Xem lại màn ẩu đả giữa CĐV Man United và Liverpool ở Old Trafford

19/03/2016 08:16 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận hòa 1-1 giữa Man United và Liverpool ở lượt về Tứ kết vòng 1/8 Europa League mùa này, CĐV hai đội đã ẩu đả ở khu vực khán đài East Stand tại sân Old Trafford. Lực lượng cảnh sát đã phải vào cuộc để can thiệp. Với kết quả trên, Man United đã bị loại khỏi Europa League với tổng tỉ số 1-3 sau 2 lượt trận. Về phía Liverpool, họ đã giành vé vào Tứ kết và gặp Dortmund.

Tờ Daily Mail cho biết Man United sẽ không bị UEFA trừng phạt sau khi CĐV của đội bóng này hát chế nhạo CĐV Liverpool ở trận lượt về vòng 1/8 Europa League mùa này. Cụ thể thì các CĐV Man United đã gọi CĐV Liverpool là “kẻ giết người”. Trước đó, UEFA đã không ra án phạt nào cho Man United sau khi CĐV đội bóng này hát chế nhạo về thảm họa Hillsborough ở Anfield trong trận lượt đi.


CĐV Liverpool đốt pháo sáo tại Old Trafford

Ngược lại, Liverpool đối mặt với án phạt sau khi CĐV của đội bóng này bị cáo buộc là đã có những lời hát “không hợp lệ”. Đội ngũ của UEFA ở Old Trafford chỉ ghi về những lời hát chế nhạo thảm họa máy bay Munich của CĐV Liverpool vào báo cáo sau trận, chứ không nhắc đến bài hát chế nhạo của CĐV đội chủ nhà. Mặc dù vậy, người ta có thể nghe thấy những bài hát thiếu lịch sự của CĐV hai đội trên sóng truyền hình.


Sau khi trận đấu kết thúc, một vụ xô xát giữa CĐV Liverpool và Man United đã xảy ra trên khán đài

Liverpool còn đối mặt với án phạt về việc CĐV đội bóng này “đốt pháo sáng, ném các vật thể và gây rối” ở trận đấu tại Old Trafford. Trong khi đó, CĐV Man United bị cáo buộc “chặn đường ở cầu thang, gây rối loạn và ném các vật thể”

Đã có 5 CĐV bị bắt sau cuộc ẩu đả trên khán đài East Stand ở Old Trafford, sau khi trận đấu giữa Man United và Liverpool kết thúc. Theo báo cáo, các CĐV Liverpool đã ném ghế ngồi của mình vào sân, sau khi biết các học trò của HLV Juergen Klopp giành vé đi tiếp ở Europa League.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm