Xu hướng trẻ hóa ở Premier League: Trên bề mặt, mọi thứ đều rất đẹp

11/09/2019 06:17 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Người Anh đang trong guồng quay gấp gáp của một cuộc chuyển giao thế hệ đã bắt đầu được khởi xướng từ năm 2012, dưới sức ảnh hưởng của Dan Ashworth, kiến trúc sư trưởng của cuộc cách mạng bóng đá toàn diện ở cả các CLB cũng như tại FA.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G của Việt Nam. Lịch bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G của Việt Nam. Lịch bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Trực tiếp bóng đá Việt Nam. Trực tiếp bóng đá Indonesia đấu với Thái Lan, Malaysia vs UAE. Xem bóng đá trực tuyến VTC1, VTV6, VTV5, VTC3.

“Đến người Đức cũng muốn học hỏi mô hình mới của bóng đá Anh”, Dan Ashworth, người đã rời bỏ vị trí giám đốc thể thao của FA ngay sau khi Tam sư trở về từ World Cup 2018 với vị trí thứ 4 và tạo ra một mùa tình yêu mới ở xứ sở sương mù, nơi người Anh giành chiến thắng đầu tiên ở loạt sút luân lưu sau 22 năm, giành Chiếc giày vàng World Cup đầu tiên sau 32 năm, và mùa Hè sau đó, các CLB Anh thống trị cựu lục địa.

Cuộc cách mạng bất tận

Sự trỗi dậy đó sẽ được đẩy mạnh hơn trong mùa bóng này, với những con số cụ thể để chứng minh, người Anh không muốn dừng lại sự thống trị của mình ở đấu trường châu Âu với mọi cấp độ.

Thống kê: Arsenal là CLB có độ tuổi trung bình trẻ nhất ở Ngoại hạng Anh với 25,1 tuổi, ở thông số khác, MU là CLB có đội hình đá chính trung bình trẻ nhất ở giải đấu với 24 tuổi và 312 ngày. Đó là nhờ HLV Solskjaer đặc biệt tin tưởng Daniel James, Wan-Bissaka, Marcus Rashford hay McTominay.

Nhưng đó chưa chắc là xu thế đáng tin cậy với những nhà quản lý bóng đá của FA. Chúng ta hãy xem, nhà vô địch nước Anh Manchester City, có độ tuổi trung bình cao thứ 12 trong số 20 CLB đang tranh tài ở Premier League với 27,3 tuổi và độ tuổi trung bình của đội hình chính lại tụt một hạng (13) là 27 tuổi 56 ngày. Trong khi Liverpool, nhà vô địch Champions League đứng thứ 4 từ dưới lên ở độ tuổi trung bình (27,9 tuổi), còn ở tuổi trung bình đội hình chính, họ xếp ngay sau đội chủ sân Etihad.

bong da, lich thi dau bong da, ket qua bong da, truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, bong da hom nay, premier league, ngoại hạng anh, ngoại hạng anh trẻ hóa
Arsenal là CLB có độ tuổi trung bình trẻ nhất ở Ngoại hạng Anh mùa bóng này, với 25,1 tuổi

Giải thích: Hai CLB này là những niềm hi vọng lớn của bóng đá Anh để tranh tài ở cựu lục địa, và sự ổn định của họ đã tạo ra sự khác biệt với phần còn lại, với những ngôi sao đang ở độ chín của sự nghiệp, thật khó để các tài năng trẻ khác như Phil Foden cạnh tranh một vị trí đá chính ở đây.

Chúng ta nhìn thấy điều tương tự với Tottenham, Pochettino đâu dám hi vọng quá nhiều vào Ryan Sessegnon, Kyle Walker Peters, hay Oliver Skipp, vì họ là nhà á quân Champions League và luôn nằm trong nhóm cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh vài năm qua.

Cảm thông: Sự trẻ hóa của MU, Chelsea hay Arsenal, phần lớn nằm trong xu thế chuyển giao bắt buộc nhiều hơn là một sự tin cậy của CLB dành cho các tài năng trẻ. Họ cũng ở một vị thế dễ chấp nhận hơn so với Manchester City hoặc Liverpool, khi đánh cược với các cầu thủ ít kinh nghiệm, vì không vô địch giải đấu này hay giải đấu kia không phải là tận thế với họ.

Arsenal sẽ không cảm thấy tổn thương nếu như họ lại trắng tay một lần nữa. Chẳng ai kết tội Chelsea vì họ thừa lý do để biện hộ cho một mùa bóng thất bại: Mất Eden Hazard, bị cấm tham gia thị trường chuyển nhượng trong hai kì liên tiếp, Frank Lampard không có lựa chọn nào tốt hơn là hướng đến những tài năng trẻ tự đào tạo để lấp vào những khoảng trống trong lòng đội bóng.

MU cũng sẽ được tha thứ vì người ta bắt đầu thấy rằng, HLV Solskjaer có vẻ như là một sai lầm khác trong sự vội vã của Ed Woodward.

Những lá cờ đầu không đổi

Chúng ta đang ở trong tâm điểm của chủ đề về sự trỗi dậy của những tài năng trẻ ở nước Anh, nơi kế hoạch thể thao có tên gọi “England DNA” được Dan Ashworth thiết kế ngay khi nhận công việc ở St George’s Park (trụ sở của FA) bắt đầu gặt hái những thành tựu của nó, sau khi hơn 1.500 HLV của FA được yêu cầu theo dõi toàn bộ các trận đấu ở các giải quốc nội, đánh giá phong cách chơi bóng của các cầu thủ, nghiên cứu lịch sử bóng đá Anh, tác động vào hệ thống đào tạo trẻ của các câu lạc bộ.

Và nó yêu cầu rằng, 90% thời gian chơi bóng của các cầu thủ trẻ phải ở CLB của họ. Tất cả những dữ liệu, những băng hình phân tích của họ luôn được sẵn sàng để phân tích cho mọi trường hợp thay đổi. Và 11 trang của kế hoạch England DNA được viết ra chỉ để tất cả cùng thực hiện trên cả xứ sở sương mù.

Nhưng Pep Guardiola, một trong những chiến lược gia yêu thích sử dụng các cầu thủ trẻ nhất thế giới đã không dám tác động quá nhiều vào đội hình đã được ông sửa chữa, gọt giũa trong hai mùa bóng trở lại đây. Áp lực thành tích, những khoản tiền đổ ra cho mua sắm cầu thủ, đầu tư hạ tầng buộc phải đem tới kết quả là chức vô địch Champions League.

Và Juergen Klopp, một nhà kĩ trị tuyệt vời, một chuyên gia khác của việc bồi dưỡng những tài năng trẻ, cũng không muốn xáo trộn bất kì điều gì ở cỗ máy đã đạt đến trạng thái hoàn hảo, và sự xuất hiện nào đó cũng những cầu thủ trẻ vào lúc này, sẽ là sự đánh đổi không dễ dàng với họ.

FA muốn có một DNA đặc biệt cho bóng đá Anh, nhưng họ không phải là những người giúp các CLB giành được bất kì chiếc cúp nào ở xứ sở sương mù hay câu lạc bộ, vì chỉ có những ông chủ giàu có mới là người quyết định điều đó.

1 MU là CLB có đội hình đá chính trung bình trẻ nhất ở giải đấu với 24 tuổi và 312 ngày.

8 Theo qui định của ban tổ chức Premier League, mỗi CLB sẽ phải nộp danh sách các cầu thủ dự phòng cho đội một, mà trong đó có ít nhất 8 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của CLB.

11 Những con số thống kê cho thấy, đây là mùa bóng mà các CLB tại Ngoại hạng Anh sử dụng đội hình đá chính trẻ nhất trong vòng 11 năm trở lại đây. Và 10% số thời gian mà các cầu thủ đã chơi trong 4 vòng đấu vừa qua thuộc về các cầu thủ dưới 21 tuổi.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm