Arnesen: "Sa thải Oenning là một thất bại"

22/09/2011 11:44 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Michael Oenning đã được hứa hẹn rằng ông sẽ có thêm một cơ hội nữa, khi Hamburg làm khách trước Stuttgart cuối tuần này, nhưng rốt cục, điều đó đã không bao giờ xảy ra. Người đã đưa ra lời đảm bảo ấy, GĐTT  Frank Arnesen, nói gì về sự "tráo trở" này? Dưới đây là phỏng vấn ngắn của tờ Bild với ông này, ngay sau khi quyết định sa thải được đưa ra.

Quyết định sa thải ông Oenning là một thất bại đối với cá nhân ông?

Đó rõ ràng là một nỗi thất vọng lớn. Tôi có mối quan hệ rất tốt với ông ấy, một người có tinh thần đồng đội cao, và một cộng sự lý tưởng. Michael cũng đã làm tất cả những gì có thể, nhưng không thể xoay chuyển tình thế.

Sau thất bại trước Gladbach, ông vẫn đảm bảo rằng chiếc ghế của Oenning vẫn vững vàng cho đến trận gặp Stuttgart, nhưng cuối cùng vẫn đá bay ông ta. Tại sao ông lại không giữ lời hứa?

Ông Arnesen cho rằng sự ra đi của Oenning là một thất bại- Ảnh Bild

Sau hai trận thua trước Cologne và Bremen, tôi vẫn còn giữ được chút hy vọng, nhưng trận gặp Gladbach thì quả là quá thất vọng. Trong một thời gian rất ngắn, tôi đã cân nhắc lại. Tất cả phụ thuộc vào quyết định của tôi. Câu hỏi đặt ra là liệu Oenning còn có thể làm gì nữa? Tôi không tin vào điều ấy. Bạn phải luôn thành thực. Tôi không thể chờ thêm đến trận gặp Stuttgart, và đã ra quyết định một cách kiên quyết. Bởi đó là điều tốt nhất cho CLB.

Ông đã làm việc ở Anh cho Chelsea và Tottenham Hotspur, và ông tin rằng mình đã hiểu Premier League đủ chứ (ngụ ý "xoáy" vào sự thất bại của chính sách chuyển nhượng quá nhiều cầu thủ từ Chelsea - TT&VH) ?

Khá rõ ràng. Tôi đã có 7 năm làm việc ở Anh. Nhưng tất nhiên là tôi cũng theo dõi cả những cầu thủ khác nữa, bao gồm cả rất nhiều tài năng ở Đức, như của Bayern hay Schalke chẳng hạn. Tất nhiên là hiện tại, tôi không thể hiểu hết lập tức các CLB khác ở Bundesliga

Ông có đánh giá quá thấp những bản hợp đồng từ Bundesliuga?

Chúng ta đều biết tình hình tài chính hiện nay của Hamburg. Thực sự là chúng tôi không có tiền, và không muốn bị mắc thêm một khoản nợ nào. Với ngân sách hiện nay (lãi 7 triệu euro trong ngân sách chuyển nhượng - TT&VH), tôi cảm thấy hài lòng. Và đó là lý do khiến tôi không mua thêm cầu thủ nào cả.

Ông có cảm thấy áp lực khi phải tìm một cái tên đủ sức giải cứu đội bóng?

Áp lực là chuyện đương nhiên. Nhưng cho đến giờ, tôi đã làm tất cả những gì nên làm.

BC (dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm