Arsenal chưa thể vô địch Premier League: Những vấn đề rất cũ...

17/04/2016 06:18 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Arsenal lẽ ra phải vô địch Premier League mùa này nhưng những vấn đề quen thuộc mà Arsene Wenger chưa giải quyết được đồng nghĩa với việc chúng ta phải nghe lại câu chuyện cũ.


Arsenal chống bóng bổng kém

Premier League đang trải qua một mùa giải đáng kinh ngạc, không chỉ bởi sự thăng hoa tuyệt vời của Leicester, thứ bóng đá cuốn hút của Tottenham mà cả cơ hội lớn bị bỏ lỡ của Arsenal.

Trong bối cảnh Chelsea phòng ngự tệ hại, hai đội bóng thành Manchester bất ổn, lẽ ra đây phải là mùa bóng Arsenal chấm dứt cơn khát vô địch kéo dài của họ. Nhưng những vấn đề đã rất cũ mà Arsenal vẫn chưa khắc phục được khiến Pháo thủ khả dĩ nhất là kết thúc mùa bóng ở vị trí thứ 3. Dù muốn dù không chúng ta lại phải nhắc đến những điểm yếu cố hữu của đội bóng Bắc London.

Phòng ngự yếu, nhất là chống bóng bổng

Ở Premier League không có nhiều cầu thủ chơi đầu tốt hơn Andy Carroll và Arsenal lẽ ra phải biết chìa khóa để bảo vệ lợi thế dẫn trước 2-0 của họ ở Upton Park là cắt những quả tạt nhắm đến cái đầu của Carroll. Nhưng họ đã để tiền đạo West Ham đánh bại Gabriel và Hector Bellerin trong các pha không chiến để lập hat-trick cho West Ham.

Sau trận đấu ông Wenger thú nhận là không biết Carroll đá chính. Nếu biết thì ông chắc chắn đã bố trí Mertesacker và Petr Cech xuất phát từ đầu. Nhưng ngay cả điều đó không có gì giá trị nếu người ta biết rằng hàng thủ Arsenal đã nhiều lần bộc lộ vấn đề mùa này. Họ để Diego Costa của Chelsea qua mặt, để Marcus Rashford chọc thủng ở Old Trafford, mắc những lỗi cơ bản trong thất bại trên sân nhà trước Swansea.

Thiếu hỏa lực tấn công

Ông Wenger cứ khăng khăng là Arsenal không cần bổ sung vị trí nào khác ngoài vị trí thủ môn. Bất kể Danny Welbeck đã phải nghỉ đấu một thời gian dài vì chấn thương, ông vẫn chỉ dùng Giroud là trung phong duy nhất. Wenger tin rằng những Alexis Sanchez, Theo Walcott, Mesut Oezil đều chơi tốt và có thể bù đắp cho hàng công.

Đúng là Giroud đã ghi 20 bàn mùa này nên không thể nói anh chơi kém hiệu quả. Nhưng Arsenal vẫn cần phải bổ sung một tiền đạo đáng tin cậy nữa vào mùa Hè để giảm gánh nặng cho chân sút người Pháp. Từ khi trở lại hồi tháng 2, Welbeck đã thể hiện phong độ khá tốt nhưng cơ bản thì sự trở lại ấy là quá muộn và Arsenal có quá ít lựa chọn trên hàng công.

Không chịu mua sắm

Có ngân sách tới 200 triệu bảng nhưng có vẻ như Arsenal không muốn tiêu tiền và đó là điều khiến các fan của họ thất vọng. Cả mùa Hè trước họ chỉ bổ sung một người là thủ môn Petr Cech. Đúng là hai đội bóng thành Manchester đang xếp dưới họ trên BXH dù chi bộn tiền mua sắm nhưng Arsenal chỉ có thể trở thành ứng viên vô địch đích thực nếu họ đầu tư thêm tiền vào TTCN. Với lực lượng hiện nay, rõ ràng họ không thể lên ngôi và những mùa tới viễn cảnh ô địch cũng vẫn xa xôi trừ khi họ mua sắm lớn. Thất bại chung cuộc 1-5 trước Barca ở Champions League cho thấy Arsenal còn dưới tầm những đội bóng hàng đầu Châu Âu.

Những cú sảy chân đắt giá

Thành tích đối đầu với những đội mạnh ở Premier League của Arsenal mùa này không tệ. Họ thắng Leicester cả sân nhà lẫn sân khách, hòa Spurs hai trận và đánh bại cả hai đội bóng thành Manchester trên sân nhà. Đá với đội lớn thì tốt như vậy nhưng Arsenal lại sảy chân khi gặp những đội được đánh giá thấp hơn và vì thế nên vị trí khả quan nhất cho họ mùa này là thứ 3.

Arsenal đã dẫn trước Liverpool tới phút chót, dẫn trước Tottenham và dẫn trước West Ham 2-0 nhưng cả 3 trận này cuối cùng họ đều để đối thủ cầm hòa. Chưa hết, họ không thể phá lưới Southampton dù có vô số cơ hội, bị Swansea đánh bại, để Stoke và Norwich cầm chân. Một đội bóng muốn vô địch thì không thể để mất điểm những trận như vậy.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm