Vì sao đội tuyển Argentina bị ghét?

17/06/2014 20:46 GMT+7 | Bảng F

(Thethaovanhoa.vn) - Argentina là một trong những đội thành công nhất trên thế giới với hai chức vô địch World Cup (1978 và 1986). Sức mạnh của tuyển Argentina khiến fan của nhiều đội bóng “sợ hãi”. Nhưng để hỏi họ có yêu Messi và các đồng đội hay không thì chưa chắc.

Cuộc khảo sát của Upshot/YouGov cho thấy đa số người dân ở Mỹ Latin đều liệt Argentina vào danh sách đội bóng mà họ ghét nhất. Tỷ lệ này tại Brazil là 34%, 20% ở Chile và ở Colombia là 14%. Nhiều người thổ lộ rằng họ không thể chịu đựng được ý nghĩ Argentina sẽ vô địch World Cup. Nguyên nhân của sự thù nghịch này xuất phát từ đâu?

Ghét vì kiêu căng

Upshot/YouGov cho rằng lịch sử bóng đá Argentina và thái độ tự phụ của người dân nơi đây với tư cách là công dân của một quốc gia ưu việt về văn hóa, kinh tế so với láng giềng đóng vai trò then chốt.

Mặc dù những năm gần đây kinh tế thế giới rơi vào khủng hoảng, Argentina vẫn nắm giữ vị trí cao trong BXH những nước giàu có nhất khu vực. Và khoảng một thế kỷ trước, câu nói “giàu như người Argentina” đã được sử dụng phổ biến ở châu Âu, một cách để phản ánh của sự thịnh vượng của nền kinh tế xuất siêu này.

“Trong nhiều năm, nền kinh tế Argentina mạnh nhất trong khu vực. Sự ảnh hưởng của châu Âu cũng giúp họ xây dựng hình ảnh của một quốc gia ưu việt”- Leandro Morgenfeld, nhà sử học ở Đại học Buenos Aires cho biết.

Giàu sang, đồng tiền có sức mạnh hơn các nước khác trong khu vực đã khiến người Argentina trở nên tự phụ. Họ bị gắn cho cái mác “những kẻ khoác loác” mỗi khi đi du lịch sang láng giềng.

Các nhà nghiên cứu về lịch sử bóng đá và chính trị ở châu Mỹ Latin còn cho rằng không những “bạo vì tiền”, người Argentina còn tự coi mình là kẻ thống trị. Thế kỷ 19 và 20, Argentina đón làn sóng nhập cư của hàng triệu người châu Âu. Từ đó, người Argentina coi mình chủng tộc ưu việt ở Mỹ Latin.

Trong lĩnh vực thể thao, trước khi Brazil nổi lên là một đội tuyển ưu tú của bóng đá thế giới nửa sau thế kỷ 20, các cầu thủ da màu của xứ Samba phải đối mặt với tình trạng phân biệt chủng tộc tại Argentina. Những năm 1920, nhà văn Brazil Lima Barreto đã mô tả cách cầu thủ Brazil bị gọi là “macaquitos” (con khỉ nhỏ) khi thi đấu tại Buenos Aires.

Mercosur chưa thể hàn gắn Mỹ Latin

Mặc dù mối quan hệ chính trị của Argentina và các nước láng giềng, đặc biệt là Brazil, bây giờ đã ấm lên hơn nhiều so với các thập kỷ trước nhờ Mercosur (Khối Thị trường chung Nam Mỹ). Nhưng sự thù nghịch in đậm dấu ấn của lịch sử và văn hóa vẫn còn tồn tại.

“Họ ghen tỵ với chúng tôi”, Eduardo Gangi, 60 tuổi, người điều hành một cửa hàng góc ở Buenos Aires, cho biết. “Argentina chúng tôi có Giáo hoàng ở Vatican và Hoàng hậu của Hà Lan”, ông nói, đề cập tới người vợ gốc Argentina Maxima của vua Hà Lan Willem-Alexander và Đức Giáo hoàng Francis.

Người Mỹ Latin chẳng ưa Argentina, còn Argentina thì chúa ghét tuyển Chile. Ở một trận đấu khởi động cho World Cup 2014 tại Buenos Aires, một nhóm người hâm mộ Argentina bên ngoài sân vận động đã cất lên ca khúc nói về lòng căm thù của họ đối với Chile. Nguyên do là sự ủng hộ của Chile đối với Anh trong chiến tranh năm 1982, nơi Argentina thất bại trong việc tìm cách thiết lập chủ quyền đối với một quần đảo ở Nam Đại Tây Dương, được người Anh gọi là Falklands và người Argentina gọi là Malvinas.

Hân Như
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm