Nhìn từ chức vô địch của M.U: Vẫn còn rất nhiều sự khác biệt

23/04/2013 12:37 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối cùng thì điều người hâm mộ Manchester United chờ bao lâu đã tới, "Quỷ đỏ" đã chính thức lên ngôi vô địch lần thứ 20 trong lịch sử sau trận thắng 3-0 trước Aston Villa trên sân nhà.

Chiến tích của Manchester United quả thực vĩ đại, nhưng liệu thành công của mùa giải năm nay có những điểm gì khác biệt so với 19 danh hiệu còn lại trong lịch sử?


Thời điểm vô địch

Mặc dù Manchester United đã giành được chức vô địch trước khi tháng Tư kết thúc, nhưng không có nghĩa đây là chức vô địch sớm nhất trong lịch sử Manchester United.

Đây là lần thứ 6 chức vô địch đã có chủ trước tháng Năm, thời điểm sớm nhất là năm 2001 khi "Quỷ đỏ" đã vô địch trước 5 vòng. Manchester United đánh bại Coventry City với tỉ số 4-2 trên sân nhà và đối thủ Arsenal thất thủ 0-3 trước Middlesbrough.

Arsenal thua 0-3 trước Middlesbrough và để Manchester United lên ngôi

Khoảng cách điểm số

Lấy ví dụ Manchester City thua tất cả các trận còn lại trong khi Manchester United toàn thắng, khoảng cách vô địch sẽ là 28 điểm và trở thành kỉ lục, nhưng đó chỉ là giả thiết do mùa giải vẫn chưa kết thúc mà thôi. Tính đến thời điểm hiện tại, khoảng cách xa nhất được ghi nhận là 18 điểm mà họ đã bỏ xa Arsenal vào mùa giải 1999-00.

Trong khi đó khoảng cách điểm số gần nhất chính là năm ngoái khi Manchester City giành chức vô địch nhờ chỉ số phụ.


Manchester United vô địch với 18 điểm nhiều hơn Arsenal mùa giải 1999-2000

Vô địch trên sân nhà

Đây chỉ là lần thứ 3 Manchester United đoạt chức vô địch trên sân nhà Old Trafford, điều đó chứng tỏ họ đã vô địch 10 lần khác khi hành quân đến sân khách.

Vào mùa giải 1998-99, "Quỷ đỏ" đánh bại Tottenham 2-1 nhờ những bàn thắng của Beckham và Cole vào ngày cuối cùng tại Old Trafford để lên ngôi với chỉ 1 điểm hơn Arsenal.

Vào năm 2009, trận hòa 0-0 ở sân nhà trước Arsenal cũng đã giúp "Quỷ đỏ" giành lấy vương miện.



Bàn thắng của Andrew Cole giúp Manchester United vô địch

Điểm số nhiều nhất

Manchester United đang đứng trước cơ hội vượt qua kỉ lục vô địch với 95 điểm của Chelsea thời Mourinho mùa giải 2004-05, đây sẽ là động lực của các học trò ông Alex Ferguson trong những trận đấu tưởng như “vô thưởng vô phạt” còn lại. Những trận còn lại của "Quỷ đỏ" là gặp Chelsea và Swansea trên sân nhà, trong khi họ sẽ hành quân đến sân của Arsenal và West Brom.


Kỉ lục ghi bàn một mùa giải đang thuộc về Chelsea mùa giải 2004-05

Điểm số trung bình/trận

Manchester United mới chỉ để thua 4 trận trong mùa giải này và họ đang đứng trước cơ hội vượt qua kỉ lục của chính mình trong quá khứ.

Với 27 trận thắng và 3 trận hòa trong 34 trận đấu, Manchester United hiện đang có 2,47 điểm bình quân một trận. Thành tích tốt nhất của họ là 2,39 vào mùa giải 1999-2000.

Chiến thắng nhiều nhất

Với 27 trận thắng tính đến thời điểm hiện tại, Manchester United chỉ còn kém kỉ lục của chính họ 1 trận thắng nữa mà thôi. Vào mùa giải 1957 và 2009, "Quỷ đỏ" kết thúc mùa giải với 28 trận thắng, tuy nhiên vào năm 1957 họ đã chơi tới 42 trận một mùa.

"Quỷ đỏ" đang có tỉ lệ chiến thắng 78,8% mùa giải này và cao hơn Chelsea hồi năm 2004-2005 với tỉ lệ 76,3%


Matt Busby với thành tích thắng 28 trên 42 trận năm 1957

Để thua ít nhất

Manchester United mới chỉ thua 4 trận mùa giải này, đó là các trận gặp Everton và Norwich trên sân khách và Tottenham cùng Man City trên sân nhà. Vì vậy, họ sẽ không thể phá vỡ kỉ lục cũ của mình.

Mùa giải 1999-2000, "Quỷ đỏ" chỉ để thua 3 trận đó là trước Chelsea, Tottenham và Newcastle đều trên sân khách.


Bàn thắng của Aguero không làm thay đổi được định mệnh

Ghi nhiều bàn thắng nhất

Manchester United vẫn còn một con đường dài trước mắt nếu như muốn vượt qua kỉ lục ghi bàn thắng nhiều nhất.


Manchester United đã có 97 bàn thắng vào năm 2000

Hiện tại, M.U đang có 78 bàn thắng và con số này không thấm vào đâu so với kỉ lục của Chelsea.

Vào mùa giải 2009-2010, Chelsea kết thúc mùa giải với 103 lần ghi bàn để vô địch lần thứ 3 trong lịch sử, một kỉ lục khó tin. Manchester United cũng đã từng ghi 103 bàn thắng nhưng đó là vào mùa giải 1957, khi đó họ được chơi những 42 trận một mùa.

Tô Tùng

Theo Daily Mail


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm