Wenger: 'Tôi không hiểu đỗ xe buýt nghĩa là gì'. Klopp: 'Liverpool lẽ ra phải thắng'

23/12/2017 08:35 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi HLV Juergen Klopp khẳng định Liverpool xứng đáng giành chiến thắng trước Arsenal thì HLV Wenger tuyên bố "Pháo thủ" đã gặp ác mộng trong hiệp 1.

HLV Arsene Wenger khẳng định Arsenal đã hoàn toàn “đông cứng” và “tê liệt” trong 45 phút đầu tiên ở trận gặp Liverpool vừa qua. Đội bóng của nhà cầm quân người Pháp đã bị đối thủ dẫn trước 2-0 trong 52 phút, trước khi họ ghi liền 3 bàn vào lưới Simon Mignolet trong vòng 5 phút ở hiệp 2. 

“Chúng tôi đã gây thất vọng vào tối nay. Có thể nói một cách trung thực là Arsenal đứng trước nguy cơ thua trận ngay từ lúc nghỉ giải lao, khi mà chúng tôi gặp ác mộng ở hiệp 1. Chúng tôi thi đấu không đúng sức và quá rời rạc, không có sự bình tĩnh. Ở cuối hiệp 1, Arsenal có thể bị đối thủ trừng phạt nhiều hơn nữa”, ông Wenger lên tiếng.

Alexis Sanchez, Granit Xhaka và Mesut Oezil đã ghi 3 bàn trong 5 phút ở hiệp 2 giúp Arsenal lật ngược thế cờ. Tuy nhiên “Pháo thủ” đã không thể giữ vững tỉ số khi thủng lưới ở phút 71. Mặc dù vậy, HLV Wenger không cho rằng Arsenal nên “đỗ xe buýt” để bảo toàn tỉ số 3-2.

Chú thích ảnh
HLV Wenger cho rằng Arsenal đã gặp ác mộng trong hiệp 1

“Tôi không hiểu các bạn nói “đỗ xe buýt” là có ý gì. Tôi không biết ai là người đã tạo ra thuật ngữ đó, nhưng nó chẳng liên quan gì tới bóng đá. Arsenal đã phòng ngự tốt, nhưng với chất lượng hàng công của Liverpool, họ luôn có thể ghi bàn. Tôi phải tán dương các học trò của mình bởi vì sau khi để thủng lưới 2 bàn, chúng tôi không sụp đổ mà đã thi đấu với tinh thần tuyệt vời để lội ngược dòng. Sự thật là tôi rất thất vọng vì Arsenal không bảo toàn được tỉ số 3-2. Nhưng về tổng thể, đây là một trận đấu tuyệt vời. Cả hai đội đều tấn công rất tốt”, HLV người Pháp khẳng định.

Ông Wenger khen ngợi tiền vệ Jack Wilshere và cho biết cầu thủ này sẽ được gia hạn hợp đồng trong những tuần tới. “Tôi nghĩ rằng Wilshere đã chơi tốt trong hiệp 1. Cậu ấy tỏ ra quyết đoán và không bị đông cứng trong 45 phút đầu tiên. Wilshere đang có phong độ tốt nhất trong 2 năm trở lại đây. Cậu ấy sẽ sớm được gia hạn hợp đồng”, HLV Wenger phát biểu.

Video clip highlights bàn thắng trận Arsenal 3-3 Liverpool: Pháo thủ ghi 3 bàn trong 5 phút

Video clip highlights bàn thắng trận Arsenal 3-3 Liverpool: Pháo thủ ghi 3 bàn trong 5 phút

Arsenal và Liverpool đã hòa nhau kịch tính 3-3 ở trận đấu sớm nhất vòng 19 Premier League.

HLV Juergen Klopp tỏ ra không hài lòng vì Liverpool chia điểm trước Arsenal: “Thường thì giành 1 điểm trước Arsenal là điều tốt, nhưng tôi phải mất vài phút mới có thể chấp nhận được kết quả này. Ghi 3 bàn vào lưới Arsenal là quá đủ, nhưng tôi nghĩ rằng Liverpool lẽ ra phải ghi được 4 bàn hoặc nhiều hơn ở trận đấu vừa qua. Liverpool xứng đáng giành chiến thắng vì chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội hơn”.

Klopp
HLV Juergen Klopp tin rằng Liverpool xứng đáng giành chiến thắng

“Arsenal có đúng 3 cơ hội ở trận này và đó là do chúng tôi đã tạo cơ hội ghi bàn cho họ. Hầu hết thời gian trong trận đấu, Liverpool đã phòng ngự rất tốt. Nhưng chúng tôi lại thủng lưới 3 bàn trong 5 phút ở hiệp 2. Đó rõ ràng là vấn đề với Liverpool. Chính sai lầm cá nhân đã khiến chúng tôi thủng lưới 3 bàn. Bàn thua thứ hai là sự phán đoán sai lầm (của thủ môn). Ở bàn thua thứ ba, chúng tôi để Oezil hoạt động một cách quá dễ dàng ở trong vòng cấm. Sau 5 phút đó, Liverpool đã vùng lên mạnh mẽ và xứng đáng giành được 3 điểm. Tuy nhiên kết quả này chẳng phải là điều mà chúng tôi muốn. Có thể nói việc Liverpool thủng lưới 3 bàn trong 5 phút đã ảnh hưởng quyết định tới số phận trận đấu”, ông Klopp nói thêm.

HLV người Đức nói về sai lầm của hàng thủ Liverpool: “Trong sự nghiệp của mình, Mignolet đã cứu thua 99,9% trước những cú sút như của Xhaka, nhưng tối nay thì không. Sai lầm trong 5 phút là quá đủ để chúng tôi rút ra bài học cho mình”.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm