đáng cho thế hệ Dennis Bergkamp, Thierry Henry, Robert Pires, Freddie Ljungberg, Marc Overmars, Patrick Vieira… nhưng lối chơi của Arsenal, từ mùa này sang mùa khác, vẫn hướng đến sự quyến rũ. Đó cũng chính là điều mà ông chủ người Nga Roman Abramovich rất muốn thấy ở Chelsea, nhưng cho đến nay vẫn chưa huấn luyện viên nào, kể cả những tên tuổi lừng lẫy như Jose Mourinho, Luiz Felipe Scolari, Guus Hiddink hay Carlo Ancelotti làm ông hài lòng. Giờ đây, nhiệm vụ đó được giao cho Roberto Di Matteo, người đã giúp Abramovich đạt được giấc mơ vô địch Champions League.

Di Matteo không đơn độc trong hành trình đi tìm sự quyến rũ cho Chelsea, bởi ông đã được cung cấp những tài năng trẻ giàu óc sáng tạo như Eden Hazard, Oscar và Juan Mata để hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, cho đến nay, dù sự quyến rũ đã bắt đầu xuất hiện trong lối chơi của Chelsea, nhưng hiệu quả lại chưa cao. Vần đề nằm ở chỗ Di Matteo đã phần nào hy sinh khả năng cầm bóng vốn là đặc sản của The Blues để có chỗ cho sự sáng tạo mà quên mất rằng muốn chơi thật quyến rũ thì cần phải có nhiều bóng để thể hiện.   

Như vậy, Arsenal - Chelsea sẽ là cuộc đối đầu giữa một bên đang cố gìn giữ lối chơi đẹp với một bên đang đi tìm cái đẹp và điều đó có thể khiến cho lối chơi của họ xích lại gần nhau hơn, chứ không quá đối nghịch như những mùa trước. Cũng có thể Chelsea sẽ không hoàn toàn từ bỏ sự thận trọng cố hữu vì họ phải thi đấu trên sân đối phương và phải nỗ lực để bảo vệ ngôi đầu bảng. Chẳng sao cả, bởi đối với người hâm mộ, bản thân cái tên của hai đội bóng này cũng đã là một sự quyến rũ không thể cưỡng lại được.  

H.T.Đ.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm